Bản tin 8H: IS chuẩn bị chiếm tỉnh Anbar của Iraq

Lực lượng an ninh Iraq chiến đấu chống lại lực lượng IS (Nguồn: AP)
Lực lượng an ninh Iraq chiến đấu chống lại lực lượng IS (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 11/10, giới chức tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, kêu gọi chính phủ nước này khẩn cấp tìm sự trợ giúp quân sự của Mỹ do sợ rằng, tỉnh này có thể thất thủ và rơi vào tay các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) trong vài ngày tới.

Ngày 11/10, Bộ GTVT chính thức khai mạc kỳ thi tuyển Vụ trưởng An toàn giao thông (ATGT). Kỳ thi có 7 ứng viên gồm 4 vụ phó, một phó phòng, một thí sinh là đại diện của Bộ GTVT tại Ba Lan và một chuyên viên thuộc Vụ ATGT. Hôm nay (12/10), kỳ thi tiếp tục diễn ra. Kết quả dự kiến được công bố trong ngày 13/10. (Xem chi tiết)


Ngày 11/10, con tàu Sunrise 689 được cho là bị cướp trên biển vào ngày 3/10 vừa qua, đã về đến cảng Vũng Tàu. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường con tàu để làm rõ vụ việc tàu bị cướp.

Đến chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Tàu Sunrise 689 được đưa về bãi Sao Mai - Bến Đình ở vị trí B12, cách bờ gần 1 hải lý neo đậu trước sự bảo vệ nghiêm ngặt từ lực lượng Cảnh sát biển vùng 3, Biên phòng cửa khẩu Vũng Tàu. (Xem chi tiết)


Các cuộc pháo kích tiếp tục nổ dồn dập tại nhiều khu vực thuộc Donetsk, tỉnh miền Đông Ukraine kéo dài từ đêm ngày 10 đến chiều tối 11/10. Thương vong cho dân thường và binh sĩ Ukranie tiếp tục gia tăng. Khu vực quanh sân bay Donetsk chứng kiến những cuộc đọ pháo kéo dài. Đến chiều tối 11/10, giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai chưa có dấu hiệu chấm dứt. (Xem chi tiết)


Viện Công tố Ukraine mới đây đã quyết định khởi tố hình sự đối với một loạt cựu quan chức quân sự cao cấp của nước này vì “tội” đã phá hoại khả năng chiến đấu của quân đội. Văn bản quyết định khởi tố hình sự nêu rõ trong vòng hơn 10 năm qua, tất cả những nhân vật bị khởi tố đã phạm những sai lầm nghiêm trọng trong việc quản lý và điều hành hoạt động của các lực lượng vũ trang Ukraine. (Xem chi tiết)


Viện Môi trường Phần Lan ngày 11/10 cho biết trong tháng Tám và tháng Chín, hải quân Nga đã hai lần quấy rối một tàu nghiên cứu môi trường của nhà nước Phần Lan tại vùng biển quốc tế gần Thụy Điển. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Helsinki hồi tháng Tám đã cáo buộc Nga xâm phạm không phận của Phần Lan ba lần trong chưa đầy một tuần.


Ngày 11/10, giới chức tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, đã kêu gọi chính phủ nước này khẩn cấp tìm sự trợ giúp quân sự của Mỹ do sợ rằng tỉnh này có thể thất thủ và rơi vào tay các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) trong vài ngày tới. Hiện các tay súng IS đã tấn công thủ phủ Ramadi của tỉnh này và chiếm giữ căn cứ quân sự ở trong vùng. Một quan chức Mỹ nói rằng tình hình ở Anbar là "mong manh".


Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành 6 cuộc không kích nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) gần thành phố Kobane của Syria trong hai ngày 10 và 11/10. Ngoài ra, lực lượng Mỹ cũng "tiến hành nhiều đợt thả hàng để tiếp tế cho lực lượng Iraq theo yêu cầu của chính quyền Iraq", với thực phẩm, nước và đạn dược được thả xung quanh Baiji.


Tổng thống Cameroon Paul Biya hôm qua thông báo, phiến quân tình nghi thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram vừa phóng thích 27 con tin, trong đó có 10 công nhân Trung Quốc và phu nhân của Phó thủ tướng Cameroon Amadou Ali. Các con tin bị bắt hồi tháng 5 và tháng 7 gần biên giới với Nigeria, và họ đã về tới thủ đô Cameroon, bình an vô sự. (Xem chi tiết)


Giới chức cảnh sát và y tế Iraq cho biết đêm 11/10, đã xảy ra 2 vụ đánh bom xe tại các khu vực của người Hồi giáo dòng Shi'ite tại phía Tây thủ đô Baghdad, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và 54 người khác bị thương. Liên hợp quốc cho biết đã có hơn 1.110 thiệt mạng trong các vụ bạo lực trên toàn Iraq trong tháng 9, trong khi Hãng tin AFP cho biết tính đến thời điểm này của tháng 10, đã có hơn 250 người thiệt mạng.


China.com hôm 10/10 đăng tải thông tin gây sốc về tổng tài sản của Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc từ 2007 - 2012, cựu bộ trưởng Công an Trung Quốc. Đây là những số liệu lần đầu được công khai. Theo trang mạng này, tổng cộng số tài sản của Chu Vĩnh Khang có được nhờ vơ vét, tham nhũng lên tới 100 tỷ NDT (16 tỷ USD), cả Trung Quốc không ai giàu bằng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG