Bản tin 20H: Nga có bằng chứng Mỹ âm mưu can thiệp bầu cử tổng thống

Tổng thống Nga Vladmir Putin. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Vladmir Putin. Ảnh: Reuters.
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ đang cố can thiệp bầu cử tổng thống, sự kiện dự kiến diễn ra tuần tới. 

Ngày 2/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cho ý kiến về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định: Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tiếp tục chữa bệnh dài hạn. Bộ Chính trị quyết định, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư giữ chức Thường trực Ban Bí thư. (Xem chi tiết)


TS Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, trong 1-2 ngày tới, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc bộ sẽ giảm nhẹ, sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C ở phía Tây Bắc bộ, 28-31 độ C ở phía Đông Bắc bộ. Trong đó, đúng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, không khí lạnh sẽ tràn về và gây mưa, rét ở nhiều địa phương các khu vực trên. (Xem chi tiết)

Trưa nay (5/3), xe máy BKS 98.B2-13108 đang lưu thông trên đường quốc 1A (đoạn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) thì bất ngờ quay đầu rẽ sang bên kia đường, đâm vào xe ô tô tải BKS 99K-9745 sau đó đâm tiếp và nằm gọn trong đầu xe ô tô khách BKS 37B-002.89 đi ngược chiều. Hậu quả, 3 xe hư hỏng nặng, xe mô tô nát bét, người điều khiển chiếc xe này bị thương rất nặng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định là người tỉnh Bắc Giang chưa rõ danh tính. (Xem chi tiết)


Chiều 5/3, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an tỉnh này vừa phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng internet với số tiền chơi gần 100 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc do đối tượng Trương Minh Quang (ngụ huyện Phú Vang, TT-Huế) cầm đầu. Khám xét nhà của các đối tượng, lực lượng công an tạm giữ gần 1,8 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 chiếc ô tô và nhiều trang thiết bị phục vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng gồm: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại và hơn 3.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua mạng internet. (Xem chi tiết)

Cho rằng công ty trả lương thấp, Cao Xuân Hùng, SN 1995, quê Tuyên Quang đã châm lửa đốt nhà xưởng của công ty để trả thù. Hậu quả, không chỉ công ty này bị thiệt hại mà một công ty có trụ sở liền kề cũng bị cháy lan. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố bị can Cao Xuân Hùng về tội " Huỷ hoại tài sản". (Xem chi tiết)

Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đang điều tra cái chết của cô gái H. (SN 1998, ở Hà Nội) và tạm giữ nam ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, ở Hà Trung, Thanh Hóa) cùng 1 người khác để điều tra. Được biết, khi cảnh sát tới hiện trường đối tượng Cường có biểu hiện ngáo đá. (Xem chi tiết)

14h chiều 5/3, tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG-57) đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm của Hải quân Mỹ đến thành phố này. Tàu tuần dương USS Lake Champlain đến Đà Nẵng để cùng với tàu khu trục USS Wayne E. Meyer cùng làm nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson trong chuyến thăm hữu nghị từ ngày 5 đến ngày 9/3. Đây là tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường, dài 173 m, rộng 17 m, tốc độ tối đa 60 km/h. (Xem chi tiết)


Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae thông báo Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đích thân chủ trì tiệc chiêu đãi phái đoàn quan chức cấp cao Seoul vào tối nay. Theo Yonhap, phái đoàn quan chức cấp cao Hàn Quốc gồm 10 người đã rời thủ đô Seoul lúc 14h và bay thẳng đến Bình Nhưỡng vào chiều nay, 5/3. Phái đoàn bao gồm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon, lãnh đạo Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui-yong, quan chức của văn phòng tổng thống Cheong Wa Dae - Yun Kun-young và Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung. (Xem chi tiết)

Ngày 5/3, Hội đồng châu Âu nhất trí gia hạn trừng phạt đến ngày 6/3/2019 đối với những nhân vật có liên quan đến vụ biển thủ công quỹ Ukraine. Trong vòng một năm tới, 13 người nằm trong danh sách trừng phạt trên sẽ bị cấm nhập cảnh Liên minh châu Âu (EU), trong khi tài sản của họ tại các ngân hàng ở châu Âu sẽ bị phong tỏa, nếu bị phát hiện. Trong khi đó, hai người đã được đưa ra khỏi danh sách trừng phạt. Tính đến nay, bản danh sách trừng phạt của EU chỉ còn lại 13 người so với 15 người năm 2017.

Interfax dẫn lời ông Sergei Ryabkov hôm nay cho rằng Mỹ đang tìm cách gây hỗn loạn tại Nga. Ông cũng nói thêm các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt chủ yếu nhằm gây bất ổn nước này. Ông không cung cấp bằng chứng để chứng minh cho những tuyên bố này.

Nga sẽ tổ chức bầu cử tổng thống ngày 18/3 tới, trong bối cảnh các cuộc khảo sát cho thấy ứng viên tổng thống Vladimir Putin có thể dễ dàng chiến thắng. 

Các cơ quan tình báo Mỹ trước đó cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, điều Nga bác bỏ. Moscow đã chịu những lệnh trừng phạt mới của Mỹ vì vấn đề này. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.