Khen thưởng hai thanh niên cứu người phụ nữ chới với giữa sông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thấy người phụ nữ chới với giữa dòng nước dữ, anh Hiếu chỉ kịp mang theo chiếc can nhựa ra cứu. Trên đường dìu người phụ nữ vào bờ, một thanh niên khác cũng bơi ra ứng cứu, tiếp sức kịp thời.

Tối 13/10, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao Bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 thanh niên Trần Kim Hiếu (SN 1990) và Nguyễn Minh Trí (SN 1998, cùng trú thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút) vì đã dũng cảm cứu người trên sông Sêrêpốk.

Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Đắk Nông, bà Nguyễn Thị Thu Hường ghi nhận tinh thần thương người như thể thương thân của 2 thanh niên; đồng thời nhấn mạnh đây là hành động đẹp, cần được nhân rộng.

Khen thưởng hai thanh niên cứu người phụ nữ chới với giữa sông ảnh 1

Anh Trần Kim Hiếu nhận tặng Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Nông

Trước đó, vào ngày 12/10, anh Hiếu phát hiện một người phụ nữ đang chới với giữa dòng sông Sêrêpốk. Lập tức, anh Hiếu mang theo can nhựa rồi bơi ra cứu người. Do nước chảy xiết, lòng sông rộng hàng trăm mét, anh Hiếu bị kiệt sức khi dìu người phụ nữ vào tới gần bờ. Thấy vậy, anh Trí và một số người dân đã nhảy xuống hỗ trợ đưa người phụ nữ lên bờ.

Sau khi đưa được người phụ nữ vào bờ, anh Hiếu đuối sức, được đưa vào bệnh viện. Hiện sức khỏe của anh và người phụ nữ đã ổn định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.