Bản tin 8H: Tàu Trung Quốc đã ra khỏi vùng biển Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. Ảnh: Vnexpress
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. Ảnh: Vnexpress
TPO - Tàu Tân Hải 517 của Trung Quốc đã ra khỏi vùng biển Việt Nam sau khi di chuyển gần đảo Phú Quý, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng xảy ra trên địa bàn quận (Hoàng Mai – Hà Nội) xảy ra vào sáng 11/6, theo Đội quản lý điện 9 (Điện lực Hoàng Mai - Hà Nội) cho biết khi nhận được thông tin về vụ cháy, Đội quản lý điện 9 đã xuống địa bàn kiểm tra và khẳng định vụ cháy không liên quan gì đến điện nên đã đóng điện lại hồi 2h45 phút. Trước đó, phía đại diện Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, cột điện trước cửa ngôi nhà trên không phải là nguồn phát gây cháy.


Trưa 11/6, xe tải chở đầy hạt điều chạy trên quốc lộ 14, hướng từ thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đi Đăk Nông. Đang đổ dốc cầu Pantoong (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), xe mất lái, lao trực diện vào ôtô tải chở nước ngọt chạy hướng ngược lại. Cùng lúc, xe tải chạy sau không kịp xử lý đã húc thẳng vào đuôi ôtô chở nước ngọt. Cú tông khiến xe chở hạt điều lật ngang, hư hỏng nặng. Tài xế xe chở nước ngọt bị kẹt cứng trong cabin dập nát hoàn toàn, phải nhờ người dân phá cửa xe đưa ra ngoài. Rất may các lái xe chỉ bị thương nhẹ.


Tàu Trung Quốc đã ra khỏi vùng biển Việt Nam. Trước thông tin tàu thăm dò dầu khí Tân Hải 517 của Trung Quốc hôm 6/6 đi vào vùng biển cách đảo Phú Quý 20 hải lý về phía tây nam và cách bờ biển Bình Thuận khoảng 40 hải lý, sau đó di chuyển chậm về phía vịnh Thái Lan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 11/6 cho biết, các lực lượng chức năng Việt Nam luôn theo sát mọi hoạt động của tàu Tân Hải 517. Và sau khi các lực lượng chức năng Việt Nam tiến hành các biện pháp cần thiết, tàu Tân Hải 517 đã ra khỏi vùng biển của Việt Nam từ ngày 8/6.


Khoảng 11 giờ ngày 11/6, tại đèo Ra Vát, xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 4 người bị thương nặng. Chiếc xe ô tô tải cẩu chở thiết bị công trình đi từ Quảng Nam vào xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi trong lúc đổ đèo Ra Vát, đến đoạn cua, chiếc ô tô đã húc phăng dãy hành lang mềm và rơi xuống hố sâu cách mặt đường khoảng 6m. Vụ tai nạn làm 4 người ngồi trên ca bin xe bị thương nặng.


Ngày 11/6, Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Hương Giang (ngụ Hà Nội), người được biết đến với tên Thánh Cô Cô Tuyết Anh Trần trên Facebook để xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu liên quan đến việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Giang bị điều tra vì đưa những thông tin trên mạng xã hội được cho là thất thiệt về nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhà thiết kế... nổi tiếng trong giới showbiz. Thời điểm Giang bị bắt, trên trang mạng xã hội của người này đang chuẩn bị viết về một nghệ sĩ nổi tiếng có tên N. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 11/6 đã không ngần ngại nhắc lại lập trường của Canberra phản đối việc Bắc Kinh tuyên bố lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông. Bà Bishop cho biết Canberra rất quan ngại trước nguy cơ về bất kỳ hành động đơn phương nào trong khu vực đều “có thể gây căng thẳng, dẫn đến những tính toán hay phán đoán sai lầm để cuối cùng kết thúc bằng một hình thức xung đột nào đó".


Philippines sẽ phát sóng một phim tài liệu gồm 3 phần để bảo vệ quan điểm chủ quyền của họ trên biển Đông nhằm đáp lại loạt phim của Trung Quốc tuyên truyền về “đường lưỡi bò”. Bộ phim tài liệu “Karapatan sa Dagat” (Các quyền trên biển) sẽ được phát trên Đài Truyền hình Quốc gia Philippines trong ngày quốc khánh của nước này. Manila sẽ cho xuất bản một cuốn truyện tranh để tăng cường nhận thức của người dân Philippines về vấn đề chủ quyền biển đảo. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo về những hậu quả khôn lường một khi Mỹ triển khai tên lửa đạn đạo ở châu Âu. Thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Động thái của Mỹ đồng nghĩa với việc triệt thoái các thỏa thuận giữa Nga và Mỹ. Chúng tôi kêu gọi Mỹ thực thi đầy đủ của Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF)”. Theo Hiệp ước được Moscow và Washington ký năm 1987, Nga và Mỹ sẽ không triển khai các hệ thống tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo với tầm bắn 500km đến 5.500 km. (Xem chi tiết)


Giáo hoàng Pope Francis đã gặp riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Vatican và kêu gọi sử dụng đàm phán như một nỗ lực đem lại hòa bình cho Ukraine. Ngày 10/6, ông Putin  cũng gặp Thủ tướng Italy Matteo Renzi. Ông Renzi ca ngợi vai trò của Nga với các nỗ lực chống khủng bố quốc tế và tìm kiếm sự giúp đỡ của Nga để kết thúc cuộc xung đột tại Libya đang khiến cuộc khủng hoảng người tị nạn trên Địa Trung Hải trở nên trầm trọng. (Xem chi tiết)


Liên minh châu Âu (EU) cùng khu vực Mỹ Latinh và Caribê ngày 11/6 đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ qua đối với Cuba. Các lệnh trừng phạt đã gây ra “những hậu quả nhân đạo phi lý” đối với nhân dân Cuba và “đang làm tổn hại đến sự phát triển hợp pháp trong các mối quan hệ kinh tế giữa Cuba, EU và các quốc gia khác".


Một thành viên trong nhóm đàm phán hạt nhân của Iran ngày 11/6 cho biết, các nhà đàm phán nước này luôn thận trọng trước nguy cơ gián điệp trong quá trình đàm phán với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân của Tehran. Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời thành viên trên nhấn mạnh: “Trong quá trình đàm phán, chúng tôi luôn nỗ lực bảo mật và tôi khẳng định rằng chúng tôi đã thành công trong công tác này".

MỚI - NÓNG