Bản tin 8H: Hé lộ lý do NATO đóng băng quan hệ với Nga

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP.
TPO - Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhấn chìm mối quan hệ với Nga vào lớp băng sâu sau khi kế hoạch nhằm cắt đứt mối quan hệ giữa Nga và Ukraine của liên minh quân sự này thất bại.

Với lý do lượng hành khách còn ít và việc sử dụng làn xe riêng là chưa hợp lý, vừa qua lãnh đạo thành phố Hà Nội đã giao các đơn vị liên quan tổ chức thí điểm cho xe buýt thường đi chung đường với buýt nhanh - BRT. Phương án này đang khiến dư luận có nhiều ý kiến, thậm chí có ý kiến thẳng thắn cho rằng, tầm nhìn dài hạn cho giao thông công cộng của Hà Nội bị phá vỡ… (Xem chi tiết)


Trước sự lửng lơ trách nhiệm của các sở ngành liên quan đến việc gần 20 nghìn viên thuốc đặc trị Tasigna hết “đát” phải tiêu huỷ vì thủ tục rườm rà, chiều 8/5, ông Phùng Công Dũng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (Liên hiệp) khẳng định, đơn vị mình làm đúng quy trình, tuy nhiên có có chậm mấy tháng là do đường công văn?! Ông Dũng dẫn giải, tháng 2/2014, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM mới gửi công văn xin thực hiện chương trình thuốc đến Sở Y tế TPHCM. Đầu tháng 3/2014, Sở Y tế gửi công văn xin chấp thuận cho bệnh viện nhận lô thuốc đến 2 nơi là UBND TPHCM và Liên hiệp, nhưng công văn đó thì Liên hiệp không nhận được. (Xem chi tiết)


Ngày 8/5, tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự- số 63 phố Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đã tổ chức Đại lễ Phật Đản với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, phật tử. Một trong những nghi thức trong khuôn khổ Đại lễ là tắm Phật đã diễn ra trang trọng. Các tăng ni, phật tự xếp hàng dài, chờ tới lượt tự tay múc gáo nước hoa nhài tắm tượng Phật, cầu mong những muộn phiền lo toan của đời người theo đó trôi đi. (Xem chi tiết)

Tối 8/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra một vụ nhảy lầu khiến một người đàn ông tử vong. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông nhảy lầu tên là L.K.C., 32 tuổi, ngụ tại phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Gia đình nạn nhân cho biết, cách đây 2 ngày, anh C. vào điều trị bệnh thận tại khu B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Tối 8/5, anh C. rời phòng điều trị ra ngoài và hỏi thăm một bác sĩ đường lên tầng cao nhất (tầng 9). Khi đi đến tầng thứ 6, người này bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống đất, nhưng được một người thân phát hiện đẩy xuống tầng 5. Tuy nhiên, anh C. lại tiếp tục trèo qua lan can tầng 5 và nhảy thẳng xuống đất tử vong ngay tại chỗ. (Xem chi tiết)

Sáng 8/5, bà Nguyệt (47 tuổi, trú tại chung cư 139 Lê Đình Dương, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện một nam sinh viên thuê trọ căn hộ tại tầng 2 khu chung cư này đang tẩm xăng, đèn sáp vào giẻ. Bà Nguyệt sau đó ngửi thấy mùi khét từ căn phòng của nam sinh này, nên tri hô. Khu chưng cư có 20 hộ dân sinh sống, nhiều người vội tháo chạy xuống đất. Đám cháy sau đó được một số người dùng bình chữa cháy mini dập tắt. Nhà chức trách nghi vấn nguyên nhân vụ cháy do hai nam sinh viên quê Quảng Nam thuê ở cùng mâu thuẫn cá nhân và châm lửa đốt. Hai nam sinh đã được triệu tập để công an làm rõ vụ việc.


Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhấn chìm mối quan hệ với Nga vào lớp băng sâu sau khi kế hoạch nhằm cắt đứt mối quan hệ giữa Nga và Ukraine của liên minh quân sự này thất bại. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mir, ông Lavrov nói: “NATO đã trở nên gay gắt hơn sau khi kế hoạch nhằm đưa toàn bộ Ukraine vào trong tầm ảnh hưởng của mình, biến Ukraine trở thành một phần của Liên minh Bắc Đại Tây Dương và sử dụng Crimea để bao vây Nga, bị thất bại”.


Ngày 8/5, Đặc phái viên LHQ về Syria cho biết ông đã triệu tập hội nghị về hòa bình Syria với sự tham dự của Chính phủ Syria và phe đối lập nước này vào ngày 16/5 tới tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong một thông cáo, Đặc phái viên Mistura bày tỏ hy vọng thỏa thuận vừa đạt được trong tuần trước tại Astana giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập các khu vực giảm leo thang xung đột tại Syria sẽ được triển khai đầy đủ. Ông cho rằng điều này sẽ tạo một không khí xây dựng cho các cuộc hòa đàm ở Geneva.
Việc ứng cử viên 40 tuổi Emmanuel Macron trở thành tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp mới chỉ là thắng lợi bước đầu. Ông Macron chỉ có một tháng để chuẩn bị cho cuộc đua vào Quốc hội Pháp, nơi quyết định mọi quyết sách của đất nước và là bức tường không dễ dàng vượt qua. (Xem chi tiết)

Cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Hàn Quốc đã bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng (giờ Hàn Quốc) 9/5 tại 13.964 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Hội đồng Bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết, cuộc bầu cử dự kiến kết thúc vào 8 giờ tối, thay vì 6 giờ tối như các cuộc bầu cử trước đó. Tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay lập tức sau khi NEC thông báo chiến thắng chính thức của một ứng cử viên trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào đầu giờ sáng 10/5.

Ba tàu chiến được trang bị hàng loạt vũ khí của Nga được nhìn thấy đi vào vùng biển Baltic gần Latvia ngay sau khi Mỹ đưa tàu khu trục mang tên lửa hành trình đến khu vực này, Independent dẫn nguồn tin quân đội Latvia cho biết ngày 8/5. Theo Independent, quân đội Latvia cho biết đã phát hiện 3 tàu chiến Nga gồm Liven 551, Serpukhov 603 và Morshansk 824 hoạt động ở khu vực cách lãnh hải Latvia chưa đầy 10km. Động thái triển khai này của Nga nhằm đáp lại việc Mỹ đưa tàu khu trục USS Carney tới vùng biển Baltic hôm 7/5 vừa qua.
MỚI - NÓNG