Bản tin 8H: Công bố quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam diễn ra ngày 11/10.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự và trao các Quyết định. Trước đó, ngày 10/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1186/QĐ-TTg và Quyết định số 1189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội và ông Chu Mạnh Sinh, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 10/10/2022.

Bản tin 8H: Công bố quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ ảnh 1
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Chính phủ.

Chiều 13/10, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, giải đáp thắc mắc về giấy báo tử của một số bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 có sai sót nhưng bệnh viện đã giải thể. Theo bà Như, người nhà nạn nhân mất do COVID-19 từng điều trị tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 có thể tới Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để điều chỉnh. Khi có quyết định giải thể Bệnh viện Hồi sức COVID-19, UBND TPHCM giao Bệnh viện Ung Bướu (trực thuộc Sở Y tế TPHCM) lưu trữ, quản lý tài liệu, hồ sơ chứng từ liên quan đến hoạt động chuyên môn, quản lý của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 vừa được giải thể.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 14/10 đến sáng 16/10, khu vực từ Quảng Bình - Khánh Hòa và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa to và dông, có nơi nơi mưa rất to. Mưa lớn ở các khu vực này khả năng kéo dài đến hết ngày 16/10. Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính đến hết 16/10 phổ biến từ 200-500mm, có nơi trên 600mm, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi 400-600mm, có nơi trên 800mm. Hiện vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 330km về phía Đông. Vào 4h ngày 15/10, thấp nhiệt đới trên vùng biển Đà Nẵng - Bình Định, khả năng mạnh lên thành bão. Sức gó mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9.


Ngày 13/10, đại diện UBND xã Chiềng Cang (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết, vào khoảng 11h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã hủy nổ thành công một quả bom. Theo lực lượng chức năng, quả bom có chiều dài hơn 1m, nặng khoảng 350 kg, còn sót lại sau chiến tranh; được người dân phát hiện vào hôm 11/10 trong lúc đào móng xây dựng nhà ở bản Chiềng Xôm. Theo vị đại diện, quả bom nằm ở độ sâu khoảng 60 cm so với mặt đất.


Ngày 13/10, Việt Nam ghi nhận 1.069 ca COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.490.951 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 411 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.597.953 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 43 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.155 ca. Ngày 12/10, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 260.261.463 liều. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 18h15 ngày 13/10, ô tô 7 chỗ biển số 67A-068.67 bất ngờ lao xuống hồ Xuân Hương khi vừa qua khỏi bùng binh cầu Ông Đạo để ra đường Trần Quốc Toản (Đà Lạt, Lâm Đồng). Hai người kịp thoát ra ngoài; 2 người còn lại chìm theo xe. Vị trí ô tô gặp nạn cách bờ hồ khoảng 10m. Thông tin ban đầu, hai người tử vong là tài xế Phạm Hồng Hải (50 tuổi) và anh Thái Chí Nhẫn (khoảng 30 tuổi). Hai người thoát nạn là ông Nguyễn Viết Thắng (50 tuổi) và bà Nguyễn Thị Điểm (53 tuổi). 4 người này đều ngụ tại tỉnh An Giang, đi ô tô lên TP Đà Lạt vào sáng cùng ngày. (XEM CHI TIẾT)


Tối 13/10, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao Bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 thanh niên Trần Kim Hiếu (SN 1990) và Nguyễn Minh Trí (SN 1998, cùng trú thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút) vì đã dũng cảm cứu người trên sông Sêrêpốk. Trước đó, vào ngày 12/10, anh Hiếu mang theo can nhựa bơi ra cứu người phụ nữ đang chới với giữa dòng sông Sêrêpốk nhưng bị kiệt sức khi gần tới bờ. Thấy vậy, anh Trí và một số người dân đã nhảy xuống hỗ trợ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG