Bản tin 20H: Tướng Nga tiết lộ vũ khí dưới nước 'bất khả chiến bại'

Thiết bị lặn tàng hình không người lái mới của Nga được trang bị động cơ hạt nhân và là loại vũ khí được cho là "không thể đánh chặn", quan chức quân đội Nga cho biết.
Thiết bị lặn tàng hình không người lái mới của Nga được trang bị động cơ hạt nhân và là loại vũ khí được cho là "không thể đánh chặn", quan chức quân đội Nga cho biết.
TPO - Thiết bị lặn tàng hình không người lái mới của Nga được trang bị động cơ hạt nhân và là loại vũ khí được cho là "không thể đánh chặn", quan chức quân đội Nga cho biết.

Sự việc Hiệu trưởng Trần Thị Yến và Phó hiệu trưởng Lê Thị Hiền, trường THCS Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị phản ánh bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vẫn đi lễ Đền Bà Chúa kho trong giờ hành chính đã gây chú ý. Trước sự việc này, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định, việc cán bộ nhà trường đi lễ trong giờ hành chính là vi phạm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/02/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Để chấn chỉnh sự việc trên, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm cá nhân vi phạm nêu trên theo đúng quy định. Sở cũng đề nghị báo cáo sự việc ngay trong ngày 5/3. (Xem chi tiết)


Chiều 4/3, đại tá Dương Thanh Bình- Trưởng phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai cho biết: giám đốc Công an tỉnh vừa ký quyết định nâng bậc hàm từ thượng sĩ lên thiếu úy trước thời hạn đối với đồng chí Bùi Minh Qúy (SN 1993 tại Hà Nam) công tác tại Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực An Khê). Trước đó, lúc 14h chiều 3/3, chiếc xe chở mía BKS 78-4985 do anh Trương Quang Vinh (SN 1977, Gia Lai) điều khiển qua đập tràn phường Ngô Mây, thị xã Khê, Gia Lai thì bị chết máy đúng lúc nhà máy thủy điện An Khê – Ka Nak xả nước. Tài xế leo lên nóc xe mía kêu cứu. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực An Khê điều khiển 1 xe và 6 cán bộ cảnh sát đến ứng cứu. Khi anh Quý  bơi ra để cứu người, không may bị dòng nước chảy xiết cuốn xuống ngầm tràn tử vong. (Xem chi tiết)


Trưa 3/3, một sự việc hy hữu xảy ra khi máy bay của Vietnam Airlines từ Vinh đi TP.HCM đón khách lên tàu bay thì tiếp viên phát hiện một đối tượng lên tàu bay nhưng không có thẻ lên máy bay và không có tên trong danh sách hành khách. Tiếp viên trưởng chuyến bay nhanh chóng đề nghị lực lượng an ninh sân bay phối hợp xử lý. Các lực lượng chức năng tại sân bay Vinh sau đó đã xác định thanh niên này sinh năm 1997, là lao động tự do, hiện đang điều trị tâm thần. Phó Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Sơn cho biết đã yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan đồng thời tổng rà soát để rút kinh nghiệm, khắc phục, không để xảy ra sự việc tương tự. (Xem chi tiết)


Tiếp tục chịu tác động của vùng áp thấp phía Tây, Bắc Bộ và một loạt các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế hôm nay có nắng to, nhiệt độ lúc 13 giờ ngày 4/3 đồng loạt trên 30 độ. Cụ thể, tại Mường La (Sơn La), Phù Yên (Sơn La) nhiệt độ tăng lên 35 độ, tại Quỳ Châu (Nghệ An) nhiệt độ cũng tăng lên 36 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 36 độ, Nam Đông (Huế) 35 độ. Tuy nhiên, từ 5/3 vùng áp thấp phía Tây có xu hướng suy yếu dần. Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ vẫn giữ được tiết trời nắng ráo đến giữa tuần (khoảng 7/3). Các tỉnh miền Bắc phổ biến trong khoảng 27-30 độ, miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 30-33 độ. Dự báo ngày 8/3 - ngày phụ nữ Việt Nam, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc với cường độ mạnh gây mưa rào và có nơi có dông.


Trên đường chở tôm trên xe tải đông lạnh từ Ninh Thuận lên TP Đà Lạt để bán, ông Ng. H. D. (40 tuổi) và bà Ng. Th. Q. (39 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) dừng tại địa phận thôn Phát Chi (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) để nghỉ. Sau đó, ông D. được phát hiện tử vong trên xe còn bà Q. hiện vẫn hôn mê nghi bị ngạt khí. Tại hiện trường, chìa khóa công tắc xe vẫn mở nhưng xe tắt máy, hệ thống máy lạnh không hoạt động, hai cửa xe đóng kín. (Xem chi tiết)


Cho rằng bị cha dượng la mắng làm “mất mặt” trên bàn nhậu, Lê Trung Lắc (27 tuổi, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) rút dao khống chế và đâm ông Võ Văn Khuôn (ngụ cùng địa chỉ trên) nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau khi gây án, Lắc bị người dân xung quanh vây bắt giao cho cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)


“Giờ đây anh ấy là chủ tịch suốt đời. Chủ tịch trọn đời. Và anh ấy thật tuyệt vời. Hãy nhìn xem, anh ấy có thể làm được điều đó. Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời. Có thể chúng ta sẽ thử vào một ngày nào đó”, CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong buổi gặp gỡ những người ủng hộ đảng Cộng hòa tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Florida vào thứ Bảy (3/3). Nhận định trên được đưa ra sau khi Ủy ban Trung ương Trung Quốc đề xuất gỡ bỏ giới hạn hiến pháp về nhiệm kỳ liên tiếp đối với chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch vào cuối tháng 2. Đề xuất này dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp Quốc hội Trung Quốc sắp tới trong tháng này. (Xem chi tiết)


Sputnik ngày 4/3 đưa tin, trong một cuộc họp báo gần đây, Tư lệnh Lực lượng Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolyov, đã tiết lộ đôi điều về thiết bị lặn tàng hình không người lái mới mà ông cho rằng "bất khả chiến bại". Theo Đô đốc Korolyov, thiết bị lặn này được trang bị một động cơ hạt nhân mới với tầm hoạt động không giới hạn. Do gần như không phát ra tiếng ồn và độ linh hoạt cao, thiết bị này được đánh giá có khả năng tàng hình, không gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận mục tiêu.


Trả lời phỏng vấn tờ Journal du Dimanche trước thềm chuyến thăm tới Tehran ngày 5/3, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian Le Drian nêu rõ: "Iran có những chương trình tên lửa đạn đạo có thể đạt tầm bắn hàng nghìn km, không phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như vượt quá mục tiêu duy nhất bảo vệ biên giới của nước này." Quan chức ngoại giao hàng đầu Pháp này nhấn mạnh: "Nếu không giải quyết, đất nước này có nguy cơ hứng chịu các lệnh trừng phạt mới".

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.