Bản tin 14H: Vợ chồng 'vua' cà phê Trung Nguyên lại ra tòa

TPO - Sáng nay (14/9), TAND TP.HCM tiến hành buổi gặp giữa Tòa và bà Lê Hoàng Diệp Thảo và chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ (cùng Tập đoàn cà phê Trung Nguyên). Mục đích cuộc gặp là giải quyết khiếu nại của bà Thảo.

Trước đó, ngày 5/9, Tòa dự kiến có buổi hòa giải nhằm giải quyết vụ ly hôn do bà Thảo là nguyên đơn. Tuy nhiên buổi hòa giải không diễn ra vì bà Thảo có đơn khiếu nại. Trong đơn khiếu nại, bà Thảo cho rằng có một số sai phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong quá trình giải quyết ly hôn của vợ chồng bà. (Xem chi tiết)


Đà Nẵng có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới. Sáng 14/9, UBND TP. Đà Nẵng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Phước Sơn – Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo quyết định của UBND TP. Đà Nẵng ông Trần Phước Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng được điều động về giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố với thời hạn 5 năm kể từ khi được phân công nhiệm vụ. (Xem chi tiết)


Có thể cấm cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân vì siêu bão Mangkhut? Theo dự báo, do ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut, Hà Nội có gió mạnh cấp 8, trong đó lưu ý nhất là vấn đề gió giật. Dù bão ảnh hưởng trực tiếp hoặc không trực tiếp đến Hà Nội, nhưng với các cầu của Hà Nội như Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân... có thể có gió giật mạnh. Nếu cần thiết có thể đề xuất biện pháp cấm cầu. Đó là thông tin ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên & Môi trường) chia sẻ. (Xem chi tiết)


Tạm ngừng nhập khẩu thịt lợn từ vùng có dịch tả lợn châu Phi. Việt Nam tạm dừng nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn có nguồn gốc các địa phương có dịch tả lợn châu Phi từ Ba Lan và Hungary nhằm ngăn chặn dịch xâm nhiễm vào Việt Nam. (Xem chi tiết)


Lạnh người bên trong siêu dự án 2 tỷ đô ở Lạng Sơn. Trung tâm thương mại Việt - Trung được cho là dự án hoành tráng nhất ở xứ Lạng với tổng đầu tư 2 tỷ đô (khoảng 45.000 tỷ đồng) nhưng nay lạnh lẽo, hoang tàn. Dự án Trung tâm thương mại Việt - Trung với tổ hợp sân golf - khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn nằm trên mặt tiền đại lộ 1A - thị trấn Cao Lộc, thuộc đặc khu kinh tế Lạng Sơn, với diện tích 186ha, tổng vốn đầu tư lên tới 2 tỷ USD, do công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn làm chủ đầu tư.  (Xem chi tiết)


Nghĩ bị xem thường, chồng cho vợ uống thuốc ngủ rồi chém tử vong. Cho rằng vợ xúc phạm, coi thường mình nên Thắng đã cho 20 viên thuốc ngủ vào ly cà phê của vợ rồi dùng dao chém chết nạn nhân. Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng (43 tuổi, trú phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)


10 triệu người Philippines chuẩn bị đối phó siêu bão Mangkhut. Siêu bão Mangkhut với sức gió lên tới 265 km/h dự kiến đổ bộ Philippines vào ngày mai có thể ảnh hưởng tới 10 triệu người dân nơi đây.

Theo người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự Philippines Ricardo Jalad, cơn bão mạnh nhất năm sẽ đổ bộ trực tiếp vào tỉnh phía bắc Cagayan, nơi sinh sống của 4,2 triệu người dân vào ngày 15/9, theo AP.(Xem chi tiết)


Hé lộ chi tiết hợp đồng vũ khí 2,6 tỷ đô Mỹ bán cho Hàn Quốc. Washington vừa thông qua hợp đồng trị giá 2,6 tỷ USD bán thiết bị quân sự cho Hàn Quốc, trong đó có 6 máy bay tuần tra hàng hải Poseidon.

Theo Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc, hợp đồng cung cấp vũ khí cho Hàn Quốc vừa được Washington thông qua bao gồm 6 máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon (trị giá 2,1 tỉ USD), cùng 64 tên lửa Patriot và khoản hỗ trợ (trị giá 501 triệu USD).(Xem chi tiết)


Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm ăn thịt chó, mèo. Các nghị sĩ Mỹ nhất trí với dự luật cấm giết mổ và tiêu thụ thịt chó, mèo, đồng thời kêu gọi các nước khác chấm dứt hành động này.

Hạ viện Mỹ hôm 12/9 thông qua một dự luật lưỡng đảng do hai hạ nghị sĩ Vern Buchanan và Alcee Hastings đề xuất nhằm cấm việc giết mổ chó mèo để tiêu thụ ở Mỹ, USA Today đưa tin. (Xem chi tiết)


MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.