Bản tin 8H: Không thấy Nga tập trung quân gần biên giới

Xe tăng Nga trong một cuộc tập trận
Xe tăng Nga trong một cuộc tập trận
TPO - Nhiều tỉnh thành tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất 2014, hàng triệu kiều bào có nguy cơ mất quốc tịch Việt Nam, thanh tra quốc tế không ghi nhận Nga tập trung quân gần biên giới chuẩn bị tấn công Ukraine.

Đúng 8h30 tối qua 29/3, Hà Nội, TPHCM cùng nhiều tỉnh thành, địa phương trên khắp đất nước Việt Nam đã đồng loạt tắt đèn để hưởng ứng Giờ trái đất 2014, chiến dịch tắt đèn đầy ý nghĩa được tổ chức trên khắp thế giới. (Xem chi tiết)


Nghệ sĩ Chánh Tín vừa phải nhập viện cấp cứu vì chịu không nổi những áp lực gần đây đến với bản thân và gia đình. Mọi chuyện bắt đầu từ khi ông đứng trước nguy cơ mất nhà và có những phát ngôn "phản cảm", khiến báo chí và dư luận chỉ trích kịch liệt. (Xem chi tiết)


Hàng triệu kiều bào có nguy cơ mất quốc tịch Việt Nam nếu đến ngày 1/7/2014 không đăng ký giữ quốc tịch theo quy định. Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 đã nới rộng cho người Việt ở nước ngoài được giữ quốc tịch Việt Nam, nhưng hiện không có nhiều người đăng ký. (Xem chi tiết)


Chiều 28/3, tại công trường khai thác đá của Công ty TNHH Xuân Trường, Thanh Hóa, một quả mìn trong khu vực khai thác đá bất ngờ phát nổ khiến một công nhân đang đi vào công trường thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Phương Tây tin rằng Nga đang tập hợp quân đội gần biên giới để xâm chiếm miền Đông Ukraine. Tuy nhiên các đoàn thanh tra Ukraine và quốc tế đều khẳng định không phát hiện những hoạt động chuẩn bị tấn công và không ghi nhận bất kỳ hoạt động quân sự nào ngoài những hoạt động đã công khai từ trước.


Bộ trưởng Nội vụ Ukraine kêu gọi các thành viên của nhóm 'phiến quân' theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, lực lượng đã giúp lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, hạ vũ khí và tham gia vào lực lượng vũ trang có số lượng đang rất hạn chế hiện nay của Kiev.


Tình báo Mỹ đã thất bại hoàn toàn trong chiến dịch Crimea. Nga đã gây khó khăn cho Mỹ trong việc thu thập thông tin tình báo về chiến dịch đang được chuẩn bị ở Crimea, khiến cơ quan tình báo Mỹ không thể cung cấp cho chính quyền Tổng thống Obama một bản phân tích đủ chính xác. (Xem chi tiết)


Nga có thể làm sụp đổ nền kinh tế Mỹ bằng “đô- la xăng dầu”. Một chuyên gia cho rằng giá trị thật sự trên thế giới ngày nay là "đô-la xăng dầu", nhưng Nga có thể phá hủy giá trị này khi yêu cầu thanh toán bằng đồng euro hay Nhân dân tệ khi các đối tác mua dầu của họ.


Một máy bay chở khách của Brazil hôm 28/3 buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thủ đô Brasillia sau khi bánh trước của phi cơ không thể bung ra. Chiếc Fokker 100 của hãng hàng không Avianca Airlines tiếp đất bằng bánh sau, sau đó hạ dần phần mũi máy bay xuống đường băng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG