Bản tin 8H: Châu Âu hỗ trợ 365 triệu Euro cho Ukraine

Bản tin 8H: Châu Âu hỗ trợ 365 triệu Euro cho Ukraine
TPO - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tuyên bố không nghĩ đến việc từ chức vào thời điểm này, Nga bác bỏ lệnh trừng phạt và kêu gọi đối thoại, Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần thứ 4.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tuyên bố “không nghĩ đến việc từ chức vào thời điểm này” tại buổi họp báo Chính phủ chiều ngày 29/4, khi trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến trách nhiệm của bà trong phòng chống dịch sởi. Theo Bộ trưởng, điều quan trọng nhất là tập trung phòng chống dịch, cứu chữa người bệnh, hạn chế những ca tử vong, (Xem chi tiết)


Sáng 29/4, Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, họ vừa phối hợp ngư dân xã Phú Diên (huyện Phú Vang) thả về biển một cá thể rùa biển quý hiếm, có hình thể lạ mắt. Theo các chuyên gia, đây là loài động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, mức độ nguy cấp bậc EN (cấm khai thác, đánh bắt dưới mọi hình thức). (Xem chi tiết)


Chiếc xe CSGT hạng sang BMW 530i mang biển số Đà Nẵng có mức giá khoảng 2,5 tỷ đồng, đang gây sốt trên cộng đồng mạng. Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng xác nhận chiếc BMW 530i là của lực lượng CSGT TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, đây không phải xe do Đà Nẵng tự mua, mà được Bộ Tư lệnh cảnh vệ trang bị từ năm 2009. Mục đích chính là để dẫn đường các đoàn nguyên thủ quốc gia khi đến Đà Nẵng, miền Trung. (Xem chi tiết)


Moscow bác bỏ những lệnh trừng phạt gần đây của Mỹ và EU lên Nga và kêu gọi một cuộc giảng hoà ở Ukraine qua tất cả các kênh đối thoại chính trị, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu vào thứ 3 (29/4). Moscow một lần nữa nhắc lại lời cảnh báo với các đối tác phương Tây rằng việc trừng phạt kinh tế là “không thích hợp và có thể gây phản tác dụng".


Ngày 29/4, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Jack Lew nhận định các biện pháp trừng phạt của quốc tế nhằm vào Nga liên quan tới chính sách của Moscow đối với Ukraine đang gây áp lực lên nền kinh tế Nga và cảnh báo sẽ có thêm các hành động nếu lập trường của Nga không thay đổi. Thủ tướng Slovakia Roberrt Fico cho biết các biện pháp trừng phạt kinh tế mới chống Nga có thể sẽ gây hại nặng nề cho nền kinh tế của Slovakia.


Ủy ban châu Âu (EC) ngày 29/4 thông qua gói hỗ trợ đặc biệt trị giá 365 triệu Euro nhằm giúp ổn định tình hình và phát triển Ukraine. Gói hỗ trợ này sẽ giúp Ukraine trong quá trình chuyển đổi thông qua việc tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội dân sự và thúc đẩy cải cách dân chủ cũng như phát triển kinh tế xã hội tổng thể, toàn diện cho Ukraine.


Quan chức ở Hội đồng Chính sách Quốc phòng và Đối ngoại Nga nhận định, cuộc nội chiến ở Ukraine có thể nổ ra vào ngày 26-27/5 này khi mà những người ủng hộ liên bang hóa cảm thấy không thỏa mãn với những sửa đổi mang tính bề ngoài về Hiến pháp. Những thay đổi này không đủ để tạo dựng cơ sở cho mối quan hệ nội bộ ở Ukraine.


Hôm 29/4, công ty GeoResonance của Úc tuyên bố tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia ở Vịnh Bengal, cách khu vực tìm kiếm 5.000km. Tuy nhiên, ngay sau đó, Trung tâm điều phối hoạt động tìm kiếm máy bay chung (JACC) đã bác bỏ thông tin này. (Xem chi tiết)


Chính quyền Triều Tiên ngày 29/4 cho biết, không loại trừ khả năng họ sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư trong tương lai gần. Và việc thử nghiệm loại vụ khí này có liên quan tới chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nhà Trắng cảnh báo CHDCND Triều Tiên sẽ bị cô lập hơn nữa nếu tiến hành vụ thử hạt nhân tiếp theo. (Xem chi tiết)


Lời nguyền Champions League tiếp tục ứng nghiệm, khi đương kim vô địch Bayern Munich vừa nhận thất bại tan nát với tỉ số 0-4 ngay trên sân nhà trước Real Madrid trong trận bán kết diễn ra sáng nay. Cristiano Ronaldo đóng góp 2 bàn, giúp Real Madrid vững bước tiến vào chung kết với tổng tỷ số 2 lượt trận bán kết là 5-0. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG