Bản tin 8H: Cà Mau lên tiếng về bình luận rùng rợn trong vụ giết, dìm xác chồng ‘hờ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Cà Mau đã đề nghị khóa tài khoản ở Hàn Quốc bình luận rùng rợn về vụ giết người, dìm xác ở Cà Mau.

Liên quan đến vụ vợ giết chồng dìm thi thể xuống ao, ngày 17/5, trên mạng xã hội xuất hiện một bình luận cho rằng nghi phạm sau khi giết chồng đã lấy thịt hầm khổ qua mang cho hàng xóm. Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen sau đó khẳng định đó là tin thất thiệt. Sở TT&TT tỉnh Cà Mau đã đề nghị khóa tài khoản “An Nhiên” tung tin. Qua xác minh, chủ tài khoản trên là một người đang sinh sống tại Hàn Quốc. Trước đó, nghi can Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) bị bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là “chồng hờ” của Hồng, L.V.T. (42 tuổi), bị ném xác xuống ao vào dịp Tết Nhâm Dần. Đến ngày 13/5, vụ việc bị vỡ lở.

Bản tin 8H: Cà Mau lên tiếng về bình luận rùng rợn trong vụ giết, dìm xác chồng ‘hờ’ ảnh 1
Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam nghi can Sơn Thị Hồng.

Khoảng 17h chiều 17/5, một vụ cháy xảy ra tại trạm xăng ở Phạm Văn Đồng trên Quốc lộ 49 qua TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào thời điểm trên, xe ô tô KIA màu trắng BKS 75A - 069.21 do một người đàn ông điều khiển vào trạm để đổ xăng. Khi rời đi, tài xế đạp nhầm chân ga khiến xe lao thẳng vào 2 trụ bơm xăng. Sau cú va chạm, lửa bùng lên, nhanh chóng khiến cột xăng bốc cháy và lan sang phần đầu xe ô tô. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng chiếc xe ô tô và các trụ bơm xăng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/5), miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, có nơi chạm ngưỡng 30 độ C, trời nắng, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Dự báo từ mai, không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng thêm 2-3 độ C, trời hửng nắng, không mưa. Trong chiều và tối nay, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.


Ngày 17/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.785 ca nhiễm mới tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.206 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.699.965 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.094 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.364.857 ca. Từ 17h30 ngày 16/5 đến 17h30 ngày 17/5 ghi nhận 4 ca tử vong tại: Bình Dương (3 ca trong 2 ngày), Khánh Hòa (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.071 ca. (XEM CHI TIẾT)


21h10 ngày 17/5, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo từ người dân về việc có người nhảy cầu tự tử tại khu vực Cầu Đỏ đoạn qua địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM). Sau gần 1 giờ đồng hồ triển khai công tác cứu nạn trong điều kiện trời tối, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân lên bờ và đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, người nhảy cầu tự tử là một nam thanh niên (quê Ninh Thuận) đã vào TPHCM chơi khoảng 1 tuần. Đến tối 17/5 người này đi ăn cùng một số bạn, sau đó ngồi tâm sự trên khu vực Cầu Đỏ. Lúc này, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 17/5, ông Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Huyện uỷ huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết: Huyện ủy đã có hình thức kỷ luật khiển trách đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và 7 cán bộ xã Xuân Bình liên quan đến việc tổ chức đi du lịch ở Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) trong ngày làm việc bình thường. Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn xã Xuân Bình tổ chức đi tham quan du lịch trong ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2022) mà không phân công đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã trực cơ quan. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 17/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã làm việc với Thường trực HĐND, UBND TPHCM để giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Tại buổi giám sát, UBND TPHCM đề xuất thí điểm tổ chức casino ở khách sạn từ 5 sao trở lên và các điểm du lịch lớn. Người Việt từ 18 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự và tài chính, được phép tham gia. Theo chính quyền TPHCM, đây là chính sách ưu đãi đầu tư du lịch, đặc biệt là đối với các khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế và khu vực. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG