Bản tin 14H: Hàng vạn thí sinh trượt tốt nghiệp

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, cả nước có 17.586 thí sinh trượt tốt nghiệp, trong đó bao gồm 8.043 thí sinh trung học phổ thông và 9.543 thí sinh giáo dục thường xuyên.

Theo thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trưa nay, 19/6, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của 64 tỉnh thành trên cả nước là 99,02% với hệ trung học phổ thông và 89,01% với hệ giáo dục thường xuyên. Với kết quả trên, cả nước có 17.586 thí sinh trượt tốt nghiệp, trong đó bao gồm 8.043 thí sinh trung học phổ thông và 9.543 thí sinh giáo dục thường xuyên.


Đại diện Bộ Tài chính cho biết cơ quan chức năng đã thực hiện hoàn thuế trước khoảng 487 tỷ đồng cho các doanh nghiệp bị thiệt hại vì biểu tình quá khích thời gian qua. Theo văn bản vừa được thông báo ngày 19/6, đại diện ngành tài chính cho biết, số tiền hoàn thuế trên phần lớn là với các doanh nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh với 483 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. 


Tối 18/6, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh viện NhiĐồng Nai xác nhận đang cấp cứu cho 2 bé (đều gần 2 tuổi) do các bé này bị ngạt nước. Theo các bác sĩ, mặc dù đã hồi sức tích cực, cho thở máy và dùng thuốc vận mạch nhưng hai bé vẫn hôn mê sâu, tổn thương não và tiên lượng khó qua khỏi. Chiều 17/6, do người trông trẻ không để ý, hai bé đã đi ra một cái hồ cách đó khoảng 30 m và ngã xuống. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h20 tối 18/6, tại tiệm vàng Kim Nguyệt, Bình Dương) xảy ra một vụ cướp táo tợn. Theo chủ tiệm vàng Kim Nguyệt, vào thời điểm trên trời đang mưa thì có một thanh niên cầm súng và một người cầm búa lao nhanh vào nhà khống chế một bảo vệ và 3 người của tiệm vàng Kim Nguyệt ở bên trong. Đối tượng dùng súng đe dọa mọi người, đối tượng còn lại dùng búa đập tủ kính và cướp đi khoảng 20 lượng vàng.


Ngày 18/6, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Barack Obama không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc không kích tại Iraq nhằm hỗ trợ lực lượng chính phủ nước này chống lại các phiến quân Sunni đang đe dọa chia cắt đất nước.


Anh hiện bác bỏ khả năng can dự quân sự tại Iraq, chỉ cử các nhóm do thám và cung cấp hàng viện trợ nhân đạo tới Iraq. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia của Anh, Thủ tướng Cameron nhấn mạnh, những bất ổn tại Iraq có thể tác động trực tiếp tới nước này và Anh không thể đứng bên lề cuộc chiến.


Lybia ngày 18/6 đã chính thức lên án Mỹ, về việc Mỹ bắt giữ một nghi phạm chủ mưu vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi hồi năm 2012, đồng thời mô tả hành động của Washington là vi phạm chủ quyền nước này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho phép lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành bắt giữ nghi phạm Ahmed Abu Khatallah ngay tại bên trong lãnh thổ Libya hồi ngày 15/6.


Không quân Hoàng gia Anh ngày hôm qua đã phải xuất kích sau khi hệ thống phòng không của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) phát hiện các chiến đấu cơ của Nga tiếp cận không phận NATO trên vùng Baltic. Thông báo NATO cho biết, 7 chiến đấu cơ của Nga bao gồm máy bay ném bom Tupolev Tu-22, 4 chiến đấu cơ Sukhoi Su-27, máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50 và phi cơ vận tải Antonov An-26. (Xem chi tiết)


Một hành khách người Mỹ đã bị kẹt tay trong toilet suốt 14 tiếng đồng hồ khi đang trên chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific từ Newark, Mỹ đến Hồng Kông. Khi ném rác xuống bồn cầu, ngón tay giữa của anh đã bị kẹt trong toilet. (Xem chi tiết)


Nhật Bản vừa thông qua luật mới cấm tàng trữ ảnh khiêu dâm trẻ em, ai vi phạm có thể bị phạt tù tới 1 năm hoặc bị phạt 10.000 USD. Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng với hình ảnh kiểu phim hoạt hình hoặc truyện tranh (manga). Trước đó, nhiều nhà xuất bản, họa sĩ manga phản đối dự luật, cho rằng luật vi phạm quyền tự do biểu đạt và cho phép chính quyền ra các quyết định độc đoán về nghệ thuật. (Xem chi tiết)


Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch mở thêm một số đại sứ quán và lãnh sự quán mới ở các khu vực Caribbean, Trung Á và châu Phi, nhằm đối phó sự chỉ trích ở nước ngoài ngày càng tăng từ phía Trung Quốc về nhóm đảo trên biển Hoa Đông và quan điểm xung đột nhau về lịch sử. Hiện tại, Nhật Bản công nhận 194 quốc gia khắp thế giới, nhưng không có đại sứ quán ở hơn 50 nước trong số này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG