Bản tin 8H: Nguyên nhân nhóm học sinh ở Quảng Ninh bị dương tính ma túy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ nhóm học sinh trường THPT Hoành Bồ (TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị dương tính ma túy không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, mà là một vụ ngộ độc thực phẩm chức năng.

Tối 25/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tối 24/10, M.T.S (SN 2006, trú tại khu phường Hoành Bồ, học trường THPT Hoành Bồ) lấy gói dạng thanh (giống như kẹo dẻo) tại nhà chị họ ở cùng phường. Sáng 25/10, S mời “kẹo” các bạn. 13 học sinh ăn, trong đó có 10 em biểu hiện ngộ độc. Qua test nhanh, 6 học sinh dương tính với chất THC (một loại chất trong cây cần sa). Gói “kẹo” trên là loại thực phẩm chức năng nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ. Loại thực phẩm chức năng này được người thân cho nhà chị họ S từ lâu, nhưng không sử dụng nên cất vào hộp, không ngờ S nhầm lẫn và cầm về.

Bản tin 8H: Nguyên nhân nhóm học sinh ở Quảng Ninh bị dương tính ma túy ảnh 1

Loại thực phẩm chức năng của Mỹ gây ngộ độc cho nhóm học sinh ở Quảng Ninh.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Khánh Hòa khoảng 310km, cách Ninh Thuận khoảng 290km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Đến 22h ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Tây Nguyên.


Chiều ngày 25/10, nhiều người dân đi ngang trạm phòng cháy chữa cháy xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, phát hiện một người đàn ông trong tư thế treo cổ trên biển quảng cáo, cách mặt đất khoảng hơn 10m. Danh tính nạn nhân được xác định là T.V.L (trú thôn Lương Quyết Phú, xã Lộc Điền). Hiện, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt đưa nạn nhân xuống đất và nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Tối 25/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.639 ca nhiễm mới với 19 ca nhập cảnh và 3.620 trường hợp trong nước (giảm 408 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố, có 1.573 ca cộng đồng. Trong ngày có 1.323 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 807.301 trường hợp. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.609 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.738 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 892.579 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/10, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, thành phố ghi nhận 18 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 15 ca ở cộng đồng, 3 ca được cách ly từ trước. Các ca dương tính phân bố tại huyện Thanh Oai (6 ca), huyện Quốc Oai (5 ca), quận Long Biên (3 ca), quận Hà Đông (2 ca), quận Đống Đa (1 ca), quận Hoàng Mai (1 ca). Trong 18 ca bệnh, có 12 trường hợp liên quan chùm ca bệnh ở Quốc Oai, 5 trường hợp liên quan đến các tỉnh có dịch và 1 trường hợp là F1 của ca ho, sốt. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 4.185 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)


Lực lượng chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với cơ sở bán cà phê 1998 (thuộc tổ 5, khu Trới 3, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long) do bà Hoàng Thị Dung làm chủ cơ sở về hai vi phạm “Người trực tiếp chế biến thức ăn không cắt ngắn móng tay” và “không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn ngay”. Theo cơ quan chức năng, đây là nơi học sinh M.T.S. lấy kẹo lạ và chia cho bạn học dẫn đến vụ 13 học sinh trường THPT Hoành Bồ phải nhập viện và dương tính với chất ma túy. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/10, BS Nguyễn Hữu Hưng - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM ký công văn khẩn gửi đến Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM về việc xin ý kiến tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Hiện nay, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể loại vắc xin sử dụng để tiêm cho trẻ, chưa có hướng dẫn khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Trong khi chờ Bộ Y tế hướng dẫn, Sở Y tế đề nghị Viện Pasteur TPHCM cho phép sử dụng loại vắc xin của Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và hướng dẫn tập huấn chuyên môn. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.