Bản tin 20H: Nga giải thích việc tập trung quân gần biên giới Ukraine

Bản tin 20H: Nga giải thích việc tập trung quân gần biên giới Ukraine
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc tăng cường lực lượng Nga gần biên giới với Ukraine là nhằm củng cố đường biên giới của Nga và đã được ra lệnh triển khai từ nhiều tuần trước.

Được nghỉ hè, 5 học sinh cấp một rủ nhau ra sông Đáy gần nhà để tắm. Do bị trượt vào chỗ nước sâu, 3 em cùng trong một dòng họ đã tử vong. Vụ việc đau lòng xảy ra khoảng 15h ngày 19/6 tại xóm Trại, thôn Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Hà Nội). (Xem chi tiết)


Một người đàn ông bị nghi ngờ liên quan tới việc tàng trữ ma túy đã tử vong sau khi rời trụ sở công an phường. Phía công an cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bệnh lý. Cụ thể, Sau khi ông Trần Đình Toàn  bị dẫn giải về trụ sở Công an phường Hạ Long làm việc vì nghi ngờ có liên quan đến việc tàng trữ chất ma túy, gia đình ông Toàn nhận được tin báo đến bệnh viện nhận xác ông Toàn vào ngày 11/6, tại phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 8 giờ 30 ngày 20/6, một vụ tai nạn đuối nước đã xảy ra tại khu vực bãi tắm Vàn Chảy, huyện Cô Tô, khiến anh Trần Bảo Ngọc tử vong. Người dân địa phương cho biết bãi tắm này đã được cắm biển và dây phao báo hiệu khu vực nguy hiểm, nhưng do sóng to nên anh Ngọc đuối sức và bị sóng cuốn ra xa. (Xem chi tiết)


Trả lời phỏng vấn về Biển Đông, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, "Chúng ta kiên quyết không để một tấc đất, tấc biển nào của Tổ quốc bị xâm phạm. Đối với bất cứ người Việt Nam nào, chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm". (Xem chi tiết)


Hãng tin Reuters ngày 20/6 đưa tin, Trung Quốc tiếp tục đưa thêm 3 giàn khoan tới biển Đông. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Hạ Môn Zhuang Goutu còn tuyên bố, việc Trung Quốc triển khai nhiều giàn khoan tới biển Đông là “hành động chiến lược”. “Việc đưa thêm giàn khoan chắc chắn sẽ gây chấn động tâm lý Việt Nam và Philippines”, Zhuang nói. (Xem chi tiết)


PGS.TS Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an nhận định tại buổi tọa đàm Tình hình an ninh Biển Đông hiện nay, do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức tại Hà Nội sáng 20/6: người dân Trung Quốc cũng là những người lương thiện, nhưng họ đang bị lừa dối bởi chính sách bành trướng của chính quyền Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, sáng nay, 20/6, 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Đây là lần thứ 14 tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản trong năm nay. Lần gần đây nhất là vào ngày 6/6. (Xem chi tiết)


AP đưa tin, hãng thông tấn SANA đưa tin ngày 20/6 một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại làng Horrah do chính phủ kiểm soát ở tỉnh Hama, miền Trung Syria, làm ít nhất 34 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết vụ nổ đã làm ít nhất 37 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.


Theo AFP, ngày 20/6, sau khi có thông tin từ phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc Nga triển khai quân gần biên giới với Ukraine, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc tăng cường lực lượng Nga gần biên giới với Ukraine là nhằm củng cố đường biên giới của nước này và đã được ra lệnh triển khai từ nhiều tuần trước.


Ngày 19/6, một sự cố hy hữu đã xảy ra với máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines khi một chiếc phi cơ ATR 72-500 mang số hiệu MH 3041 chở theo 55 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã phải hạ cánh khẩn cấp khi một động cơ bị rớt xuống đất chỉ một thời gian ngắn sau khi máy bay cất cánh. Mọi người trên máy bay chỉ phát hiện ra rằng một phần động cơ bị mất sau khi bay được 20 phút, và máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Labuan. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG