Bản tin 14H: Ukraine cần khẩn cấp 15 tỷ USD tránh vỡ nợ

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk. (Nguồn: Bloomberg)
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk. (Nguồn: Bloomberg)
TPO - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, ngày 11/12, tuyên bố, nước này cần khẩn cấp hàng tỷ USD viện trợ bổ sung để tránh cho nền kinh tế rơi vào vỡ nợ.

Hai đối tượng ôm bom xăng trong nhà số 61B Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để "cố thủ" trong khi các cơ quan chức năng đang thực hiện cưỡng chế vào ngày 12/12. Trước đó tại ngôi nhà này xảy ra tranh chấp giữa 3 anh em một gia đình. Sau đó, người anh cả thắng kiện, buộc 2 em đang sống tại đó phải rời khỏi nhà. Đêm 11/12, xảy ra cãi cọ, người anh cả đòi nhà. Lúc này, 2 người em ôm xăng cố thủ trong nhà quyết không rời đi. (Xem chi tiết)


Lúc 5h45 ngày 12/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đoạn Quốc lộ 10 thuộc địa bàn xóm Hồng Phong, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc (Nam Định). Xe container chạy hướng Nam Định - Thái Bình, do đi sai phần đường, đã đâm trực diện xe khách giường nằm chạy tuyến Thái Bình - Đắk Lắc đang di chuyển theo hướng ngược lại khiến xe khách văng ra khỏi đường. Chỉ hai người trên xe khách bị thương nhẹ; còn lái xe container bị thương nặng và bị mắc kẹt trong cabin 30 phút trước khi được lực lượng chức năng đến cứu nạn.


Ông Bùi Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết do thời tiết trong những ngày qua trên địa bàn huyện có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to nên đã làm sạt lở núi trên đoạn đường dài gần 1km (từ km 1+500 đến km 3+500) đường liên xã với khối lượng hàng nghìn m3 đất đá. Do sạt lở núi quá lớn từ mái taluy cao gần 20m đã đổ sụp một khối lượng đất đá khổng lồ và bịt chặt đoạn đường này nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.


Ngày 12/12, Trung tá Dương Đức Minh, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào và Phụ trách xã về An ninh trật tự - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa thu giữ trên 250 súng hơi cồn tự chế và xung kích điện. Đây là kết quả của hơn một tháng ra quân tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng tự chế và các loại xung kích điện trên địa bàn.


Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, ngày 11/12, tuyên bố, nước này cần khẩn cấp hàng tỷ USD viện trợ bổ sung để tránh cho nền kinh tế rơi vào vỡ nợ. Phát biểu tại cuộc họp Quốc hội, ông Yatsenyuk cho biết cần tổ chức khẩn cấp một hội nghị các nhà tài trợ để huy động thêm khoảng 15 tỷ USD bổ sung vào số tiền hàng tỷ USD mà phương Tây đã cam kết viện trợ và cho vay, giúp Ukraine vượt qua giai đoạn khó khăn này và tránh vỡ nợ.


Ngày 11/12, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đã thừa nhận cơ quan này từng dùng các hình thức tra tấn tàn bạo đối với các đối tượng tình nghi khủng bố, song nhấn mạnh việc sử dụng các biện pháp thẩm vấn mạnh tay đã ngăn chặn sớm các âm mưu khủng bố. Giám đốc Brennan thừa nhận trong số trường hợp nhất định, các đặc vụ Mỹ đã hành động vượt quá thẩm quyền khi sử dụng các hình thức thẩm vấn tàn bạo đối với các nghi can khủng bố.


Trong những ngày cuối năm này, nước Mỹ chứng kiến làn sóng biểu tình rộng khắp trong cả nước liên quan tới hàng loạt vụ cảnh sát da trắng bắn chết những nạn nhân da màu mà phần lớn đều không có vũ trang. Dường như nỗi ám ảnh mang tên phân biệt chủng tộc vẫn còn đeo bám nước Mỹ để rồi dễ dàng bùng nổ khi có mồi lửa nhỏ.


Ngày 11/12, tại trường học, đồng thời cũng là trung tâm văn hóa Pháp ở thủ đô Kabul, Afghanistan đã xảy ra một vụ đánh bom, khiến 17 người thương vong. Vụ đánh bom kể trên xảy ra vào thời điểm trường học đang trình diễn một vở kịch với nội dung lên án các cuộc tấn công tự sát. Một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ mang theo mình ngay giữa đám đông khi vở diễn bắt đầu. Theo lời các nhân chứng, kẻ đánh bom là một nam thanh niên khoảng 17 tuổi. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Brazil vừa bắt giữ một kẻ sát nhân hàng loạt đã sát hại 42 người trong vòng gần 1 thập kỷ qua tại thành phố Rio de Janeiro. Cảnh sát đã bắt giữ Sailson Jose das Gracas  (26 tuổi) hôm 10/12, chỉ một thời gian ngắn sau khi tên này đâm chết một phụ nữ tại ngoại ô thành phố Rio de Janeiro. Tên này đã thú nhận giết hại 37 phụ nữ khác, 3 nam giới và một bé gái 2 tuổi trong vòng gần 1 thập kỷ qua. Tên này bắt đầu giết người khi mới 17 tuổi. (Xem chi tiết)


Lực lượng không quân và cảnh sát Sri Lanka, ngày 12/12, cho biết, bốn người thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ máy bay quân sự nước này rơi gần thủ đô Colombo sáng cùng ngày. Người phát ngôn của lực lượng không quân Sri Lanka Gihan Seneviratne cho biết, máy bay Antanov 32 bị rơi trong điều kiện thời tiết sương mù bao phủ ở khu vực Authrugiriya, ngoại ô thủ đô Colombo. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG