Bản tin 20H: Nga đồng ý đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: Getty Images)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/12 tuyên bố ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trong tuần này. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp cấp cao nhất giữa hai nước kể từ khi Ankara bắn hạ máy bay Su-24 của Nga hôm 24/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã tiến gần đến vùng biên giới phía Bắc. Dự báo, tối và đêm nay (2/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C.


Do hệ thống dây bảo hộ bị đứt khi làm việc, một thợ sơn đã rơi từ tầng 8 xuống mái tôn của các hộ dân ở tầng một. Hiện tại tình hình sức khoẻ của công nhân nói trên đang hết sức nguy kịch. Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 tại chung cư số 172 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Phúc Thanh, thợ sơn của toà nhà. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h ngày 2/12, một cây quếch cổ thụ có đường kính hơn 50 cm cao khoảng 15 m trước cửa số nhà 30 phố Lê Văn Hưu (Hà Nội) bất ngờ bật gốc đổ ập xuống chắn ngang đường khiến giao thông tê liệt. Vào thời điểm cây quếch đổ, bên đường phía đối diện có nhiều xe máy đang để trên vỉa hè và bị cành cây đè lên. May mắn thời điểm xảy ra vụ việc không có ai bị thương. (Xem chi tiết)


Chiều 2/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế phối hợp UBND huyện Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, ngành chức năng tiến hành trọng thể lễ truy điệu và an táng nhiều hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại thị trấn Phong Điền. Trước đó, vào ngày 1/12, trong lúc đào đất mở móng xây nhà, ông Trương Công Cường (trú thôn Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) phát hiện hài cốt nghi là bộ đội hy sinh thời chiến tranh. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ án oan Huỳnh Văn Nén, nghi phạm Nguyễn Thọ (SN 1976, ngụ khu phố 4 thị trấn Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận) đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận đã sát hại bà Lê Thị Bông vào rạng sáng ngày 24/4/1998. Dự kiến, 8h sáng ngày 3/12, các cơ quan tố tụng hình sự tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành tổ chức xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án giết bà Lê Thị Bông xảy ra ngày 23.4.1998 tại hội trường UBND thị trấn Tân Minh, H.Hàm tân, tỉnh Bình Thuận. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/12 tuyên bố ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trong tuần này. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp cấp cao nhất giữa hai nước kể từ khi Ankara bắn hạ máy bay Su-24 của Nga hôm 24/11. Ông Lavrov cho biết Ngoại trưởng Cavusoglu đã “kiên trì” đề nghị tổ chức hội đàm bên lề cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Belgrade (Serbia) từ ngày 3-4/12.


Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng cửa hoàn toàn biên giới với Syria nhằm ngăn chặn sự di chuyển của các nhóm khủng bố cực đoan cũng việc vận chuyển dầu bất hợp pháp qua biên giới hai nước. Trước đó, hôm 30/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, ông sẽ từ chức nếu xác định chính xác thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS). (Xem chi tiết)


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định triệu tập trở lại Hội đồng Nga – NATO, một trong những kênh đối thoại chính trị nhằm nối lại hợp tác với Liên bang Nga. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg cho biết: “Mặc dù NATO đã đóng băng hợp tác với Nga sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014, nhưng NATO dẫn duy trì một số cuộc tiếp xúc chính trị cởi mở với Nga”. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp giữa 28 Bộ trưởng Bộ ngoại giao của các nước thành viên NATO tại Brussels (Bỉ) ngày 2/12, NATO đã thông qua việc mời Montenegro chính thức trở thành một thành viên của nhóm. Về phía Nga, ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga trả lời với báo chí trong một phỏng vấn hồi tháng 9 cho biết: "Hành động kết nạp thêm thành viên của NATO là một quyết định sai lầm." Ông Putin cũng tuyên bố: "Đây là một hành động trả đũa từ phía NATO". (Xem chi tiết)


Liên quân Hồi giáo bao gồm Kata'ib Hezbollah, Badr Movement, Asaib Ahl Al-Haq tuyên bố sẽ không để yên cho lực lượng quân đội Mỹ nếu can thiệp vào những cuộc xung đột tại các quốc gia Tây Á. Trong một tuyên bố ngày 1/12 vừa qua, Jafaar Hussaini, phát ngôn viên của Liên quân cho biết: "Chúng tôi cam kết chống lại bất cứ lực lượng quân đội nào triển khai quân sự tại Iraq. Tất cả lực lượng quân đội Mỹ hiện đang nằm trong mục tiêu tấn công của chúng tôi. Với kinh nghiệm từng chiến đấu với Mỹ trước đây, chúng tôi tin là chúng tôi sẽ chiến thắng." (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG