Bản tin 14H: Triều Tiên cấm tàu thuyền, chuẩn bị thử tên lửa?

Một cuộc bắn thử tên lửa chống hạm kiểu mới của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Một cuộc bắn thử tên lửa chống hạm kiểu mới của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
TPO - Hàn Quốc dẫn nhiều nguồn tin ngày 15/11 cho biết Triều Tiên gần đây đã tuyên bố một vùng cấm tàu thuyền đi lại trên khu vực biển gần thành phố cảng Wonsan ở phía Đông của Triều Tiên. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể phóng thử một quả tên lửa tại khu vực trên.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM – chủ đầu tư dự án tuyến metro số 1, Bến Thành – Suối Tiên – bị nhà thầu khiếu nại và đòi bồi thường 2,5 tỷ đồng/ngày do chậm bàn giao mặt bằng thi công dự án so với cam kết trong hợp đồng. Theo hợp đồng, toàn bộ mặt bằng phải bàn giao cho nhà thầu vào tháng 1/2013. Tuy nhiên, đến tháng 3/2015 việc bàn giao mặt bằng mới hoàn tất, tức chậm 27 tháng. Theo tính toán, số tiền bồi thường có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng.


Suốt gần 3 năm qua, chính quyền tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng đau đầu chuyện 2 công ty khai thác vàng lớn nhất nước là Bồng Miêu và Phước Sơn chây ì không chịu nộp các khoản phí và thuế, mặc dù chính quyền địa phương và cơ quan chức năng Quảng Nam đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định. Trước sự chây ì này, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều văn bản gửi cơ quan chức năng kiến nghị xử lý. Số tiền thuế, phí chậm nộp kéo dài đến nay là 400 tỷ đồng.


Vào rạng sáng nay (15/11), Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an TPHCM), Cảnh sát điều ta tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động đã phối hợp kiểm tra nhà hàng Bến Thành (quận 1, TPHCM). Vào thời điểm kiểm tra, tại nhà hàng này đang có hơn 200 khách vui chơi. Lực lượng chức năng phát hiện hơn 40 khách nghi vấn sử dụng ma túy nên đã lập biên bản bàn giao cho công an quận 1, TPHCM xử lý. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lập biên bản một số trường hợp không có giấy tờ tùy thân và bàn giao cho công an địa phương xử lý. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Đội tuần tra phía Nam, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 21 giờ, ngày 14/11, trên QL 1A, đoạn qua phường Sông Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, chiếc xe ô tô Fortuner BKS 38N - 1618 lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên va chạm với 3 xe máy chạy cùng chiều làm 5 người bị thương nặng. Sau khi va chạm, chiếc xe Fortuner tiếp tục bỏ chạy kéo theo một xe máy. Chiếc xe chạy được khoảng 3km mới dừng lại, tài xế bỏ xe lại rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Ngày 15/11, giới chức Pháp đã công bố chi tiết vụ tấn công thủ đô Paris tối 13/11, được xác định do tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện. Các tay súng mặc áo cài bom, sử dụng AK-47 được chia thành 3 nhóm cùng lúc tấn công. Tổng cộng đã có 129 người thiệt mạng, 350 người khác bị thương. Theo điều tra ban đầu của cơ quan an ninh Pháp, đã có 3 nhóm phiến quân tham gia vào vụ tấn công. (Xem chi tiết)


Sau vụ khủng bố ở Paris hôm 13/11, nhiều ý kiến lo ngại trận giao hữu giữa Anh và Pháp nên được dời lại. Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ, đóng cửa biên giới sau các vụ đánh bom và nổ súng làm hơn 130 người chết. Tuy nhiên, trận Anh - Pháp vẫn diễn ra như dự kiến vào ngày 17/11 trên sân Wembley, theo xác nhận của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF). Liên đoàn bóng đá Anh FA cũng ra thông báo tương tự. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Nur Jazlan Mohamed cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang âm mưu tuyển mộ các giảng viên có chuyên môn cao về các loại vũ khí, vật liệu nổ từ Malaysia và Indonesia. Bình luận về thông tin trên một bài báo về kế hoạch thiết lập tổ chức IS khu vực Đông Nam Á do cựu giảng viên người Malaysia Mahmud Ahmad đứng đầu, Thứ trưởng Jazlan cho rằng kế hoạch này là một mối đe dọa lớn đối với Malaysia và không nên đánh giá thấp nó.


Sau khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga vào cuối năm 2012, ông Sergei Shoigu nổi lên như là nhân vật đáng tin cậy nhất của Tổng thống Putin trong chính sách đối ngoại. Hiện nay ở tuổi 60, tức trẻ hơn ông Putin 3 tuổi, Sergei Shoigu là nhân vật cao cấp trong chính quyền Nga lâu năm nhất - từ năm 1990, trước khi Liên Xô tan rã. Lòng trung thành và năng lực giúp cho Sergei Shoigu đứng vào danh sách số ít nhân vật có tiềm năng kế nhiệm Tổng thống Putin điều hành nước Nga trong tương lai. (Xem chi tiết)


Hàn Quốc dẫn nhiều nguồn tin ngày 15/11 cho biết Triều Tiên gần đây đã tuyên bố một vùng cấm tàu thuyền đi lại trên khu vực biển gần thành phố cảng Wonsan ở phía Đông của Triều Tiên. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể phóng thử một quả tên lửa tại khu vực trên. Một nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc được dẫn lời nói: “Triều Tiên đã tuyên bố một vùng cấm tàu thuyền đi lại ở khu vực biển phía Đông, gần thành phố Wonsan thuộc tỉnh Gangwon, có hiệu lực từ ngày 11/11 đến ngày 7/12.

MỚI - NÓNG