Bản tin 8H: Bổ nhiệm lại giám đốc lâm trường từng bị phát hiện lấn chiếm đất rừng

0:00 / 0:00
0:00
Trang trại của ông Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: VTC News
Trang trại của ông Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: VTC News
TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị vừa ký quyết định bổ nhiệm lại một giám đốc lâm trường dù trước đó ông này từng bị phát hiện có hành vi lấn chiếm rừng.

Ngày 18/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 đối với ông Nguyễn Hồng Thái. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị có thông báo số 42 ngày 3/2 về việc bổ nhiệm lại chức vụ nêu trên. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị và Giám đốc Sở Nội vụ cũng thống nhất đề nghị việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hồng Thái ở tờ trình số 87 ngày 12/3. Đáng nói, vào giữa tháng 4/2019, ông Thái bị phát hiện lấn chiếm một phần đất của Công ty lâm nghiệp Đường 9 quản lý để làm trang trại cá nhân. Phần đất này ông Thái sử dụng trồng gần 1.000 cây cao su và làm ao cá.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (19/3), các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Dự báo kiểu thời tiết này sẽ kéo dài hết ngày mai, đến ngày 21/3, các tỉnh Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh gây mưa rét, nhiệt độ có thể giảm sâu nhất từ đầu tháng 3. Theo bản đồ dự báo, ngày 22/3, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất là 18 độ C. Mưa dông sẽ xuất hiện ở miền Bắc vào cuối tuần này (21/3). Nhiệt độ giảm 3-4 độ C so với trước đó, cao nhất ở ngưỡng 20-23 độ C.


Chiều 18/3, lãnh đạo UBND xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho hay trên địa bàn xã có 2 bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Đó là trường hợp vợ chồng anh H.V.Tr. và chị N.T.H., ở thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên. Trước đây, cả vợ chồng anh H.V.Tr. và chị N.T.H. do mắc COVID-19 nên cùng được điều trị ở Bệnh viện dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, TP Hải Dương. Ngày 8/3, anh Tr. được ra viện và tại nhà. Ngày 14/3, anh được lấy mẫu xét nghiệm và đến chiều 15/3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cũng trong chiều 15/3, vợ anh Tr. là chị H. được xuất viện, nhưng ngay sau đó lại nhận kết quả dương tính.


Tối 18/3, nguồn tin xác nhận, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định đã rút hồ sơ đăng ký ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo diện ứng viên của tỉnh nhưng vẫn tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo diện ứng cử viên được cơ quan Trung ương giới thiệu. Kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ theo quy định, Khánh Hòa có 10 hồ sơ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Còn 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu ứng cử tại Khánh Hòa vẫn chưa có danh sách. Ông Nguyễn Khắc Định là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa khóa XIV.


Thành ủy TP.HCM vừa thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố về phương án giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn). Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương về phương án giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án. Thời gian thu phí dự kiến bắt đầu từ ngày 1/4. Trong vòng 10 ngày, UBND TP.HCM sẽ ban hành mức giá tối đa. Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội kéo dài từ cầu Sài Gòn đến ngã ba Tân Vạn có tổng mức đầu tư khoảng 5.700 tỷ đồng, khởi công từ năm 2010.


Sáng 19/3 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc COVID-19, Việt Nam vẫn có 2.570 bệnh nhân. Theo Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia (TCMR) trong ngày 18/3 đã triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại 4 tỉnh: Hà Giang (70), Điện Biên (56), Bà Rịa - Vũng Tàu (87) và Bình Dương (84). Đến cuối giờ chiều 18/3 có thêm 3.492 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19, nâng tổng số người đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 lên 27.546 người. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 18/3, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh này khoá X (nhiệm kỳ 2021- 2026). Tại hội nghị, anh Phạm Trí Minh (28 tuổi), Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và thực phẩm Đắk Lắk, xin rút tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk. Lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền (Sở Nội vụ Đắk Lắk) cho biết, người tự ứng cử và ứng cử phải ở địa phương. Trong khi đó, anh Minh chỉ đăng ký tạm trú tại xã Cư Êbua, TP Buôn Ma Thuột, hộ khẩu thường trú tại huyện Krông Nô (Đắk Nông). (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG