Bản tin 20H: Nga phát triển quân sự thứ năm thế giới

Binh sỹ Nga diễu hành tại Quảng trường Đỏ 5/2014. (Ảnh: Getty Images)
Binh sỹ Nga diễu hành tại Quảng trường Đỏ 5/2014. (Ảnh: Getty Images)
TPO - Trung tâm chuyển đổi quốc tế Bonn (BICC) đã công bố chỉ số về những nước quân sự hóa hàng đầu thế giới thông qua các dữ liệu của năm 2013. Nga chiếm vị trí thứ năm trong tổng số 152 nước của bảng xếp hạng này và đứng đầu bảng lần lượt là Israel, Singapore, Syria và Armenia.

Khoảng 17hngày 11/12, tại ngã tư Trần Duy Hưng – Hoàng Minh Giám xảy ra một vu va chạm giao thông giữa xe ô tô chở phạm nhân và một chiếc xe con hiệu Tucson – Huyndai. Chiếc xe Huyndai nghe thấy tiếng còi tín hiệu của xe dẫn đường đoàn xe chở phạm nhân, đã bật xi nhan để nhường đường cho đoàn xe nói trên đi lên. Mặc dù vậy, tới chiếc xe chở phạm thứ tư, khi vừa qua khỏi đầu xe ô tô Huyndai bỗng đột ngột đánh lái sang phải, gây ra va chạm với chiếc xe Huyndai. Hậu quả, chiếc xe Huyndai bị gãy gương và đầu xe bị biến dạng.


Chiều 11/12, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá có biển đăng ký BĐ96972-TS đánh bắt cá trên biển đã bị mất liên lạc từ lúc 8 giờ ngày 10/12 đến nay vẫn chưa thể liên lạc được. Các ngành chức năng tỉnh Bình Định, huyện Hoài Nhơn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tiếp tục liên lạc để tìm kiếm tàu cá đang mất tích trên biển.


Chiều 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Võ Văn Tư, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ du lịch Tư Trang về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khi làm giả giấy tờ lừa bán tàu khách CT-07036 để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Võ Văn Tư ôm tiền bỏ trốn, còn vay mượn thêm tiền của các cá nhân khác tại Cần Thơ.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi Nga đóng cửa biên giới và rút quân khỏi Donetsk và Lugansk, nơi mà theo nhà lãnh đạo Ukraine, quân đội Nga có mặt từ nhiều tháng nay. Trước đó, Ukraine thường xuyên đổ lỗi cho Nga trong cuộc xung đột tại miền Đông nước này. Kiev cáo buộc Moscow chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự tới vùng Donbass, cũng như gửi lực lượng quân đội tới khu vực. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rose Gottemoeller vừa tuyên bố Washington "vô cùng quan ngại" trước những thông tin rằng Nga có khả năng triển khai máy bay quân sự trên bán đảo Crimea. Người phát ngôn Hạm đội Biển Đen của Nga, Đại tá Hải quân Vyacheslav Trukhachev mới đây đã thông báo về việc 14 máy bay chiến đấu sẽ tới sân bay quân sự Belbek ở Crimea.


Chính phủ Mỹ “có mối quan tâm thực sự về sự chuyển động của vũ khí hạt nhân từ Nga vào Crimea”. Thông tin về việc Nga có thể đưa vũ khí hạt nhân vào Crimea bắt đầu rộ lên hồi tháng 11, sau khi Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu đề cập trong một báo cáo của NATO. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngay sau đó đã bác bỏ những cáo buộc trên. (Xem chi tiết)


Trung tâm chuyển đổi quốc tế Bonn (BICC) đã công bố chỉ số về những nước quân sự hóa hàng đầu thế giới thông qua các dữ liệu của năm 2013. Nga chiếm vị trí thứ 5 trong tổng số 152 nước của bảng xếp hạng này và đứng đầu bảng lần lượt là Israel, Singapore, Syria và Armenia. Ngoài ra, trong số 10 quốc gia quân sự hóa nhất thế giới còn có Cyprus, Hàn Quốc, Jordan, Hy Lạp và Azerbaijan. Trong khi đó, Mỹ với lực lượng quân đội thiện chiến và công nghệ cao nhất lại chỉ đứng thứ 31 của bảng xếp hạng.


Tập đoàn Rosatom của Nga cho biết tập đoàn này sẽ cung cấp 12 lò phản ứng năng lượng hạt nhân cho Ấn Độ trong vòng 20 năm theo một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác năng lượng hạt nhân mà 2 nước đã đạt được tại cuộc họp cấp cao ở thủ đô New Delhi ngày 11/12. Theo các quan chức Ấn Độ, tổng cộng 6 lò phản ứng sẽ được xây dựng ở Kudankulam, tỉnh Tamil Nadu của nước này trong khi 6 lò phản ứng còn lại sẽ được xây dựng sau đó tại một địa điểm vẫn chưa được xác định.


Cảnh sát Anh vừa bắt giữ 76 người trong hai cuộc biểu tình lớn “giả chết’ tại Shepherd’s Bush, phía tây London tối 10/12. Họ bị bắt vì gây rối, tấn công nhân viên an ninh và phá hoại tài sản. Các cuộc biểu tình này liên đới với các cuộc biểu tình ở Mỹ nhằm phản đối việc cảnh sát sát hại người da màu sau cái chết của ông Eric Garner (43 tuổi). Ông này bị một viên cảnh sát da trắng chặn lại trên đường phố New York ngày 17/7 do nghi ngờ bán thuốc lá trái phép và bị siết cổ đến chết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.