Bản tin 8H: Hàn Quốc, Mỹ tập trận hải quân quy mô lớn

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Ngày 16/10, hải quân Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận chung với quy mô lớn kéo dài 5 ngày tại các khu vực ngoài khơi phía Đông và phía Tây Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực.
Bản tin 8H: Hàn Quốc, Mỹ tập trận hải quân quy mô lớn ảnh 1 Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN.

Sáng sớm nay (16/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Tây của hoàn lưu cơn bão số 11, từ 16-17/10 ở Bắc Bộ có mưa, riêng phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi 16-19 độ. (Xem chi tiết)


Lúc 4h ngày 16/10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 13. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 130km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.


Sau bốn ngày công bố tình trạng khẩn cấp do mưa lớn, ngày 15/10, tỉnh Hoà Bình tiếp tục công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đất.
Theo quyết định trên, tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan di dời ngay các hộ dân, nhà cửa, vật kiến trúc, cơ sở sản sản xuất- kinh doanh ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và có kế hoạch vận động, di dời các hộ dân còn lại nằm trong vùng cảnh báo sạt lở đến nơi an toàn. 

Đêm 15/10, lửa bất ngờ bùng phát tại công ty sản xuất ván ép ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Bên trong phần lớn nguyên liệu gỗ thành phẩm dễ cháy nên phút chốc lửa bao trùm hết nhà xưởng. Đám cháy ngùn ngụt, bốc cao hàng chục mét kèm nhiều tiếng nổ. Nhiều nhà dân nằm sát xưởng gỗ cùng nhiều khu trọ công nhân hốt hoảng di dời đồ đạc. Một số công ty vận tải bên cạnh cũng lái ôtô ra ngoài tránh cháy lan. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đồng Nai huy động hàng chục chiến sĩ cùng xe cứu hỏa triển khai dập lửa. Hai giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi khoảng 1.000 m2 nhà xưởng cùng nhiều máy móc. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. (Xem chi tiết)


Khuya 15/10, cây xà cừ có đường kính 1,5m cao khoảng 35m bất ngờ bật gốc đè lên cổng sắt, tường gạch, mái tôn nhà để xe trước trường Đại học Sài Gòn trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Sự cố làm cổng trường nứt toác, mái tôn nhà xe móp méo, đường dây điện bị đứt làm cả khu vực chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra vào đêm khuya nên không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân được cho là do mưa lớn liên tục những ngày qua nên nước ứ đọng, kết cấu đất bên dưới rời rạc khiến cây bật gốc.


Từ sáng 15/10, Tổng Cty Đường sắt Việt Nam mở bán vé tàu Tết Mậu Tuất 2018 qua mạng, qua các cửa vé, đại lý… Tính đến 11h ngày 15/10, có hơn 14.300 vé tàu tết được bán thành công, trong đó hơn 5.700 vé được bán tại ga, còn lại là lượng vé mua online. Số lượng vé tạm giữ chỗ chờ thanh toán là hơn 53.300 vé, tương đương hơn 24.600 mã đặt chỗ…
Ông Bùi Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Giải pháp dịch vụ vận tải hành khách (Công ty Giải pháp công nghệ FPT) - đối tác thực hiện hệ thống bán vé tàu điện tử của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cho biết, năm nay tình hình bán vé diễn ra suôn sẻ, không bị nghẽn mạng. (Xem chi tiết)

Tổng thống Mỹ Donald Trump không ủng hộ đối đầu quân sự với Triều Tiên, và hy vọng giải quyết vấn đề chương trình tên lửa – hạt nhân của Bình Nhưỡng bằng ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã thông báo như vậy vào hôm chủ nhật khi trả lời hãng CNN.(Xem chi tiết)

Ngày 16/10, hải quân Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận chung với quy mô lớn kéo dài 5 ngày tại các khu vực ngoài khơi phía Đông và phía Tây Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực. Tham gia cuộc tập trận này có tàu sân bay USS Ronald Reagan và 2 tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Stethem và USS Mustin thuộc Hạm đội 7 của Mỹ. Nhóm tàu tấn công này sẽ phối hợp với các tàu chiến và nhiều loại khí tài quốc phòng khác của Hàn Quốc như tàu Sejong Đại đế và máy bay chống tàu ngầm P-3 Orion tại các vùng biển phía Đông. Cùng với đó là các loại vũ khí khác như máy bay chiến đấu F-15 K, FA-18, A-10, máy bay trực thăng chiến đấu AH-64E Apache, Lynx và AW-159.
Nga hiện nghi ngờ Mỹ có thể lén lút lắp đặt tên lửa hành trình vào các hệ thống phòng thủ tên lửa mà nước này triển khai tại châu Âu. Hãng Tass dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Alexander Yemelyanov bày tỏ nghi ngờ trên. Ông Yemelyanov cho rằng nếu điều này là hiện thực thì toàn bộ phần lãnh thổ ở phía châu Âu của Nga sẽ nằm trong tầm tấn công của các tên lửa Mỹ.
Giới chức Somalia xác nhận ít nhất 137 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom kép xảy ra ở trung tâm thủ đô Mogadishu ngày 14/10 trong khi hơn 300 người khác bị thương, khiến đây trở thành một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia này trong thập kỷ qua.
MỚI - NÓNG