Bản tin 8H: Bị máy bơm nước cuốn tóc, nữ sinh chết thảm

Góc nhà nơi đặt máy bơm nước cuốn tóc khiến nữ sinh tử vong tại chỗ
Góc nhà nơi đặt máy bơm nước cuốn tóc khiến nữ sinh tử vong tại chỗ
TPO - Trong lúc bật máy bơm nước để rửa vết máu của người bị tai nạn giao thông trước sân nhà, tóc của nữ sinh lớp 11 đã bị cuốn vào máy, siết quanh cổ dẫn đến ngạt thở, tử vong.

Chiều 5/4, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông (BXMĐ) cho biết các đơn vị vận tải đã thống nhất đăng ký mức phụ thu và thời điểm áp dụng phụ thu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo đó, các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai đề nghị phụ thu không quá 30%, các tuyến thuộc khu vực Cao Nguyên (Tây Nguyên, Lâm Đồng), Ninh Thuận, Bình Thuận đến Quảng Ngãi đề nghị phụ thu không quá 40% từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/5. (Xem chi tiết)


Khoảng  21h30 tối 5/4, chiếc xe tải mang BKS 29C – 571.49 do tài xế Đặng Hồng Quyết (45 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Tân. Khi vừa xuống dốc cầu vượt An Sương (thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), xe đâm thẳng vào đuôi xe container mang BKS 60C – 237.21 kéo theo rơ-móoc loại 20 feet chạy cùng chiều phía trước. Cú đâm cực mạnh khiến phần đầu xe tải dính chặt vào đuôi container, tài xế và phụ xe tải kẹt cứng trong cabin nhanh chóng được người dân cạy cửa đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên tài xế Quyết đã tử vong, phụ xe tải bị thương nặng.


Trong lúc bật máy bơm nước để rửa vết máu của người bị tai nạn giao thông trước sân nhà, tóc của nữ sinh lớp 11 đã bị cuốn vào máy, siết quanh cổ dẫn đến ngạt thở, tử vong. Chiều 5/4, ông Mai Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) xác nhận sự việc đau lòng trên và cho biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 23h30 ngày 4/4 trên địa bàn thôn Thành Tuy.


Đang được các y bác sĩ sơ cứu, bất ngờ Dương bị nhóm đối tượng vác dao xông vào đuổi chém trúng đầu và tay khiến nạn nhân trọng thương, đứt 2 gân tay. Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 23h ngày 4/4 tại Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Một nhóm đối tượng khoảng 6 người ngang nhiên xông vào hành hung anh Trương Thế Dương (SN 1991, trú tại xã Hòa Bình (huyện Đồng Hỷ) đang được cấp cứu tại đây. (Xem chi tiết)


Ngày 5/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hối thúc giới lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đảm bảo cuộc đụng độ ở khu vực tranh chấp Nagorno Karabakh sẽ chấm dứt sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Trong tuyên bố đưa ra sau khi Tổng thống Putin có các cuộc điện đàm riêng rẽ với lãnh đạo Armenia và Azerbaijan, Điện Kremlin cho biết: "(Tổng thống) Putin đã kêu gọi cả 2 phía nhanh chóng đảm bảo ngưng hoàn toàn các hành động quân sự thù địch và tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn".


Trong cuộc hội đàm diễn ra ngày 5/4 với Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách vấn đề Syria Staffan de Mistura, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ ủng hộ các nỗ lực của ông de Mistura nhằm thúc đẩy cuộc đàm phán trực tiếp và đa đại diện giữa các bên trong cuộc xung đột Syria. Ông Lavrov nêu rõ: "Trong bất cứ một cuộc xung đột nào, việc chúng ta đảm bảo tính đa đại diện cũng như tập trung vào thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa 2 bên tất nhiên là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ ông trong vấn đề này". Về phần mình, Đặc phái viên de Mistura bày tỏ hy vọng xuất hiện một giai đoạn mới của cuộc đàm phán về cuộc chuyển giao chính trị ở Syria.

Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã từ chức do những áp lực sau khi vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama". Quyết định từ chức của ông Gunnlaugsson được đưa ra sau những thông tin tiết lộ trong vụ rò rỉ cho thấy ông đã sử dụng một công ty "bình phong" để che giấu các khoản đầu tư trị giá hàng triệu bảng Anh.

Một chiếc Su-22 của quân đội Syria đã bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không ở tỉnh Aleppo và viên phi công điều khiển chiến đấu cơ này đã bị lực lượng thuộc Mặt trận Al-Nusra bắt sống. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết các phần tử của Mặt trận al-Nusra đã bắn hạ chiếc Su-22 này ở phía nam thành phố Aleppo vào ngày 5/4.

Ngày 5/4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon tuyên bố nước này sẽ dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để ngăn chặn việc bán máy bay tiêm kích Su-30 cho Iran. Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thứ trưởng Shannon khẳng định Washington "sẽ chặn việc thông qua bán máy bay chiến đấu" nói trên, đồng thời lưu ý rằng bất cứ thương vụ nào dạng này đều cần có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an.
Quân đội Ukraine đã bắt đầu tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực Kherson, gần bán đảo Crimea nhằm cải thiện kỹ năng của những người lính “trực tiếp tham gia bảo vệ Kherson”. Tham gia vào cuộc tập trận còn có một số lữ đoàn cơ giới cùng một số đơn vị từng tham gia vào các hoạt động quân sự ở phía Đông của Ukraine. Lữ đoàn xe tăng quân sự của Ukraine cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ trong cuộc tập trận này. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG