Bản tin 8H: Thực hư cầu qua sông Tô Lịch xây hết 38 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Đơn vị quản lý dự án khẳng định tổng mức đầu tư dự án cầu Yên Hòa là gần 28 tỷ đồng. Ảnh: Zing
Đơn vị quản lý dự án khẳng định tổng mức đầu tư dự án cầu Yên Hòa là gần 28 tỷ đồng. Ảnh: Zing
TPO - Đơn vị quản lý mới đây đã lên tiếng bác bỏ thông tin tổng mức đầu tư xây dựng mới cầu Yên Hòa bắc qua sông Tô Lịch là gần 38 tỷ đồng.

Mới đây, thông tin tổng mức đầu tư xây dựng mới cầu Yên Hòa là gần 38 tỷ đồng gây xôn xao dư luận. Cán bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội phụ trách quản lý dự án cầu Yên Hòa cho biết giá tổng mức đầu tư thực tế là 27,9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp là 23,5 tỷ đồng, chi phí tư vấn là 1,6 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án là 531 triệu đồng, chi phí dự phòng là 1,3 tỷ đồng và chi phí khác là 850 triệu đồng. Giải thích về con số 38 tỷ đồng đang lan truyền trên mạng xã hội, vị này cho biết đó là mức khái toán ban đầu của dự án. Được biết, cầu Yên Hòa có chiều dài 41,4 m, rộng 21,25 m, bắc qua sông Tô Lịch vừa được đưa vào sử dụng không lâu.


Tối 2/12, UBND TP Hải Phòng có văn bản chỉ đạo dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố từ 0h ngày 3/12. UBND TP Hải Phòng giao UBND các quận, huyện nơi đặt chốt kiểm soát tiếp nhận bàn giao và quản lý trang thiết bị của các chốt kiểm soát dịch liên ngành thành phố. Trước đó, Sở Y tế Hải Phòng có văn bản đề xuất dỡ bỏ chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố. Lý do được Sở Y tế đưa ra là thực hiện Nghị quyết 128 của Thủ tướng về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/12), không khí lạnh ảnh hưởng hầu khắp các tỉnh từ Bắc Bộ đến Nam Trung Bộ. Trong đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C, khả năng xuất hiện sương muối. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa chỉ còn mưa rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.


Chiều 1/12, cháu X.Y.B. (SN 2013, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) được người thân đưa đến bệnh xá của Đoàn kinh tế Quốc phòng 4 (đóng trên địa bàn) trong tình trạng nhiễm độc. Sau khi được cấp cứu kịp thời, cháu B. đã được chuyển xuống Trung tâm Y tế huyện Tương Dương để tiếp tục theo dõi, điều trị. Theo người nhà cháu bé kể lại, trên đường đi học về, B. hái một loại lá chua để ăn nhưng đã hái nhầm lá ngón. Hiện, sức khỏe của B. đã dần ổn định trở lại.


Ngày 2/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.698 ca nhiễm mới với 21 ca nhập cảnh và 13.677 trường hợp trong nước tại 60 tỉnh, thành phố, có 7.538 ca trong cộng đồng. Trong ngày có 13.258 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.005.310 ca. Từ 17h30 ngày 01/12 đến 17h30 ngày 02/12 ghi nhận 210 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 25.658 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.266.288 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


UBND TP Hà Nội thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT tại Tờ trình số 4095 về việc cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, học sinh THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên tại các đơn vị xã, phường, thị trấn của tất cả 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30/11 không có các ca F0 trong cộng đồng sẽ được đến trường học trực tiếp từ ngày 6/12. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 2/12, thành phố Hà Nội ghi nhận 509 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 233 trường hợp ở cộng đồng, 198 trường hợp ở khu cách ly và 78 trường hợp trong khu phong tỏa. Theo Sở Y tế Hà Nội, 509 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 nêu trên được xác định phân bố tại 191 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Đống Đa (75 ca). Cộng dồn trong năm 2021, Hà Nội ghi nhận 11.575 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 4.672 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 6.903 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.