Bản tin 20H: Máy bay chở 289 người chệch khỏi đường băng

Các nhân viên sân bay đang giúp chiếc máy bay ra khỏi chỗ mắc kẹt. (Nguồn: Reuters)
Các nhân viên sân bay đang giúp chiếc máy bay ra khỏi chỗ mắc kẹt. (Nguồn: Reuters)
TPO - Một chiếc máy bay của hãng hàng không Saudi Arabian đã đi chệch khỏi đường băng tại sân bay quốc tế chính của Philippines vào hôm thứ Ba, gây chậm trễ cho ít nhất 11 chuyến bay khác. Không có ai bị thương trong số 298 hành khách trên chiếc máy bay Boeing 747-400 sau khi bộ phận hạ cánh bị mắc kẹt trong bùn gần đường băng.

Trước sự nguy hiểm của dịch bệnh do virus Ebola đang xảy ra ở một số nước khu vực Tây Phi, ngày 6/8, bác sỹ Nguyễn Hữu Hưng Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Sở đang theo dõi cập nhật chặt chẽ diễn biến của bệnh này; đồng thời, tập trung giám sát các ca bệnh đến từ quốc gia có bệnh ở Cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất và cửa khẩu cảng quốc tế.


Khoảng 12 giờ ngày 6/8, một đám cháy lớn xảy ra ở kho chứa phụ kiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ may mặc xuất nhập khẩu thời trang Viên Thiên Ân, tọa lạc tại số 2049 D đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Rất may hơn 150 công nhân của công ty đã kịp thời thoát khỏi đám cháy.


Ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sáng nay vừa bỏ phiếu thông qua phương án tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2015. Phương án đạt 9 trong tổng số 14 lá phiếu đã được lựa chọn. Theo đó, lương tối thiểu tại vùng I sẽ tăng 400.000 đồng so với 2014 lên 3,1 triệu đồng/tháng, các vùng khác, mức lương tăng từ 300.000-350.000 đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 6/8, Trung tướng Bế Xuân Trường,  Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết hiện nay quân đội được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, cần có đủ thời gian huấn luyện. Vì vậy thời hạn phục vụ tại ngũ 18 tháng không đáp ứng được mục tiêu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Cơ quan soạn thảo Dự án luật Nghĩa vụ quân sự (Sửa đổi) đề nghị nâng thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ lên 24 tháng. (Xem chi tiết)


Ngày 6/8, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Ri Su Yong đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Triều Tiên; mong muốn đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, văn hóa, thể thao có bước phát triển mới phù hợp với tiềm năng và điều kiện của mỗi nước.


Đại tá Viet Xuan Luong thuộc căn cứ quân sự Fort Hood ở bang Texas vào ngày 6/8 trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được thăng cấp tướng. Gia đình quân nhân gốc Việt này đã di cư sang Mỹ hồi năm 1975. Ông hiện đang là phó chỉ huy tác chiến của Sư đoàn Kỵ binh Số 1 tại căn cứ Fort Hood. Binh Nguyen, một sĩ quan cảnh sát phụ trách liên lạc với công đồng châu Á tại thành phố Austin, thuộc bang Texas, nơi ông Luong đóng quân, ca ngợi sự kiện này là một khoảnh khắc lịch sử cho toàn bộ người Mỹ gốc Việt.


Một chiếc máy bay của hãng hàng không Saudi Arabian đã đi chệch khỏi đường băng tại sân bay quốc tế chính của Philippines vào hôm thứ Ba, gây chậm trễ cho ít nhất 11 chuyến bay khác. Không có ai bị thương trong số 298 hành khách trên chiếc máy bay Boeing 747-400 sau khi bộ phận hạ cánh bị mắc kẹt trong bùn gần đường băng.


Ngày 6/8, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố rằng nguy cơ can thiệp trực tiếp của quân đội Nga vào Ukraine sau vài ngày gần đây đã tăng lên. Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố: “Chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng những thông tin chúng tôi nhận được trong vòng vài giờ gần đây cho thấy nguy cơ can thiệp trực tiếp (của quân đội Nga vào Ukraine) đã cao hơn so với mấy ngày trước”.


Ngày 6/8, các tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản, phớt lờ cảnh báo trong Sách trắng quốc phòng Nhật Bản. Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết 3 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào 10h sáng (theo giờ địa phương) ngày 6/8. Những tàu này rời khu vực này sau hai giờ.


Các công ty và các cơ quan chính phủ Mỹ cam kết sẽ cung cấp các khoản đầu tư và hỗ trợ tài chính mới trị giá 33 tỷ USD cho nhiều lĩnh vực của châu Phi. Động thái mới nhất của Mỹ này được đánh giá là nhằm thách thức sự hiện diện về mặt kinh tế của Trung Quốc và châu Âu tại "lục địa đen". (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG