Bản tin 14H: NATO mang quân tới Đông Âu

Bản tin 14H: NATO mang quân tới Đông Âu
TPO - 150 lính Mỹ cùng 8 máy bay chiến đấu của Anh và Pháp đã tới Đông Âu trong nỗ lực trấn án đồng minh, Nga tuyên bố dừng tập trận tại biên giới Ukraine sau khi Ukraine không sử dụng quân đội tại miền Đông.

Tiếp phiên xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm, sáng nay (29/4) công tố viên vẫn đề nghị giữ nguyên án tử hình ông Dũng và bị cáo Mai Văn Phúc về hành vi tham ô. Các bị cáo Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc vừa nói xong lời sau cùng trước Tòa. Chủ tọa phiên tòa tuyên bố nghỉ để nghị án và sẽ tuyên án lúc 14h chiều 7/5. (Xem chi tiết)


Chiều 28/4, tin từ Bộ GTVT cho biết, ông Nguyễn Đạt Tường sẽ thôi chức Tổng Giám đốc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam để đảm nhận cương vị thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Cty này. Người thay thế ông Tường sẽ là một lãnh đạo công ty trực thuộc ngành đường sắt. (Xem chi tiết)


Do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, cộng thêm thời tiết các tỉnh phía Nam đang nắng nóng nên lượng khách du lịch tránh nóng đi các tỉnh tăng mạnh. Lượng khách du lịch dịp lễ 30/4 năm nay tăng khá mạnh so với ngày thường cũng như cùng kỳ năm ngoái. Giá cả dịch vụ cũng theo đó tăng lên. Không chỉ trong nước, lượng khách đi du lịch nước ngoài cũng tăng đáng kể. (Xem chi tiết)


150 binh sĩ Mỹ đã đến căn cứ không quân Amari ở gần thủ đô Tallinn của Estonia ngày 28/4 trong nỗ lực trấn an các đồng minh NATO ở Đông Âu. Số binh sĩ này sẽ tham gia cuộc tập trận mùa xuân thường niên. Anh, Pháp cũng phái 8 chiến đấu cơ tới Baltic để tham gia tuần tra bầu trời theo kế hoạch của NATO.


Hôm qua 28/4, nhiều vụ nổ, tiếng súng đã vang lên trong các cuộc đụng độ dữ dội tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine khi những người biểu tình chạm trán với phe ủng hộ chính quyền Kiev. Cảnh sát đã không thể kiểm soát đám đông khi những người này lao vào nhau. 14 người đã phải yêu cầu trợ giúp y tế trong đó có nhiều người nhập viện sau các cuộc đụng độ tại Donetsk. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/4 tuyên bố dừng cuộc tập trận sát biên giới Ukraine sau 4 ngày triển khai. Quân đội Nga đã trở lại căn cứ sau khi chính quyền tạm thời Ukraine cho biết họ sẽ không sử dụng quân đội ở miền Đông Ukraine. Ngay lập tức, Mỹ tuyên bố sẽ cùng Nga “tiếp tục cuộc kiếm tìm con đường hòa bình phía trước cho Ukraine”. (Xem chi tiết)


Ngày 28/4, trong chuyến thăm lực lượng phòng vệ không quân Nhật Bản tại Tp.Perth (Australia), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tuyên bố chấm dứt tham gia tìm kiếm máy bay mất tích MH370. Nhật Bản đã hỗ trợ một cách rất tích cực cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn quốc tế nhưng chiếc máy bay mất tích vẫn chưa được tìm thấy. (Xem chi tiết)


Video về vụ tàu chìm mà cảnh sát biển Hàn Quốc công bố cho thấy lực lượng cứu hộ mắc những sai sót nghiêm trọng trong nỗ lực cứu hộ ban đầu của cảnh sát biển. Đáng ra lực lượng cứu hộ có thể cứu được nhiều người hơn. Đoạn video bao gồm những clip rời rạc do các tàu của cảnh sát biển Hàn Quốc quay trong khoảng thời gian từ 9h28 phút tới 11h17 ngày 16/4.


Một phi công Mỹ ở thành phố New York gây chấn động khi tuyên bố quan sát trên mạng Internet thấy hình ảnh có thể là tàn tích của máy bay MH370 trên vịnh Thái Lan. Hình ảnh được chụp ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Malaysia, ngay khu vực phía tây vùng Songkhla của Thái Lan, chỉ vài ngày sau khi chuyến bay MH370 mất tích một cách bí ẩn.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sáng nay đến trung tâm tang lễ Ansan, phía nam Seoul, để viếng và bày tỏ lòng tiếc thương các nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn chìm phà Sewol. Chuyến viếng thăm của bà Park diễn ra trong bối cảnh dư luận phẫn nộ cho rằng chính phủ đã chậm chạp và yếu kém trong việc xử lý vụ chìm phà. Vụ tai nạn cũng bộc lộ các vấn đề nghiêm trọng trong giám sát của chính phủ về bảo đảm an toàn trên biển.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.