Bản tin 20H: Su-34 Nga trút 'mưa bom' xuống căn cứ phiến quân ở Syria

Một căn cứ của phiến quân bị trúng bom của Su-34 Nga. Ảnh: Almasdar.
Một căn cứ của phiến quân bị trúng bom của Su-34 Nga. Ảnh: Almasdar.
TPO - Các máy bay chiến đấu Su-34 của Không quân Nga đã tấn công ồ ạt các căn cứ của phiến quân ở phía tây bắc thành phố Aleppo, Syria.

Cá chết nổi đầy mặt sông Phú Lộc, Đà Nẵng. Bắt đầu từ 6h ngày 9/6, người dân dậy sớm đi tập thể dục đã thấy cá chết nổi đầy trên mặt sông. Xác cá trôi dạt cả vào bờ. Cả đoạn sông dài hơn 1 km bốc mùi hôi thối. Đáng lo ngại nhất là xác cá chết trôi dọc theo sông, từ cống xả thải trên đường Mẹ Nhu đổ thẳng ra biển Nguyễn Tất Thành, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, ngay khi nhận được tin báo của người dân, quận đã cắt cử lực lượng tiến hành vớt xác cá nổi trên sông và dọn dẹp vệ sinh khu vực bờ. Đồng thời, ngay trong sáng 9/6, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng đã được huy động lực lượng đến hiện trường, dùng vợt vớt cá chết, thu gom xác cá trôi dạt vào bờ. Trung tâm Quan trắc môi trường thành phố cũng đã đến hiện trường lấy mẫu kiểm tra, tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng này.


Mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ quét tại vùng núi phía Bắc. Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, từ ngày 9-11/6, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa giông diện rộng, tạm thời chấm dứt nắng nóng. Đợt mưa lớn lần này là do tác động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chuyển mưa rào và giông, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài khiến thượng lưu sông Đà và sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông đều ở mức dưới báo động 1.Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Xe container bay đầu sau cú phanh gấp, quốc lộ 1A kẹt xe kinh hoàng. Khoảng 11h30 trưa nay 9/6, chiếc xe container chở hàng tấn thép đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng cầu vượt Trạm 2 đi ngã tư Bình Phước. Đến đoạn qua chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM bất ngờ gặp chướng ngại vật phía trước, tài xế phanh gấp để tránh va chạm khiến hàng trăm thanh đà thép trượt tới ủi bay cabin, tài xế trọng thương.  Sự cố cũng khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kinh hoàng. (Xem chi tiết)

Sáng 9/6, một cây cổ thụ có đường kính khoảng 1,5 m, cao gần 20m trên đường Hoài Thanh, phường 14, quận 8, TPHCM bất ngờ bật gốc đè ngang đường. Tại hiện trường, cây cổ thụ đổ chắn ngang đường, phần tán cây đè lên 3 căn nhà dân khiến 2 căn bị hư hỏng nặng, đổ sập. Vụ việc khiến một bé gái 13 tuổi đang ngủ bị thương phải nhập viện. (Xem chi tiết)

Tài xế xe tải bóp cổ bạn gái rồi tự sát ngay bên cạnh. Từ chối quan hệ tình dục với bạn trai cũ do sắp lấy chồng, nữ y tá Hoa (25 tuổi, công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang) bị tài xế xe tải Dương Thái Trực (25 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) đè gối lên mặt tới ngất xỉu rồi dùng dao tự cứa cổ tự tử. Nghi phạm được phát hiện bất tỉnh trên người nạn nhân nữ nhưng sức khỏe đã qua nguy kịch. (Xem chi tiết)

Mỹ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, Tổng thống nước này Donald Trump sẵn sàng cung cấp cho Triều Tiên những đảm bảo an ninh mà Bình Nhưỡng đang tìm kiếm nếu chính quyền Triều Tiên tiến hành các bước đi nhằm hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. (Xem chi tiết)

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan sau khi kết thúc chuyến thăm Bình Nhưỡng, ngày 9/6 đã trở về Singapore, cho biết, hiện tại công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, ngày 10/6 ông Donald Trump và ông Kim Jong-un sẽ tới Singapore. (Xem chi tiết)

Su-34 Nga trút “mưa bom” san phẳng loạt căn cứ phiến quân tại Syria. Almasdar News ngày 8/6 dẫn một báo cáo quân sự cho biết các máy bay chiến đấu Su-34 của không quân Nga đã nhắm mục tiêu tới các căn cứ của phiến quân ở vùng ngoại ô Al-Layramoun và Kafr Hamra, phía tây bắc thành phố Aleppo của Syria. Truyền thông Nga đưa tin các phiến quân trước đó đã tìm cách đánh bom một trạm kiểm soát quân sự của Nga ở Al-Zahraa, từ đó dẫn tới động thái đáp trả của máy bay chiến đấu Nga...

Cứu máy bay, cơ trưởng được thưởng 18 tỷ đồng. Liu Chuanjian, cơ trưởng trên chuyến bay 3U8633 của hãng hàng không Tứ Xuyên Sichuan Airlines đã được mệnh danh là cơ trưởng anh hùng và nhận 5 triệu NDT (gần 18 tỷ đồng) tiền thưởng tại một buổi tuyên dương vào hôm 8/6. Cụ thể, khi Liu đang điều khiển chiếc Airbus A319 bay qua bầu trời Thành Đô ở độ cao 10.000m vào ngày 14/5, kính chắn gió ở phía bên phải buồng lái bất ngờ bị vỡ tung và khiến phi công phụ bị hút nửa người ra ngoài. Bằng kinh nghiệm và sự khéo léo của mình, Liu đã hạ cánh chiếc máy bay xuống sân bay Thành Đô, bảo toàn tính mạng cho tất cả các thành viên phi hành đoàn và 119 hành khách.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.