Bản tin 8H: Giáo viên và hiệu phó chia sẻ clip ‘nhạy cảm’ trong giờ học trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giáo viên và phó hiệu trưởng trường cấp 3 ở Đồng Tháp nhận lỗi, nghiêm túc rút kinh nghiệm sau khi lộ việc chia sẻ clip "nhạy cảm".

Ông Huỳnh Thanh Huỳnh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, vừa có báo cáo nhanh về việc xuất hiện clip có hình ảnh "nhạy cảm" trong khi dạy học trực tuyến tại trường THPT TP Cao Lãnh. Theo đó, một phụ huynh học sinh lớp 11A5 phản ánh thầy V.Q.C, Phó hiệu trưởng trường THPT TP Cao Lãnh, chia sẻ clip quay hình ảnh các nữ công nhân tại khu nhà tắm chung cho ông C.T.H., giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh. Qua xác minh, clip ghi lại sinh hoạt của các nữ công nhân thực hiện “3 tại chỗ”, có cảnh các công nhân nữ tắm chung. Hiện, ông C. và H. đã nhận lỗi, nghiêm túc rút kinh nghiệm không để sự việc tương tự xảy ra.

Bản tin 8H: Giáo viên và hiệu phó chia sẻ clip ‘nhạy cảm’ trong giờ học trực tuyến ảnh 1
Trường THPT TP Cao Lãnh. Ảnh: Zing

Sáng 29/10, mạng xã hội xuất hiện thông tin một nhân viên y tế tại TP Dĩ An (Bình Dương) rao bán thuốc Molnupiravir - loại thuốc được Bộ Y tế cấp phát miễn phí cho F0 điều trị tại nhà, chưa được phép bán trên thị trường. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An, xác nhận, có việc rao bán thuốc Molnupiravir trên địa bàn, nhưng người rao bán là anh Trọng, sinh viên năm cuối của Đại học Y Tây Nguyên thuộc đoàn chi viện TP Dĩ An trong đợt dịch COVID-19 vừa rồi. Anh Trọng thừa nhận có nhắn tin giới thiệu thuốc Molnupiravir với giá 7,5 triệu đồng/hộp cho một số người, nhưng chỉ nhằm tư vấn cho các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại nhà, không thu lợi cá nhân. Cơ quan chức năng cũng xác nhận, anh Trọng chưa bán, chưa nhận tiền.


Tối 29/10, lãnh đạo Bệnh viện quốc tế Green (Hải Phòng) xác nhận vụ việc cháu bé rơi từ tầng 9 bệnh viện xuống đất tử nạn. Theo đó, bé T.H.L. (SN 2019, quê huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) nhập viện vào ngày 18/10 do được chẩn đoán dính thắng lưỡi. Ngày hôm sau, L. được phẫu thuật, rồi chuyển về nằm tại phòng 910 (tầng 9) của bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Khoảng 16h45 ngày 20/10, mẹ của bé L. hô hoán con rơi xuống đất từ tầng 9. Các y bác sĩ cấp cứu ngay tại chỗ cho bé khoảng 15-20 phút. Bệnh nhi sau đó có nhịp tim đập trở lại, được chuyển lên tuyến trên nhưng không qua khỏi.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/10, thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ bước vào những ngày mưa lạnh cuối tháng 10 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ diễn ra mưa lạnh từ ngày 30/10 đến hết 31/10. Từ đêm 30 đến hết ngày 31/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình khả năng ghi nhận lượng mưa 200-400mm, có nơi trên 450mm. Những ngày tới, các sông từ Nghệ An đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


Tối 29/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.899 ca nhiễm mới với 10 ca nhập cảnh và 4.889 trường hợp trong nước tại 50 tỉnh, thành phố, có 2.305 ca cộng đồng. Trong ngày có thêm 2.169 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 816.132 trường hợp. Ngày 29/10 ghi nhận 56 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.966 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 29/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo thành phố ghi nhận 47 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 6 ca tại cộng đồng, 27 ca trong khu cách ly và 14 ca trong khu phong tỏa. Các ca mắc phân bố tại huyện Mê Linh (14 ca), huyện Quốc Oai (14 ca), huyện Hoài Đức (3 ca), quận Long Biên (3 ca), quận Nam Từ Liêm (2 ca), quận Bắc Từ Liêm (2 ca), quận Hoàng Mai (2 ca), quận Đống Đa (2 ca), huyện Sóc Sơn (1 ca), huyện Thanh Trì (1 ca), huyện Gia Lâm (1 ca), quận Hà Đông (1 ca), huyện Mỹ Đức (1 ca). (XEM CHI TIẾT)


Chiều ngày 29/10, đại diện Ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết một trong những nguyên do dự án đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội bị chậm tiến độ là do nhà thầu có khiếu nại. Cụ thể, do chậm trễ giải phóng mặt bằng và phê duyệt chính sách đền bù, hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến hầm nên nhà thầu liên danh Hyundai (Hàn Quốc) - Ghella (Ý) đã yêu cầu bồi thường 114,7 triệu USD. Nhà thầu đề nghị chấp thuận thanh toán, nếu không sẽ không thể tiếp tục công việc và tiến hành thủ tục khiếu nại lên trọng tài quốc tế. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG