Bản tin 8H: Nga triển khai quân, phương Tây phản đối

Soái hạm Hetman Sahaidachny của Hải quân Ukraine. Ảnh: Reuters.
Soái hạm Hetman Sahaidachny của Hải quân Ukraine. Ảnh: Reuters.
TPO - Binh sĩ Nga tiến quân ồ ạt vào Crimea để bảo vệ người dân nói tiếng Nga, Mỹ và châu Âu cảnh báo Nga phải trả giá đắt vì triển khai quân tại đây... là những tin đáng chú ý.

Binh sĩ Nga tiến quân ồ ạt vào Crimea. Các phóng viên AP đã nhìn thấy 12 xe tải quân sự chở binh sỹ; 1 xe bọc thép GAZ 2330-Tiger và 2 xe cứu thương của Nga tiến về thủ phủ Simferopol của Crimea. Theo Vietnamplus, những người chứng kiến cho biết các binh sỹ Nga đã nắm quyền kiểm soát bán đảo chiến lược ở khu vực Biển Đen này hôm 1/3 mà không mất viên đạn nào. (Xem chi tiết)


Mỹ cảnh cáo Nga có thể 'phải trả giá rất đắt' vì triển khai quân tại Crimea, Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thẳng thừng cảnh cáo rằng Nga có nguy cơ bị mất quy chế thành viên trong Nhóm các nước Phát triển G-8 do đã triển khai quân tại bán đảo Crimea. Anh, Pháp và các quốc gia khác cũng đứng về phía Mỹ khi ngừng tham gia các cuộc họp trù bị cho Hội nghị thượng đỉnh G-8 diễn ra trong tuần này. (Xem chi tiết)


Giá vàng thế giới tăng mạnh. Dù giảm liên tiếp trong 3 phiên cuối tháng nhưng tính chung cả tháng Hai, giá vàng vẫn tăng gần 7% - mức tăng lớn nhất trong vòng 7 tháng qua. Giá vàng đi lên liên tiếp vì nhà đầu tư đã quay trở lại với vàng, vốn được coi là nơi trú ẩn an toàn, do những quan ngại về thực trạng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ và Trung Quốc, cùng tình hình căng thẳng gia tăng tại Ukraine. (Xem chi tiết)


Chiến hạm Ukraine chống lại Kiev, đứng về phía Nga. Soái hạm Hetman Sahaidachny sau khi trở về từ cuộc tập trận chung với NATO đã không tuần theo lệnh Kiev mà quyết định đứng về phía Nga. Động thái này xuất hiện sau khi Tư lệnh Hải quân Ukraine từ chức hôm 28/2. Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đề nghị Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan không để soái hạm này đi qua eo biển Bosphorus vào Biển Đen. (Xem chi tiết)


10 tên khủng bố dùng dao tấn công nhà ga Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, khiến 29 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ 20 phút (giờ địa phương) hôm qua, 1/3. Một nhóm gồm hơn 10 tên khủng bố mặc đồ đen, cầm dao dài đã xông vào tấn công thường dân. Trung Quốc khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch từ trước. Cảnh sát đã bắn chết 4 kẻ khủng bố. (Xem chi tiết)


Bầu Đức kiếm hơn 2.000 tỷ đồng trong 2 tháng. Hai tháng đầu năm 2014, thị trường chứng khoán Việt Nam đã rất khởi sắc, đồng nghĩa với việc khối tài sản của những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tăng lên đáng kể. Dẫn đầu về mức tăng tuyệt đối là bầu Đức, tăng 2.088 tỷ lên xấp xỉ 8.500 tỷ đồng, tương đương tăng 32,7%. Tổng giá trị cổ phiếu mà 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đang nắm giữ hiện có trị giá hơn 62.000 tỷ đồng, trong đó, 10 người giàu nhất sở hữu 51.000 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Putin tuyên bố triển khai quân đội để bảo vệ cư dân nói tiếng Nga. Ông Putin nói rằng đây là một mối đe dọa thực sự đến mạng sống và sức khỏe của các công dân Nga và nhiều đồng bào Nga đang sống trên lãnh thổ Ukraine. Theo Một thế giới từ nguồn Tiếng nói nước Nga, Ông Putin cũng khẳng định các hành động đều là cần thiết và tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ chủ nghĩa dân tộc cực đoan của chính phủ lâm thời tại Kiev.


Binh sĩ Ukraine tại Crimea cũng bỏ vũ khí, rời doanh trại và viết đơn xin xuất ngũ hàng loạt. Theo VTC từ nguồn Tiếng nói nước Nga, các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang của Ukraine đang đồn trú tại Crimea đã ra khỏi quân đội Ukraine. Hiện tại quân đội tại Crimea dưới quyền của tân Thủ tướng Sergey Aksenov, người lên tiếng đề nghị giúp đỡ từ Moscow. Trước đó, lệnh tổng động viên quân đội được Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine ban ra lúc 8h sáng nay, giờ địa phương.


Manchester City đã vượt qua Sunderland để giành Cúp Liên đoàn Anh với tỉ số 3-1. Man City đã gặp bế tắc khi bị Sunderland dẫn bàn ngay từ phút thứ 11. Tuy nhiên sang tới hiệp 2, bằng đội hình vượt trội và những thay đổi hợp lý, Man City đã có liên tiếp 2 bàn thắng chỉ trong 2 phút 55 và 56 và cuối cùng kết thúc trận đấu với bàn thắng ở phút 90. Cúp Liên đoàn Anh đã chấm dứt 687 ngày khát danh hiệu của Man City. (Xem chi tiết)


Trúng số 4,5 tỉ đồng, mạt vận sau 3 năm. Ông Bùi Hiền Hòa trúng số với tổng giá trị lên tới 4,5 tỉ đồng vào năm 2010. Vốn dĩ, ông Hòa là người hiền lành, chịu khó làm ăn, dành dụm từng đồng bạc lẻ. Sau khi trúng số, ông tiêu tiền như nước, không chịu làm việc. Chỉ sau hơn 3 năm, vì tiêu xài hoang phí, ăn chơi đàn đúm mà ông Hòa mạt vận hơn xưa, ngủ ngoài đường, ăn bánh mì bố thí. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG