Bản tin 8H: NATO tố Nga hoạt động quân sự tại không phận châu Âu

Máy bay Nga diễu qua Quảng trường Đỏ (Nguồn: AFP)
Máy bay Nga diễu qua Quảng trường Đỏ (Nguồn: AFP)
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương (NATO), ngày 29/10, cho biết, phát hiện 4 nhóm máy bay quân sự của Nga "thực hiện các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn" trên không phận châu Âu trong 2 ngày qua.

Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, nợ công vẫn trong giới hạn an toàn. Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, nợ công có xu hướng tăng là do gia tăng các khoản vay để đầu tư phát triển và chi trả nợ. Hiện nay, hơn 98% nợ công là để đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó, nợ trong nước chiếm tỷ trọng lớn (51%) và có xu hướng tăng.

Nợ nước ngoài chiếm khoảng 49%, đa phần là vốn vay ODA. Nợ trong nước thường có thời hạn ngắn và lãi suất cao hơn nên gây ra áp lực đối với cơ cấu thu chi ngân sách.


Ngày 29/10, đại diện Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác công trình theo vận tốc thiết kế và được sự chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải, kể từ ngày 1/11/2014 tốc độ tối đa đối với các phương tiện tham gia lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây là 120km/giờ. Riêng cầu Long Thành vẫn giữ nguyên tốc độ theo thiết kế là 100km/giờ.


Những đợt triều cường khoét sâu xuống đáy kèm theo từng con sóng đánh tan tành bờ biển Cửa Đại (Hội An) khiến nguy cơ biển nuốt di sản văn hóa thế giới Hội An đã rất cận kề.

Phó Chủ tịch phường Cửa Đại, ông Lê Công Sỹ cho biết, “8 năm qua, biển đã ăn sâu vào đất liền 150m, riêng tháng vừa rồi biển lấn thêm 30m, mất luôn bãi tắm Cửa Đại”. (Xem chi tiết)


Nhiều công nhân tại Bắc Giang bị ngộ độc phải nhập viện với nguyên nhân ban đầu dự đoán là bữa ăn bữa trưa do công ty cung cấp không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tính đến 19 giờ ngày 29/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận 42 bệnh nhân nhập viện với biểu hiện ban đầu là tức ngực, tiêu chảy, đau bụng, nôn…

Tất cả đều là công nhân thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Thịnh Phát Ocean có trụ sở tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.


Ngày 29/10, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra vụ án, gia hạn tạm giam (lần thứ 3) đối với bị can Nguyễn Thanh Thúy (tức "cậu" Thủy, SN 1959) và Mẫn Thị Duyên (SN 1962, vợ "cậu" Thủy) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội xâm phạm hài cốt.

Thủy đã lừa đảo tổng cộng gần 8 tỷ đồng của các bị hại, trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã chi trả cho vợ chồng “cậu” Thủy 7 tỷ đồng chi phí để tìm hài cốt liệt sĩ, các cá nhân khác chi trả gần 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 29/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon chỉ trích kế hoạch tổ chức bầu cử của các lượng ly khai ở miền Đông Ukraine dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, cho rằng các cuộc bầu cử này hủy hoại các thỏa thuận hòa bình.

Trong một tuyên bố, ông Ban nhận định cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 2/11 tới ở miền Đông Ukraine "sẽ hủy hoại nghiêm trọng Thỏa thuận và Bản ghi nhớ Minsk, vốn cần được thực thi ngay lập tức một cách đầy đủ". 


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương (NATO) ngày 29/10 cho biết đã phát hiện 4 nhóm máy bay quân sự của Nga "thực hiện các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn" trên không phận châu Âu trong 2 ngày qua.

NATO nói: "Những phi đội bay khá lớn của Nga này cho thấy hoạt động bay bất thường trên không phận châu Âu", với các loại máy bay như máy bay ném bom chiến lược, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu được phát hiện trên không phận Biển Baltic, Biển Bắc/Đại Tây Dương và Biển Đen.


Hải quân Nga ngày 29/10 đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, qua đó chứng tỏ độ tin cậy của loại tên lửa này sau quá trình phát triển dài lâu và gặp nhiều trắc trở. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky đã bắn thử một tên lửa Bulava từ vị trí dưới nước ở Biển Barents. Các đầu đạn của tên lửa đã rơi trúng các mục tiêu định sẵn ở trường bắn trên Bán đảo Kamchatka, thuộc khu vực Viễn Đông.


Tập đoàn chế tạo hải quân DCNS của Pháp, ngày 29/10, cho biết, "ở thời điểm hiện tại chưa thể xác định được" thời điểm bàn giao tầu chiến lớp Mistral cho Nga.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Dimitry Rogozin cho biết, Pháp sẽ tiến hành bàn giao chiếc tàu chiến lớp Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok cho Nga vào ngày 14/11 tới, sau khi đã trì hoãn việc này do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


Một nhóm quân nổi dậy ở Syria vừa đến thành phố Kobane của Syria, giáp Thổ Nhĩ Kỳ, để tham gia trận chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại đây.

Trong khi đó, khoảng 150 chiến binh người Kurd ở Iraq mang theo nhiều vũ khí đã tới Thổ Nhĩ Kỳ và trên đường tới Kobane, giúp thành phố vùng biên này phòng thủ trước vòng vây IS ngày càng siết chặt. (Xem chi tiết)


Sách Trắng ngoại giao 2014 do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xuất bản hôm 28/10 nhận định có sự hỗn loạn trong nội bộ tầng lớp những người có quyền lực ở Triều Tiên và lòng dân xa rời trong thời gian nhà lãnh đạo Kim Jong-Un nắm quyền 2 năm nay. 

Sách Trắng nêu rõ việc thanh trừng ông Jang Song-Thaek vào tháng 12 năm ngoái cho thấy thiếu sức mạnh chỉ huy để điều chỉnh những mâu thuẫn nội bộ và sự thay đổi nhiều cán bộ cấp cao đã khiến tình hình nội bộ Triều Tiên trở nên rối loạn.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.