Bản tin 20H: 11 nước đồng ý cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Quân đội Ukraine triển khai tại miền Đông. (Nguồn: AP)
Quân đội Ukraine triển khai tại miền Đông. (Nguồn: AP)
TPO - Theo một tài liệu cho bài phát biểu thường niên của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước Quốc hội, Kiev đã đạt được các thỏa thuận với 11 quốc gia về cung cấp các vũ khí sát thương cho quốc gia Đông Âu này.

Chiều 5/6, trước Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cho biết, đã xin lỗi và đồng ý bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) là 7,2 tỷ đồng. Trước đó, ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn Đại biểu QH Đà Nẵng cho rằng, tình hình làm oan người vô tội trong tố tụng hình sự hiện nay còn nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tài sản của người dân. (Xem chi tiết)


Sẽ giữ nguyên thương hiệu Đài VTC khi chuyển về Đài Tiếng nói Việt Nam để thực hiện kênh Truyền hình Quốc hội; bàn giao báo eInfo về báo Nhân Dân; chuyển báo điện tử VnMedia thành trang tin điện tử... Đó là những thông tin mới nhất liên quan tới hoạt động quy hoạch báo chí vừa được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son công bố tại Hội nghị Giao ban quản lý Nhà nước tháng 5/2015 diễn ra sáng nay, 5/6/2015, tại trụ sở Bộ TT&TT. (Xem chi tiết)


Tại buổi họp sáng nay (5/6) giữa Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân (Hà Nội) và đại diện Quân chủng Phòng không-Không quân, đại diện Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã đề nghị Bộ Quốc phòng lùi thời gian giải thể trường hai trường mầm non Hoa Mai và Mùa Xuân thuộc phường Khương Mai sau một năm nữa. Nếu quyết tâm giải thể sớm, chắc chắn toàn bộ gần 1.200 trẻ học hai trường này sẽ phải… "ra đường".


Ngày 5/6, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình xác nhận, lực lượng biên phòng vừa phối hợp với lực lượng hải quan tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển hơn 100kg pháo hoa lậu từ Lào về Việt Nam. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 4/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã phát hiện trong khoang hành lý của xe ô tô khách mang biển kiểm soát Lào có 100 hộp pháo hoa không có giấy tờ hợp pháp.


Người dân tổ 4, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đang sống trong tâm trạng lo lắng khi phát hiện trong khu phố mình ở có một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh. Theo ông Nguyễn Thành Công, tổ trưởng tổ 4, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, sự việc đã xảy ra từ ngày 31/5, nhưng đến ngày 5/6 quả bom vẫn chưa được tháo dỡ, khiến người dân rất lo lắng. 


Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết ngày 5/6, nước này đã bày tỏ quan ngại trước những thông tin cho rằng tàu chiến Trung Quốc đã nổ súng bắn cảnh cáo nhằm vào một tàu cá của Philippines gần một bãi đá được cải tạo trên Biển Đông. Tại Tokyo, Tổng thống Aquino tuyên bố Manila đã sẵn sàng thảo luận với Nhật Bản về việc cho phép các tàu hải quân và máy bay quân sự của Nhật sử dụng các căn cứ của Philippines để tiếp tế và tiếp nhiên liệu, qua đó mở rộng tầm hoạt động của Tokyo sang cả Biển Đông.


Giới chức Trung Quốc thừa nhận không hy vọng tìm thêm được người sống sót trên tàu Ngôi sao phương Đông bị chìm trên sông Dương Tử, trong khi những chiếc cần trục ngày 5/6 từ tử nâng con tàu lên trong sự chờ đợi tuyệt vọng của gia đình các nạn nhân. Tại cuộc họp báo chiều tối 4/6, người phát ngôn của Bộ Giao thông Trung Quốc Từ Thành Quang (Xu Chengguang) cho biết chỉ 14 trong số 456 người trên tàu Ngôi sao phương Đông được cứu sống sau khi tàu chìm tối 1/6.


Theo một tài liệu cho bài phát biểu thường niên của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước Quốc hội, Kiev đã đạt được các thỏa thuận với 11 quốc gia về cung cấp các vũ khí sát thương cho quốc gia Đông Âu này. Tài liệu cũng cho biết Ukraine “chỉ cần các vũ khí phòng thủ để bảo vệ lãnh thổ của mình trước những hành động gây hấn”.


Hãng tin SkyNews của Australia ngày 5/6 cho hay các cơ quan tình báo nước này vừa xác nhận thêm được ít nhất 10 công dân Australia tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nâng tổng số công dân Australia gia nhập lực lượng này lên 110 người. Thông tin này được tiết lộ sau khi chính phủ liên bang quyết định đóng băng tài sản của Neil Prakash, 24 tuổi, một nhân viên tuyển mộ cao cấp của IS. Đối tượng này còn có tên là Abu Khalid al-Cambodi.


Ngày 5/6, các công tố viên chống tham nhũng của Romania cho biết họ đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào Thủ tướng Victor Ponta do tình nghi ông phạm tội giả mạo, lừa tiền, xung đột lợi ích và trốn thuế. Truyền thông địa phương đã phát sóng hình ảnh Thủ tướng Ponta đi vào văn phòng công tố chống tham nhũng vào sáng cùng ngày.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.