Bản tin 8H: Nghi đánh bom, Mỹ sơ tán một phần Nhà Trắng

Nhà Trắng. (Nguồn: AP)
Nhà Trắng. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 9/6, phòng họp báo của Nhà Trắng đã phải sơ tán ngay giữa một cuộc họp báo thường nhật với Phát ngôn viên Josh Earnest, sau khi một đặc vụ của Cơ quan Mật vụ (SS) xuất hiện và hướng dẫn mọi người rời khỏi phòng họp.

Theo đánh giá của giới chuyên môn tại TPHCM, khả năng bệnh Mers vào Việt Nam là có, tuy nhiên không phải ở mức tràn lan như các bệnh cúm mà chúng ta từng đối phó. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, cho tới nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn khẳng định MERS-CoV không có tính lây bền vững, nghĩa là chưa có dấu hiệu lây ngoài cộng đồng như các loại cúm khác. Không giống như cúm phát tán nhanh ngoài môi trường cộng đồng, MERS-CoV chỉ lây ở cự ly tiếp xúc rất gần với người bệnh. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng hôm qua cho biết, đầu năm 2016 sẽ điều chỉnh giá điện để theo thị trường. Trong khi đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bày tỏ lo lắng về tính ổn định, và khả năng Việt Nam thiếu điện từ năm 2018. Cụ thể, có tới 65% DN lo ngại về nguồn cung bất ổn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoạt động không hiệu quả, 2/3 số DN phải dùng nguồn điện dự phòng. Trong khi đó, việc thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực điện năng của Việt Nam không thành công, do giá điện quá thấp. (Xem chi tiết)


Công an quận 1, TP.HCM đã tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Văn Minh (sinh năm 1979, trú quận 4), Phó Giám trung tâm kinh doanh thẻ ATM của ngân hàng Sài Gòn Công Thương (SaiGon Bank), bàn giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng này. Ông Minh khai báo, từ năm 2006 đến tháng 8/2013 lợi dụng công việc, chức vụ được giao để làm sai lệch hồ sơ, số liệu trong sổ sách, nhằm chiếm đoạt số tiền khoảng 7 tỷ đồng.


Thời gian qua, Bộ Công an triệt phá hàng loạt vụ “cát tặc” trên sông Hồng. Tuy nhiên, gần đây “cát tặc” lại tái xuất khiến người dân lo ngại. Cuối tháng 5, đầu tháng 6/2015, nhiều tàu cuốc, tàu hút tiếp tục hoạt động khai thác cát trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Điều đáng nói, đây là khu vực vào cuối năm 2014, Bộ Công an đã bắt quả tang 54 tàu khai thác vận chuyển các loại và khởi tố 6 đối tượng liên quan. (Xem chi tiết)


Vào lúc 16h30 ngày 9/6, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 11 xã Đăk Đring, huyện Đăk Hà (Kon Tum). Xe ôtô bảy chỗ do Nguyễn Văn Đồng điều khiển, lưu thông theo hướng Đăk Hà đi Đăk Tô với tốc độ cao, đã đâm vào 2 xe máy rồi tiếp tục đâm vào xe bus, làm hai người chết và sáu người bị thương.


Malaysia vừa phản ứng mạnh mẽ trước sự xâm nhập của tàu tuần duyên Trung Quốc vào vùng biển phía bắc đảo Borneo - một bước đi cứng rắn bất thường của nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biển Đông. Một tàu tuần duyên Trung Quốc đã bị phát hiện xâm nhập vùng biển tại bãi cạn Luconia. Tàu Trung Quốc không chỉ tiến vào mà còn neo đậu chỉ cách bờ biển Sarawak vỏn vẹn 84 hải lý, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và nằm ở cực nam “đường lưỡi bò”, cách bờ biển Trung Quốc tới 2.000 km. (Xem chi tiết)


Ấn - Nhật - Úc ngày 8/6 đã tổ chức cuộc đối thoại ba bên lần đầu tiên tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Bí thư đối ngoại Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki và Vụ trưởng Vụ Đối ngoại và Thương mại Úc Peter Varghese. Trong cuộc đối thoại, đại diện 3 nước đã tập trung thảo luận về môi trường an ninh, kinh tế trong khu vực, cũng như tình hình căng thẳng ở Biển Đông hiện nay. Trong chương trình nghị sự, các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông và triển khai quân sự tại đây của Trung Quốc được cho là một vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của New Delhi, Tokyo và Canberra.


Ngày 9/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ những cáo buộc nói rằng Moskva đang tìm cách tăng cường quan hệ với các quốc gia Mỹ Latinh là nhằm đối chọi với Mỹ trong bối cảnh đang diễn ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Phát biểu sau cuộc hội đàm tại Moskva với người đồng cấp El Salvador, ông Lavrov khẳng định các mối quan hệ của Nga với Mỹ Latinh có nguồn gốc lịch sử lâu đời và dựa trên nền tảng các lợi ích kinh tế chung.


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon ngày 9/6 đã bày tỏ quan ngại rằng, việc Mỹ cung cấp vũ khí hiện đại cho các nước vùng Vịnh để răn đe Iran rốt cuộc có thể thách thức vị thế vượt trội về mặt quân sự của Israel trong khu vực. Ông Yaalon đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì “lợi thế (quân sự) về mặt chất lượng” của Israel trong bối cảnh một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.


Ngày 9/6, phòng họp báo của Nhà Trắng đã phải sơ tán ngay giữa một cuộc họp báo thường nhật với Phát ngôn viên Josh Earnest, sau khi một đặc vụ của Cơ quan Mật vụ (SS) xuất hiện và hướng dẫn mọi người rời khỏi phòng họp. Trước đó cùng ngày, cơ quan cảnh sát đã nhận được một cú điện thoại đe dọa đánh bom liên quan đến phòng họp báo của Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau khi khám xét, lực lượng chức năng đã không phát hiện mối đe dọa nào và các nhà báo đã trở lại căn phòng.

MỚI - NÓNG