Bản tin 8H: Nga có thể mất quyền đăng cai World Cup 2018

Tổng thống Brazil, Chủ tịch FIFA chuyển giao quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2018 cho Tổng thống Nga tại lễ bế mạc World Cup 2014, ở Brazil ngày 13/7/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Brazil, Chủ tịch FIFA chuyển giao quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2018 cho Tổng thống Nga tại lễ bế mạc World Cup 2014, ở Brazil ngày 13/7/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Theo thông tin truyền thông, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chuẩn bị một kế hoạch mật để chuyển World Cup 2018 sang tổ chức tại Qatar. Nga có thể mất quyền đăng cai giải đấu này trong trường hợp xung đột ở Ukraine leo thang.

Hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển vào lớp 10, gần 80.000 học sinh Hà Nội sẽ tham gia thi hai môn Ngữ văn và Toán, trong khi đó tại TPHCM, con số này là 77.726 em. Tại Hà Nội, ngoài lực lượng thanh tra, giám sát của điểm trường, Sở GD&ĐT thành lập 25 đoàn thanh tra lưu động. Trong ngày đầu tiên của kỳ thi đảm bảo sẽ đi thanh tra đột xuất 100% điểm trường. (Xem chi tiết)


Sau một tiếng nổ nhỏ, ngọn lửa bùng lên từ tầng một vào lúc nửa đêm 10/6 tại một căn nhà có ba tầng và một tum trong ngõ 190, đường Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Khi người dân phát hiện đám cháy, ngọn lửa đã lan lên các tầng bên trên và cháy dữ dội. Nhiều tiếng la hét trong căn nhà. Gần một giờ sau, đám cháy được khống chế. 5 người kẹt trong nhà đã tử vong sau vụ cháy. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 18 giờ ngày 10/6, trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa-Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn, một người đàn ông đang điều khiển xe đạp lưu thông theo hướng Lê Duẩn-Giải Phóng. Tới đoạn đối diện số nhà 38 Giải Phóng, bất ngờ, một xe ôtô lao tới, tông mạnh vào đuôi xe đạp. Sau cú tông quá mạnh, nạn nhân cùng chiếc xe đạp của mình lao thẳng về trước và tiếp tục va chạm với một ôtô khác đang đi sát vỉa hè. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.


Ngày 10/6, Bộ Y tế cho biết, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nữ 23 tuổi đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được xét nghiệm tại Viện Pasteur TPHCM có kết quả âm tính với MERS-CoV. Như vậy, cả 6 bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại bệnh viện, kết quả âm tính với virus gây MERS-CoV, sức khỏe bệnh nhân ổn định và ra viện. Bộ Y tế khẳng định, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc MERS-CoV. (Xem chi tiết)


Hàn Quốc đang trong tuần thứ 3 của dịch MERS, thời điểm mà giới chức nước này gọi là quan trọng nhất để khống chế virus. Tính đến hôm qua, 108 người nhiễm MERS ở Hàn Quốc, trong đó có 9 ca tử vong; phụ huynh, học sinh khốn khổ vì trường học đóng cửa. Thiệt hại mà dịch MERS gây ra đối với kinh tế Hàn Quốc chưa được đánh giá đầy đủ. Tổng thống Park Geun-hye sẽ hủy chuyến thăm Mỹ dự kiến vào Chủ nhật tới, để ở nhà chỉ đạo xử lý dịch MERS. Hàn Quốc đang thực hiện nhiều biện pháp bao vây, khống chế dịch, ngăn virus phát tán. (Xem chi tiết)


Tàu chiến và máy bay chiến đấu Trung Quốc ngày 10/6 vượt qua eo biển Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines để thực hiện đợt tập trận tại phía tây Thái Bình Dương, hãng tin Anh Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Một quan chức thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết, đợt tập trận của Trung Quốc diễn ra ở vùng biển phía bắc nước này. Cơ quan quốc phòng Đài Loan thông báo đang giám sát chặt chẽ các cuộc tập trận của Trung Quốc đại lục. (Xem chi tiết)


Ngày 10/6, cựu Tổng thống Ukraine kiêm đại diện của Kiev trong Nhóm Tiếp xúc 3 bên về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, ông Leonid Kuchma thông báo vòng hòa đàm tiếp theo về cuộc khủng hoảng này sẽ diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus trong tháng 6 này. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Kuchma nói: "Cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 và 23/6 tới".


Ngày 10/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ở thăm Italy tuyên bố Moskva đã bày tỏ một quan điểm khác khi họ là một thành viên của nhóm G-8 (Nhóm 8 nền công nghiệp phát triển gồm Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh, Italy và Canada cùng với Nga) nhưng các cường quốc khác cảm thấy họ không cần đến quan điểm của Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italy Matteo Renzi ở Milan, ông Putin tuyên bố Nga hiện “không có quan hệ” với G-7.


Theo thông tin truyền thông, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chuẩn bị một kế hoạch mật để chuyển World Cup 2018 sang tổ chức tại Qatar. Nga có thể mất quyền đăng cai giải đấu này trong trường hợp xung đột ở Ukraine leo thang. Lãnh đạo FIFA đã bí mật yêu cầu Chính phủ Qatar đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để nước này có thể sẵn sàng tổ chức giải đấu không phải vào năm 2022 mà là năm 2018.


Ngày 10/6, tân Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ đóng ở Trân Châu Cảng, Hawaii, Đô đốc Harry Harris cùng Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Choi Yoon-hee đã đến thăm Bộ Tư lệnh hạm đội 2 của Hải quân Hàn Quốc ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. Hai bên tái nhất trí sẽ kiên quyết đối phó trước động thái khiêu khích của Triều Tiên bằng sức mạnh quân sự chung Hàn Quốc và Mỹ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.