Bản tin 8h: Cựu phó tổng Vinalines hầu toà

Bản tin 8h: Cựu phó tổng Vinalines hầu toà
TPO - Nga - Mỹ tăng cường triển khai quân tại Ukraine; Cựu Phó Tổng Giám đốc Vinalines Bùi Quốc Anh và đồng phạm phải hầu tòa; Hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ sát hại 5 phu trầm; Ấn Độ cháy tàu ngầm Kilo; Chelsea bị Galatasaray cầm hòa...

Một nhóm thủy quân lục chiến Mỹ được cử tới Kiev để tăng cường an ninh cho Đại sứ quán Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns ngày 25/2 đã đến Kiev để “tham khảo ý kiến và đánh giá tình hình”, tiếp xúc với các chính trị gia Ukraine và quyền Tổng thống Alexander Turchinov. Lực lượng Hải quân Nga đã bắt đầu triển khai quân đội tới bán đảo Crimea, nơi có rất nhiều người Nga sinh sống. Hàng trăm binh lính, xe bọc thép, máy bay vận tải hạng nặng đã được huy động tới Crimea.

Cựu Phó Tổng Giám đốc Vinalines Bùi Quốc Anh và đồng phạm hầu tòa về hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Bùi Quốc Anh cùng đồng phạm đã lập khống hợp đồng thuê bên thứ ba làm thầu phụ, làm giấy tờ giả để hợp thức hồ sơ quyết toán rồi tham ô hoặc “chi ngoại giao” cùng các sai phạm khác, gây thiệt hại cho Nhà nước. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Phiên tòa sơ thẩm vụ sát hại 5 phu trầm tạm hoãn thay vì diễn ra vào ngày 27/2 như dự kiến. Lý do là đến ngày xét xử thì chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Cường hết 5 năm nhiệm kỳ thẩm phán. Phiên tòa sẽ được mở lại ngay sau khi có quyết định bổ nhiệm thẩm phán từng được phân công giải quyết án. Trước đó, 2 bị can trong vụ án thảm sát 5 phu trầm vào cuối tháng 3/2013 là Hồ Văn Thành và Hồ Văn Công bị truy tố theo 4 tội danh: giết người, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

HTC và Apple nhận giải thưởng lớn tại giải thưởng Global Mobile Awards diễn ra hàng năm tại triển lãm di động thế giới MWC 2014 đang diễn ra tại Barcelona. Cụ thể, HTC One nhận giải smartphone tốt nhất năm 2013, trong khi iPad Air của Apple đạt giải tablet tốt nhất năm 2013. Bên cạnh đó, Nokia Lumia 520 nhận giải smartphone rẻ nhất có chất lượng tốt, LG nhận giải có nhiều thiết bị đột phá trong năm 2013. Samsung không nhận được giải thưởng nào tại MWC năm nay.

Cầu Long Biên vẫn chưa chốt được phương án cuối cùng. Phương án xây dựng cầu đường sắt vượt sông Hồng cách cầu Long Biên 186m về thượng lưu mở ra một tương lai tốt đẹp cho cây cầu ký ức. Cây cầu già yếu sẽ được nghỉ ngơi sau hơn trăm năm miệt mài cống hiến, và sẽ được bảo tồn như một chứng tích lịch sử, văn hoá, kiến trúc của Thủ đô. Phương án này được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2011, nhưng vẫn chưa được cấp thẩm quyền điều chỉnh, vì vậy phương án xây dựng cầu đường sắt đi cách cầu Long Biên 30m về phía thượng lưu vẫn còn nguyên giá trị về mặt pháp lý.

Dư luận rộ lên tin đồn sát thủ Lê Văn Luyện bị đánh chết trong trại giam. Trên các trang báo hơn một năm qua, hình ảnh của Lê Văn Luyện trong trại giam đã không xuất hiện, điều đó khiến nhiều người tin rằng Lê Văn Luyện có thể đã chết. Một số cán bộ quản giáo thuộc phân trại 1 cho biết, so với trước đây, trông Luyện hồng hào, khỏe mạnh hơn nhiều, không còn trắng bủng như hồi mới chuyển từ trại tạm giam ra. Luyện giảm khoảng gần chục kg nhưng trông rắn rỏi, nhanh nhẹn hơn hẳn. (Đời Sống & Pháp Luật)

Ngày 26/2, một vụ cháy trên tàu ngầm lớp Kilo INS Sindhuratna của Ấn Độ khiến hai sĩ quan trên tàu mất tích, 7 trong tổng số hơn 60 người có mặt trên tàu bị thương do hít phải khí độc phải vào bệnh viện cứu chữa. Tàu ngầm đang hoạt động huấn luyện ở ngoài khơi Mumbai thì khói đen bốc lên từ trong tàu. Hệ thống tự động của tàu ngầm tự đóng cửa các ngăn nhằm cô lập khói khỏi các phòng còn lại. Rất có thể hai sĩ quan mất tích đang bị cô lập tại một góc nào đó của tàu ngầm. Tàu ngầm lập tức được lệnh tự hành về căn cứ chính trong khi hải quân Ấn Độ tổ chức điều tra vụ tai nạn.

Đơn vị cảnh sát Berkut bị cáo buộc gây ra cái chết của nhiều người biểu tình ở Kiev vừa bị giải tán. Số phận của đơn vị cảnh sát gồm 4.000-5.000 thành viên đóng trên khắp đất nước chưa được thông báo. Lực lượng Berkut bị nhiều người chỉ trích đã đối xử quá thô bạo với người biểu tình, nhưng nhiều người ủng hộ cho rằng, họ không còn lựa chọn nào ngoài các biện pháp mạnh tay khi người biểu tình dùng gậy, tấm chắn, gạch đá, và đôi lúc cả vũ khí sát thương để chống cảnh sát.

Chelsea đã thủ hòa 1-1 với Galatasaray tại Türk Telekom Arena và Jose Mourinho không có gì phải phàn nàn về trận đấu. Các cầu thủ của ông đã chơi tốt nhưng chủ nhà đã không buông xuôi. Chelsea có bàn vượt lên dẫn trước của Torres ngay phút thứ 9, nhưng sau đó đã phải chống đỡ vất vả những đợt tấn công của chủ nhà. Tới phút 65, chỉ một thoáng mất tập trung, hàng thủ Chelsea đã để Chedjou có cơ hội đệm bóng cận thành cân bằng tỉ số 1-1. Mourinho cho rằng đây là một kết quả chấp nhận được và Chelsea sẽ giải quyết mọi thứ ở lượt về.

Real Madrid đại thắng Schalke 6-1 để đặt chân vào vòng tứ kết, và tất nhiên đêm hội bàn thắng không thể thiếu Cristiano Ronaldo. Ở các phút thứ 52 và 89, Ronaldo lập công, giúp Real Madrid vượt lên dẫn Schalke tới 6-0. Ngoài cú đúp, anh còn là tác giả của 2 đường kiến tạo và tất cả đều đến vị trí của Benzema. Tính tổng bàn thắng kể từ đầu mùa giải, Ronaldo hiện vẫn kém Ibra 1 bàn. Nhưng nếu Ronaldo chỉ mất có 33 trận để có 36 bàn, thì Ibra phải mất tới 36 trận mới có thể ghi 37 bàn.

MỚI - NÓNG