Hà Nội thêm 15 ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/10, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, thành phố ghi nhận 18 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 15 ca ở cộng đồng, 3 ca được cách ly từ trước.

Các ca dương tính phân bố tại huyện Thanh Oai (6 ca), huyện Quốc Oai (5 ca), quận Long Biên (3 ca), quận Hà Đông (2 ca), quận Đống Đa (1 ca), quận Hoàng Mai (1 ca). Trong 18 ca bệnh, có 12 trường hợp liên quan chùm ca bệnh ở Quốc Oai, 5 trường hợp liên quan đến các tỉnh có dịch và 1 trường hợp là F1 của ca ho, sốt.

12 trường hợp liên quan ổ dịch tại Quốc Oai

L.T.T.H, nữ, sinh năm 1978, địa chỉ tại Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội; là F1 (vợ) của bệnh nhân N.D.T. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.T.L, nữ, sinh năm 2008, địa chỉ tại Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội; là F1 (con) của bệnh nhân N.D.T. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.T.N, nữ, sinh năm 2001, địa chỉ tại Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội; là F1 (con) của bệnh nhân N.D.T. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.X.B, nam, sinh năm 2020, địa chỉ tại Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội; là F1 (hàng xóm) của bệnh nhân N.D.T. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.H.V, nữ, sinh năm 2020, địa chỉ tại Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội; là F1 (hàng xóm) của bệnh nhân N.D.T. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.V.C, nam, sinh năm 1960, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.P.N. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.V.D, nam, sinh năm 1979, địa chỉ tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.P.N. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.T.H , nữ, sinh năm 1983, địa chỉ tại Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.P.N. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

P.V.S, nam, sinh năm 1967, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.P.N. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 4.185 ca mắc COVID-19, trong đó ghi nhận ngoài cộng đồng 1.631 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.554 ca.

H.T.D, nam, sinh năm 1980, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.H.T. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.D.T, nam, sinh năm 1974, địa chỉ tại Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân N.P.N. Ngày 24/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.T, nữ, sinh năm 1969, địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội; là F1 (vợ) của bệnh nhân P.V.S. Ngày 24/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5 trường hợp liên quan đến các tỉnh có dịch

N.T.B.T, nữ, sinh năm 1980, địa chỉ tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân từ TPHCM về Hà Nội ngày 22/10 trên chuyến tàu SE8 (toa 2, số ghế 30). Ngày 24/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

P.M, nam, sinh năm 1979, địa chỉ tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Bệnh nhân từ Bình Dương về bằng ô tô riêng đến Hà Nội ngày 24/10, cùng ngày được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

M.T.P.T, nữ, sinh năm 1997, địa chỉ tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân đi tàu từ Quảng Ngãi ra Hà Nội ngày 18/10. Ngày 24/10, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đức Giang được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

P.T.H, nữ, sinh năm 1993, địa chỉ tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân đi tàu từ Quảng Ngãi ra Hà Nội ngày 18/10. Ngày 24/10, đi khám tại Bệnh viện Đức Giang được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

N.T.N, nữ, sinh năm 1989, địa chỉ tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội; là F1 của bệnh nhân P.T.H. Ngày 24/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 trường hợp là F1 ca sàng lọc ho sốt

N.T.T, nữ, sinh năm 1977, địa chỉ tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.V.H. Ngày 24/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

'Ổ dịch' Quốc Oai có 19 ca dương tính SARS-CoV-2

Theo cập nhật của Sở Y tế Hà Nội, đến chiều 25/10, 'ổ dịch' tại Quốc Oai (Hà Nội) đã ghi nhận 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2; gồm 10 trường hợp ở huyện Quốc Oai, 6 trường hợp ở huyện Thanh Oai, 2 trường hợp ở Hà Đông, 1 trường hợp ở Sơn Tây.

Trong số này, có 4 trường hợp công tác tại Công an huyện Quốc Oai, 6 trường hợp ở Toà án huyện Quốc Oai, 1 ở UBND Thị trấn Quốc Oai, 1 trường hợp ở Công an Thị trấn Quốc Oai, 1 ở Chi cục Thi hành án huyện Quốc Oai, 1 trường hợp ở Toà án huyện Thanh Oai và 5 trường hợp khác gồm 4 trường hợp ở Khu tập thể toà án, Thị trấn Kim Bài (Thanh Oai) và 1 trường hợp ở phố Huyện (Thị trấn Quốc Oai).

Kết quả điều tra, truy vết cho thấy có 486 trường hợp F1, 134 trường hợp F2 ở các quận, huyện: Quốc Oai, Thanh Oai, Hà Đông, Sơn Tây và nơi khác. Ngoài ra, có thêm 1.108 người liên quan. Kết quả xét nghiệm cho thấy 382 trường hợp F1 âm tính, 19 trường hợp dương tính; 133/134 trường hợp F2 âm tính; 239/1.108 người liên quan âm tính. Số còn lại đang chờ kết quả.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.