Bản tin 8H: Khủng hoảng tại Ukraine leo thang

Lính Nga chốt gần căn cứ quân sự tại Simferopol, thủ phủ Crimea. ảnh : Getty Images
Lính Nga chốt gần căn cứ quân sự tại Simferopol, thủ phủ Crimea. ảnh : Getty Images
TPO - Tuần tới có thể công bố danh sách vụ nhận hối lộ, TPHCM không chủ trương lập phố đèn đỏ, Mỹ kêu gọi Nga rút các lực lượng vũ trang ra khỏi biên giới Ukraine.

Vào đầu tuần tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức cuộc họp báo quý I năm 2014. Tại đây, các thông tin liên quan đến nghi án đưa và nhận hối lộ liên quan đến Cty JTC, Nhật Bản sẽ được đề cập. Không loại trừ “danh sách đen” những cá nhân nhận hối lộ sẽ được công bố tại cuộc họp báo này. (Xem chi tiết)


Chiều 28/3 tại TPHCM, Phó chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận cho biết thành phố không có chủ trương lập phố đèn đỏ, chỉ quy hoạch lại và không tăng thêm các điểm kinh doanh nhạy cảm. Các quận, huyện phải có trách nhiệm quản lý các cơ sở do mình cấp phép.


Sau vụ nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị nhà chức trách Nhật Bản tạm giữ do nghi liên quan tới đường dây ăn cắp tại các siêu thị, tiếp viên phi công bị giám sát chặt chẽ, hàng Nhật xách tay tăng giá 20-30%, có thể không có hàng để bán. (Xem chi tiết)


Máy bay Airbus A321 số hiệu VNA397 bay từ Đà Lạt tới TPHCM ngày 26/3 đã bị rơi ốp bảo vệ quạt làm mát phanh ngay gần sân bay Liên Khương, Đà Lạt. Khi kết thúc chuyến bay, nhân viên kỹ thuật tại sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện ra sự cố này. (Xem chi tiết)


Hôm qua, Mỹ tin rằng quân đội Nga hiện chỉ chờ mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin cho phép để thực hiện cuộc tổng tấn công vào Ukraine. Theo tính toán của giới phân tích quân sự, để có thể tấn công Ukraine, cần ít nhất từ 30.000 - 100.000 binh sĩ.


Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, việc binh sĩ Nga tập trung trên biên giới Nga - Ukraine là hành động bất thường, đồng thời người đứng đầu Nhà Trắng kêu gọi Moscow rút các lực lượng vũ trang ra khỏi khu vực nhạy cảm. (Xem chi tiết)


Ngày 28/3 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergey Shoigu tiến hành trao trả cho Ukraine số vũ khí và khí tài của các đơn vị quân đội Ukraine đóng tại Crimea, chứ không chuyển sang phục vụ trong quân đội Nga.


Hôm qua, Mỹ tiếp tục đòi tăng cường trừng phạt với Nga do lo ngại nước này sẽ đoạt thêm lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Trung Quốc không ủng hộ các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Ấn Độ không áp dụng chính sách theo kiểu Chiến tranh Lạnh này. Nhiều nước EU cũng không thể mạnh tay trừng phạt Nga, do phụ thuộc vào nền kinh tế nước này, từ năng lượng tới tài chính, thương mại, đầu tư.


Ngày 28/3, Tổng thống bị phế truất Ukraine ông Yanukovych kêu gọi trưng cầu dân ý tại tất cả các địa phương của Ukraine để người dân quyết định quy chế chính trị. Ông tái khẳng định mình vẫn là tổng thống của Ukraine và cuộc bầu cử tổng thống ngày 25/5 tới là bất hợp pháp. (Xem chi tiết)


Ngày 28/3, Nga khẳng định đã trả đũa các biện pháp trừng phạt mà các chính phủ Phương Tây áp đặt đối với Nga do nước này sáp nhập khu vực Crimea. Phía Nga đã áp dụng các biện pháp đáp trả theo những cách tương tự các biện pháp trừng phạt của Phương Tây đối với mình.

MỚI - NÓNG