Bản tin 20H: IS tấn công mỏ dầu chiến lược miền Trung Syria

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 29/10 cho biết, trong cuộc tấn công đêm 28/10 nhằm vào mỏ dầu khí chiến lược Al-Shaer thuộc tỉnh Homs, miền Trung Syria, các phần tử nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sát hại hơn 30 binh sỹ.

Sáng 29/10, Chính phủ chính thức trình Quốc hội xin ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Xung quanh dự án này, bên lề Quốc hội các đại biểu cho rằng, Quốc hội nên xem xét kỹ để tránh bỏ lỡ cơ hội đầu tư mới này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tạo đột phá trong giao thông cho Việt Nam và cả khu vực. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần phải làm rõ một số chi tiết như kiểm soát vốn, nợ công và vấn đề di dân.


Sáng nay 29/10, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện quyết định lệnh khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thái Khắc Ngọ (58 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (Công ty XSKT Lâm Đồng), vì có hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Ngọ làm GĐ Công ty XSKT Lâm Đồng hơn 10 năm nay. Trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát hiện ông Ngọ cố ý làm trái gây thiệt hại tài chính hàng chục tỉ đồng. (Xem chi tiết)


Đang đổ dốc cầu Xáng, xe tải chở gas bất ngờ mất lái tông trực diện vào xe tải chở nệm khiến tài xế xe này bị kẹt cứng trong cabin. Nhiều người một phen kinh hoàng vì lo sợ các bình gas trên xe phát nổ. Vụ việc xảy ra lúc 10 giờ 30 phút ngày 29/10, xe tải chở đầy bình gas BKS 54X – 4165 lưu thông trên đường Đỗ Văn Dậy hướng về huyện Củ Chi. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Ukraine, lãnh đạo đảng Mặt trận Nhân dân, ông Arseniy Yatsenyuk chiều nay (29/10), đã bác đề xuất liên minh với khối đảng của đương kim Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, đồng thời đưa ra kế hoạch thành lập liên minh mới với sự tham gia của các đảng Tự cứu, Tổ quốc và Cấp tiến. Cũng trong chiều nay, sau khi kiểm 97,7% phiếu cử tri, đảng Mặt trận Nhân dân đã bất ngờ vượt lên đảng khối của của đương kim Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, cho biết Nga sẽ tích cực phát triển các căn cứ quân sự ở nước ngoài. Bộ trưởng Shoigu nhắc lại rằng cách đây chưa lâu các phi đội Nga đã bắt đầu thi hành trực chiến và huấn luyện tại Belarus. Nga cũng có kế hoạch phủ sóng radar ở toàn bộ Bắc Cực vào cuối năm nay theo như một phần kế hoạch mở rộng sự hiện diện quân sự của Nga trong khu vực. (Xem chi tiết)


Hãng Unian của Ukraine vừa đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh một đoàn xe thiết giáp cắm cờ Nga di chuyển trên lãnh thổ Crimea, hướng về phía Bắc bán đảo, giáp với Ukraine. Ngày 16/3, 96,77 % người tham gia cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea đã ủng hộ nước cộng hòa nguyên thuộc Ukraine này sát nhập vào Nga. Sau đó ít ngày, Nga đã thông qua quyết định đưa Crimea trở thành một chủ thể của Liên bang, bất chấp sự phản ứng của Ukraine và các quốc gia phương Tây. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 29/10 cho biết trong cuộc tấn công đêm 28/10 nhằm vào mỏ dầu khí chiến lược Al-Shaer thuộc tỉnh Homs, miền Trung Syria, các phần tử nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sát hại hơn 30 binh sỹ. SOHR cho hay “IS đã tìm cách kiểm soát nhiều khu vực của mỏ dầu này” cũng như đang tiến vào khu vực, nơi chúng đã chiếm giữ 3 giếng khí đốt hôm 28/10.


Giới chức Sri Lanka ngày 29/10 cho biết, ít nhất 10 người chết và hơn 200 người mất tích do mưa lớn kéo dài gây nên sạt lở đất nghiêm trọng tại miền trung nước này. Cảnh sát, nhân viên an ninh và tình nguyện viên địa phương đã được huy động tham gia vào công cuộc tìm kiếm người mất tích. Một nguồn tin y tế địa phương nói rằng, hai người đàn ông và một phụ nữ được kéo ra khỏi bùn lầy đã thoát chết và đang được điều trị. (Xem chi tiết)


Thượng tướng Từ Tài Hậu, cựu Phó Chủ tịch quân ủy trung ương khóa 18, vừa bị Viện kiểm sát quân sự Trung Quốc khởi tố với tội danh nhận hối lộ. Theo Viện kiểm sát quân sự Trung Quốc, Từ Tài Hậu đã lợi dụng chức vụ, thông qua gia đình hoặc trực tiếp nhận hối lộ từ cấp dưới với số tiền rất lớn. Trước đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định cách chức Phó Bí thư quân ủy trung ương, quân hàm Thượng tướng; đồng thời khai trừ đảng tịch với ông này. (Xem chi tiết)


Các nhà chức trách Indonesia cho biết, máy bay của Singapore đã bay vào không phận nước này mà không hề có các giấy phép bay cần thiết. Ngày 28/10, một máy bay của Singapore đang trên lộ trình Sibu, bang Sarawak (Malaysia) tới sân bay Seletar (Singapore) đã bị không quân Indonesia chặn lại và buộc phải hạ cánh. Các nhà chức trách Indonesia cho biết, máy bay của Singapore đã bay vào không phận nước này mà không hề có các giấy phép bay cần thiết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.