Bản tin 20H: Quân đội Syria phá hủy cơ sở chỉ huy IS

Binh sỹ Syria làm nhiệm vụ trong chiến dịch tại Qaryatain, Homs ngày 20/3. Ảnh: THX/TTXVN.
Binh sỹ Syria làm nhiệm vụ trong chiến dịch tại Qaryatain, Homs ngày 20/3. Ảnh: THX/TTXVN.
TPO - Ngày 5/4, quân đội Syria, với sự hỗ trợ của không quân Nga, đã phá hủy một cơ sở chỉ huy của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, một phần của chiến dịch nhằm giải phóng thành phố Qaryatain ở tỉnh Homs, miền Nam Syria. 

Trước việc ghi nhận ca bệnh do virus Zika, ngày 5/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khẩn công bố dịch ở quy mô xã, phường. Theo quyết định, địa điểm xảy ra dịch bệnh virus Zika gồm phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cũng theo quyết định công bố dịch, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố của Khánh Hòa thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Zika.


Liên quan đến việc người tiêu dùng hoang mang thông tin dùng lõi pin nhuộm hạt vừng (mè), ngày 5/4, Sở Công thương tỉnh Phú Yên đã công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu hạt mè được bán tại chợ Trung tâm TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), do Viện Paster Nha Trang kết luận. Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, các mẫu mè đen trên không có phẩm màu nhưng đều phát hiện có chì với hàm lượng 0,13mg/kg, 0,14mg/kg và 0,16mg/kg. Tuy nhiên, cũng theo kết luận này thì cả 3 mẫu mè đen trên đều có hàm lượng chì thấp hơn giới hạn cho phép. Như vậy kết luận: không có dấu hiệu mè đen tại chợ Trung tâm TP Tuy Hòa bị nhuộm than từ lõi pin đã qua sử dụng như phản ánh của người tiêu dùng.


Theo quyết định của Liên bộ Công Thương-Tài chính, từ 17h ngày 5/4, giá bán lẻ xăng A92 trong nước tăng 518 đồng/lít, xăng sinh học E5 tăng 551 đồng/lít lên lần lượt 14.490 đồng và 14.420 đồng/lít. Trong khi đó, giá bán lẻ các mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa và dầu madút được giữ nguyên như hiện nay. (Xem chi tiết)


Chiều 5/4, trả lời câu hỏi báo chí tại buổi giao ban báo chí Thành ủy, ông Trần Xuân Hà, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, UBND TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo với Chính phủ về về thông tin liên quan tới dự án nước sông Đà giai đoạn II. Theo ông Hà, UBND thành phố Hà Nội đã thực hiện rất nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, rà soát quá trình thực hiện dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc, Xuân Mai - Miếu Môn, Hà Nội - Hà Đông do Tổng công ty Vinaconex làm chủ đầu tư, đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc này. Tới đây dự án thế nào sẽ chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. (Xem chi tiết)


Ngày 5/4, thông tin từ Ban công an xã Liên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, một công nhân xây dựng bị điện giật tử vong trong lúc thi công xây nhà. Theo đó, vào khoảng 8h ngày 5/4, anh Nguyễn Xuân Vinh (SN 1969, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) đang sử dụng máy trộn bê tông để làm việc bất ngờ dây điện từ máy trộn bê tông bị rò xuống vũng nước. Lúc này anh Vinh đang đứng cạnh máy bê tông, tiếp xúc với nước nên bị điện giật ngã rồi tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)

Ngày 5/4, quân đội Syria, với sự hỗ trợ của không quân Nga, đã phá hủy một cơ sở chỉ huy của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, một phần của chiến dịch nhằm giải phóng thành phố Qaryatain ở tỉnh Homs, miền Nam Syria. Quân đội Syria đã triển khai chiến dịch nhằm giải phóng Qaryatain trong tháng này. Qaryatain án ngữ một vị trí có tầm quan trọng chiến lược tại các tuyến đường giao nhau của những vùng lãnh thổ do IS kiểm soát ở Homs. 


Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 5/4 đã tung ra một đoạn băng video với nội dung đe dọa có thể tiến hành thêm các vụ tấn công ở Phương Tây, trong đó chỉ rõ các mục tiêu tiềm tàng là London, Berlin và Rome. Một thành viên IS nói bằng tiếng Anh trong băng video rằng: “Nếu hôm qua là Paris, và hôm nay là Brussels thì Thánh Allah biết ngày mai sẽ là nơi đâu. Có thể sẽ là London hoặc Berlin hoặc Rome.” Đoạn băng còn quay lại những cảnh sau các vụ tấn công trước đó.


Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, Staffan de Mistura ngày 5/4 đã lên đường tới Moskva để gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhằm chuẩn bi cho vòng đàm phán sắp tới về hòa bình ở Syria. Theo thông báo của Liên hợp quốc, vòng đàm phán hòa bình tới đây giữa các phe phái tham chiến ở Syria nhiều khả năng sẽ nối lại vào ngày 11/4 tới ở Geneva (Thụy Sĩ), tuy nhiên các nhà đàm phán của Chính phủ Syria sẽ đến muộn vài ngày do bận cuộc bầu cử quốc hội tại nước này.


Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 5/4 đưa tin, một quả đạn pháo của lực lượng Armenia đang giao tranh với Azerbaijan liên quan tới khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh đã rơi xuống miền Bắc Iran, song không gây thương vong. Fars dẫn lời ông Said Shabestari - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Tây Azerbaijan của Iran - cho biết "trong bối cảnh xảy ra các cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, một quả đạn pháo đã rơi xuống vườn của một tư gia ở khu Koda-Afarin, không gây thiệt hại và thương vong" vào ngày 4/4. Quan chức này khẳng định "quả đạn pháo này do lực lượng Armenia bắn".


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cảnh báo về khả năng Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân mới trong tương lai gần. Để đối phó với khả năng trên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thiết lập ở trung tâm thủ đô Tokyo lá chắn tên lửa Patriot PAK-3; trang bị hệ thống chiến đấu AEGIS trên một số chiến hạm có nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu trên không. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG