Bản tin 8H: Bắt giam nguyên Phó tổng giám đốc Vinalines

Phó Tổng giám đốc Vinalines Vũ Khắc Từ vừa bị bắt tạm giam. Ảnh: Báo Đầu tư
Phó Tổng giám đốc Vinalines Vũ Khắc Từ vừa bị bắt tạm giam. Ảnh: Báo Đầu tư
TPO - Chiều 19/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Vũ Khắc Từ, nguyên Phó tổng giám đốc Vinalines về hành vi tham ô tài sản. 

Chiều 19/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Vũ Khắc Từ, nguyên Phó tổng giám đốc Vinalines về hành vi tham ô tài sản. Trước đó ngày 16.6, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines Nguyễn Ngọc Huệ cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công việc đối với ông Vũ Khắc Từ. (Xem chi tiết)


Sáng 18/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Thế Thảo đã có chuyến kiểm tra thực địa tiến độ thi công các gói thầu thuộc Dự án Đường sắt đô thị (ĐSĐT) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Ông lên tiếng phê bình những nhà thầu đang làm chậm tiến độ dự án. Lãnh đạo TP cũng đề nghị xem xét lại năng lực của các nhà thầu, nếu thấy không đủ năng lực thi công, có thể thay thế nhà thầu có năng lực hơn. (Xem chi tiết)


Ngày 19/6, các tàu của Trung Quốc vẫn thường xuyên bám sát, chủ động ngăn cản, ép hướng, ngăn chặn quyết liệt, áp sát tàu ta với khoảng cách 50-200m trên biển Đông. Trong ngày, Trung Quốc duy trì khoảng 106-115 tàu các loại quanh khu vực giàn khoan; trong đó có 37-39 tàu Hải cảnh, 12-14 tàu vận tải, 17-19 tàu kéo, 35-38 tàu cá và 5 tàu quân sự. Vị trí giàn khoan Hải Dương 981 vẫn không đổi.


Mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của Trung Quốc trên lĩnh vực đối ngoại ngày càng lớn. Một mặt, Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nước lớn, ngoại giao láng giềng, kêu gọi hợp tác hữu nghị. Mặt khác, Trung Quốc cũng gia tăng đòi hỏi yêu sách chủ quyền, đơn phương gây căng thẳng với các bên tại biển Hoa Đông, biển Đông, khiến cho cộng đồng quốc tế và khu vực ngày càng quan ngại. (Xem chi tiết)


Quân đội Philippines và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân trong tháng này ở gần bãi cạn tranh chấp Scarborough thuộc Biển Đông. 5 tàu chiến bao gồm một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Mỹ, khoảng 1.000 binh lính sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài một tuần lễ mang tên CARAT bao gồm cả diễn tập bắn đạn thật ngoài khơi tỉnh Zambales. Sự kiện diễn ra ở khu vực cách bãi cạn Scarborough khoảng 80 hải lý.


Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Petro Poroshenko về kế hoạch ngừng bắn, ngày 19/6, lực lượng quân đội Ukraine tiếp tục chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại lực lượng tự vệ miền Đông nước này. Quân đội và an ninh Ukraine với sự yểm trợ của xe bọc thép, đã tấn công chốt bảo vệ của lực lượng tự vệ địa phương ở khu vực ngoại ô Krasny Liman, tỉnh Donetsk. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Alexander Droshevsky cho biết, tính tới 6 giờ sáng giờ Moscow hôm 19/6, số người tị nạn ghi nhận từ Ukraine sang Nga là hơn 18.900. Họ lưu trú tại các khu vực miền Nam, Trung và Tây Bắc, cả ở Sevastopol và Crimea. Hôm 18/6, theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hàng trăm người Ukraine thiệt mạng và hàng ngàn người phải ly tán trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang tại miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Mỹ sẽ đưa 300 cố vấn quân sự tới Iraq, đồng thời sẵn sàng thực hiện không kích vào các căn cứ quân sự thuộc "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông “ ( ISIS) nhằm hỗ trợ chính quyền Baghdad. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/6 tuyên bố không mang quân đội tới Iraq, kêu gọi các nhà lãnh đạo Iraq thuộc các phe phái sớm ngồi lại cùng tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. (Xem chi tiết)


Đánh giá mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI). Viện này cho rằng, tất cả 9 nước sở hữu vũ khí hạt nhân tiếp tục “hiện đại hóa” kho vũ khí và các phương tiện phóng loại vũ khí hủy diệt này, trong đó có các tên lửa tầm xa. Lực lượng vũ trang Ấn Độ vẫn chưa có tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong kho vũ khí của mình, nhằm tạo lập khả năng răn đe tin cậy trước hai láng giềng Pakistan và Trung Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG