Bản tin 14H: Dữ liệu máy tính của chủ tịch FIFA bị điều tra

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trao quả bóng tượng trưng cho quyền đăng cai World Cup 2018 cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: AFP
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trao quả bóng tượng trưng cho quyền đăng cai World Cup 2018 cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: AFP
TPO - FIFA ngày 10/6 đã trao các dữ liệu máy tính, có thể bao gồm cả máy tính từ văn phòng của Chủ tịch Sepp Blatter ở Zurich, cho các công tố viên Thụy Sĩ, nhằm làm rõ cáo buộc tham nhũng trong các chiến dịch bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018 và 2022.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 799/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT. Ông Nguyễn Nhật sinh năm 1961, quê quán thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nhật từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Ông cũng từng là Đại biểu Quốc hội khóa XII, khi còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. (Xem chi tiết)


Đúng 5 giờ 45 phút sáng 11/6, tại ga Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội-Chi nhánh Đông Anh, đã khai trương tàu khách nhanh, chất lượng cao với toa xe ghế ngồi mềm, máy lạnh, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp... trên tuyến đường sắt Quán Triều (Thái Nguyên)-Hà Nội và ngược lại. Tuyến đường sắt Quán Triều (Thái Nguyên)-Hà Nội có chiều dài 75km, với 11 ga, trạm và xuất phát từ ga Long Biên đến ga Quán Triều và có mức giá từ 12.000-50.000 đồng/lượt.


Chỉ trong vòng 2 ngày 10 và 11/6, tại cầu Chương Dương (Hà Nội) đã xảy ra 5 trường hợp có ý định tự tử, trong đó, cảnh sát giao thông cùng người dân đã kịp thời can ngăn, cứu giúp 4 trường hợp, còn một trường hợp đã nhảy xuống sông và hiện vẫn mất tích. Vụ việc mới nhất xảy ra vào đêm 11/6, sau khi bị chồng bóp cổ, chị bỏ chạy khỏi nhà và bắt xe ôm tới cầu Chương Dương. Sau một hồi được lực lượng chức năng khuyên giải, chị V đã đồng ý liên lạc với em gái ở phố Đội Cấn đến đón về.


Đêm 10/6, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 38 thuyền viên cùng tàu cá của ông Trần Công Thái vào đến cảng Nha Trang (Khánh Hòa). Hơn một ngày trước, Trung tâm nhận được tin tàu cá của ông Thu bị hỏng cốt máy, mất khả năng điều khiển và rất nguy hiểm. 38 thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố hỏng máy nhưng bất thành, tâm lý rất hoảng loạn.


Các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân Võ Văn Đạt (19 tuổi, ngụ tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) bị tai nạn giao thông, bị vật nhọn đâm thủng phổi, mất gần nửa lượng máu trong cơ thể. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Đạt nhập viện khoảng 22 giờ ngày 7/6 trong tình trạng vai lưng phải bị vật nhọn đâm vào gây ra vết thương khoảng 1cm, bệnh nhân bị đau ngực phải, khó thở, vết thương nguy kịch.


Khoảng 7 giờ 30 ngày 11/6, nhiều người dân ở khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức TP.HCM hoảng sợ khi thấy một thanh niên khoảng 25 tuổi có biểu hiện ngáo đá cởi trần nhảy xuống con mương gần đó. Ngay sau đó, người dân liền gọi báo cho lực lượng chức năng đến để đưa nam thanh niên này lên. Mặc dù đã được đưa lên bờ nhưng do ngáo đá nặng, nam thanh niên này nhiều lần nhảy ngược xuống con mương, vùi mình vào bùn lầy. (Xem chi tiết)


Cảnh sát thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, Mỹ ngày 9/6 phát lệnh truy nã một nghi phạm được cho là đã thực hiện một loạt vụ đột nhập và cướp tài sản của các gia đình người Việt Nam trong khu vực này. Theo mô tả của cơ quan chức năng, nghi phạm là một người gốc Phi, có mang theo súng trong 3 vụ đột nhập và cướp của. Trong 3 vụ khác, nghi phạm đột nhập lúc chủ nhà không có mặt.


Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phóng thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa tầm ngắn. Động thái mới nhất này diễn ra chỉ 4 ngày sau khi các quan chức Lầu Năm góc cho biết, Mỹ đang cân nhắc triển khai các tên lửa tại châu Âu nhằm đối phó với các nguy cơ tiềm tàng từ Nga. Năm 2015, Nga dự kiến tăng cường sản xuất tên lửa lên gấp 3 lần nhằm mục đích phòng không và đánh chặn, qua đó củng cố mạnh mẽ khả năng phòng thủ tên lửa. (Xem chi tiết)


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa đăng một video quay cảnh tử tù của tổ chức này buộc phải tự đào hố chôn mình trước khi bị bắn chết. Vụ hành quyết diễn ra tại một địa điểm ở tỉnh Sinai, Ai Cập. Một tù nhân IS mặc bộ trang phục màu cam, cầm xẻng đứng giữa hố cát – hố chôn chính mình sau buổi hành quyết. Người này bị IS cáo buộc là gián điệp cho Mossad – cơ quan tình báo trung ương Israel. (Xem chi tiết)


FIFA ngày 10/6 đã trao các dữ liệu máy tính, có thể bao gồm cả máy tính từ văn phòng của Chủ tịch Sepp Blatter ở Zurich, cho các công tố viên Thụy Sĩ, nhằm làm rõ cáo buộc tham nhũng trong các chiến dịch bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018 và 2022. Hiện FIFA đang rơi vào khủng hoảng sau khi Thụy Sĩ tiến hành điều tra cáo buộc tham nhũng theo đề nghị từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, dẫn đến việc 7 quan chức FIFA bị bắt giữ tại một khách sạn ở Zurich hồi tháng trước.

MỚI - NÓNG