Bản tin 20H: Người biểu tình chiếm tòa nhà chính quyền Lugansk

Bản tin 20H: Người biểu tình chiếm tòa nhà chính quyền Lugansk
TPO - Một nhóm gồm hơn 3.000 người biểu tình đã xông vào tòa nhà chính quyền ở thành phố Lugansk tại miền đông Ukraine vào ngày 29/4. Mỹ chi hơn 17 tỷ USD mua 10 tàu ngầm hạt nhân. Ông Yanukovych có thể mang 32 tỷ USD khi rời Ukraine.

Hôm nay, Chính phủ đã đồng ý chủ trương áp trần giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi do Bộ Tài chính đề xuất. Bộ Tài chính cũng công bố kết quả thanh tra cho thấy 5 doanh sữa lớn lãi khủng. Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, có doanh nghiệp lợi nhuận trước thuế trên doanh thu từ 23- 36% là rất cao. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 29/4, Trung úy Khắc Ngọc Tân Hào, Đội trưởng đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, từ ngày linh cữu Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình đến nay, đã có hơn 65 ngàn đoàn với khoảng 620 ngàn lượt người đến viếng mộ Người.


Một nhóm gồm hơn 3.000 người biểu tình đã xông vào tòa nhà chính quyền ở thành phố Lugansk tại miền đông Ukraine vào ngày 29/4. Người ta nhìn thấy một nhóm khoảng 20 thanh niên, được trang bị các ống thép, phá một cửa sổ để vào bên trong tòa nhà, khi đó không được cảnh sát bảo vệ. Đám đông đợi bên ngoài để được mở cửa vào sau đó.


Các lực lượng đặc nhiệm KSK và đặc nhiệm cảnh sát GSG9 của Đức đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh Berlin đang xem xét phương án tiến hành chiến dịch đặc biệt để giải phóng các công dân bị bắt giữ ở Slavyansk, là các quan sát viên OSCE.


Theo kết quả cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) tổ chức, 62% người tham gia phản đối việc Mỹ viện trợ quân sự (bao gồm viện trợ vũ khí, phương tiện quân sự và nhân lực) cho Ukraine. Cuộc thăm dò được Pew tổ chức tức ngày 23 đến 27/4 và có sự tham gia của 1.501 công dân Mỹ. (Xem chi tiết)


Một trong những hợp đồng đóng tàu lớn nhất trong lịch sử hải quân Mỹ trị giá lên tới hơn 17 tỷ USD đã được giới chức nước này công bố ngày hôm qua, 28/4. Theo đó, hải quân Mỹ đã kí hợp đồng mua thêm 10 tàu ngầm tấn công hạt nhân SSN 774 lớp Virginia trong nhiều năm tới với công ty General Dynamics Electric Boat và Newport News Shipbuilding. (Xem chi tiết)


Tổng công tố viên Ukraine Oleg Magnitsky cho rằng, ông Viktor Yanukovich và người của mình đã mang theo ít nhất 32 tỷ USD khi chạy đến Nga. Nga sẽ không trục xuất và giao nộp các quan chức đã bị quốc hội Ukraine phế truất gồm Tổng thống Viktor Yanukovich, cựu Tổng công tố viên Viktor Pshonka và Giám đốc Bộ nội vụ Vitaly Zakharchenko.


Một phi cơ ở Australia buộc phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi khởi hành do lửa xuất hiện trên một động cơ của nó hôm 29/4. Sự cố xảy ra khi một phi cơ BAE 146 của hãng hàng không Cobham Aviation khởi hành để tới đảo Barrow. Nó buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Perth của Australia sau khi lửa xuất hiện trên một động cơ.


Đêm qua 28/4 (sáng nay 29/4 giờ VN), nhiều trận lốc xoáy tiếp tục tấn công miền nam nước Mỹ, cướp đi sinh mạng của 13 người. Nhà chức trách cho biết ít nhất sáu người thiệt mạng ở Alabama và bảy người khác chết tại Mississippi. Các trận lốc xoáy san phẳng nhiều tòa nhà, lật tung các xe hơi và phá hủy hệ thống cung cấp điện tại nhiều nơi ở hai bang này.


Ngày 29/4, sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố tập trận bắn đạn thật, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã ra lệnh quân đội đáp trả "theo nguyên tắc" nếu đạn pháo của Triều Tiên rơi ở vùng biển phía nam của biên giới biển phía tây.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.