Bản tin 20H: IS tiếp tục đe dọa sẽ tấn công nước Pháp

Ít nhất 128 người thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Paris. Nguồn: RT
Ít nhất 128 người thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Paris. Nguồn: RT
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ngày 14/11 vừa tung ra đoạn video mới dọa sẽ tiếp tục tấn công nước Pháp nếu nước này không kích các mục tiêu IS. Đoạn video được tung lên mạng chỉ vài giờ sau các vụ tấn công liên hoàn khiến hơn 120 người thiệt mạng tại Paris.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh suy yếu không còn gây mưa nhưng vẫn duy trì nền nhiệt thấp cho vùng núi phía Bắc, đêm 14/11 nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ dưới 18 độ C. Ngày 15/11, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.


Trưa 14/11, nhiều người dân hoảng hồn phát hiện cháu bé nằm bất động trên nền đất trước cửa hầm để xe của tòa nhà 25 tầng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sự việc xảy ra vào khoảng 12h15 trưa ngày 14/11, tại chung cư CT2 Xuân Đỉnh cao 25 tầng (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Đại diện ban quản trị tòa nhà xác nhận có xảy ra sự việc trên, bé trai bị ngã từ trên tầng 22 của tòa nhà có tên là Đ. (sinh năm 2009, ở phòng P2201). (Xem chi tiết)


Một người chết và 10 người khác bị thương sau vụ nổ vào khoảng 8h ngày 14/11, tại Lữ đoàn 25 công binh (Quân khu 9) phường An Hòa, TP Sa Đéc (Đồng Tháp). Được biết, bốn binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 25 thuộc Quân khu 9 đùa giỡn bằng cách ném qua ném lại một quả đạn bất ngờ phát nổ làm một người chết và một số người khác ở gần đó bị thương. Quả đạn nói trên được 4 chiến sĩ tìm thấy, đã bị rỉ sét. Hiện những người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Quân y 121. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ tấn công đẫm máu nhằm vào dân thường tại Paris (Pháp) ngày 13/11, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp chiều ngày 14/11 với các cơ quan chức năng liên quan của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng thường trực ​Ủy ban an ninh hàng không dân dụng Quốc gia nhằm nắm bắt thông tin, đánh giá tình hình, triển khai các biện pháp cấp bách về bảo đảm an ninh hàng không. Cục Hàng không Việt Nam quyết định chưa yêu cầu Vietnam Airlines dừng các chuyến bay đi Pháp.


Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa tuyên bố, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là thủ phạm khủng bố Paris khiến 128 người thiệt mạng và 180 người bị thương. Ông gọi đây là “hành động chiến tranh” và cho biết Pháp phải có 'hành động đối phó phù hợp'. Ông Hollande tuyên bố Pháp sẽ tấn công IS không khoan nhượng trên mọi lãnh thổ. Ông sẽ triệu tập phiên họp với lưỡng viện quốc hội Pháp vào ngày 16/11. (Xem chi tiết)


Liên minh châu Âu ước tính có khoảng 6.000 người châu Âu gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), rất nhiều người trong số đó có hộ chiếu cho phép họ tự do đi lại giữa Pháp và các trụ sở của IS ở Mosul của Iraq hay Raqqa của Syria. Các nhà phân tích cho rằng chính dòng người nhập cư đã đã mang theo những rủi ro. Các nhóm thánh chiến có thể cài một số thành viên trong dòng người tị nạn để âm mưu tiến hành các cuộc tấn công ở châu Âu. (Xem chi tiết)


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ngày 14/11 vừa tung ra đoạn video mới dọa sẽ tiếp tục tấn công nước Pháp nếu nước này không kích các mục tiêu IS. Đoạn video được tung lên mạng chỉ vài giờ sau các vụ tấn công liên hoàn khiến hơn 120 người thiệt mạng tại Paris. Trong đoạn video, một tay súng để râu nói rằng một khi lực lượng liên quân tiếp tục tấn công mục tiêu IS thì các nước này sẽ "không được sống trong hòa bình".


Sân bay Gatwick, London của Anh sáng 14/11 đã phải sơ tán hành khách khỏi nhà ga phía bắc, sau khi một hành lý khả nghi bị phát hiện. Thông tin được cảnh sát địa phương xác nhận. Theo đó, một vật khả nghi đã được phát hiện tại nhà ga phía bắc của sân bay Gatwick. Cơ quan chức năng quyết định di tản hành khách khỏi khu vực này để phòng ngừa, trong bối cảnh vừa xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố tại Pháp. (Xem chi tiết)


Thông tin từ cảnh sát bang Bayern, Đức (LKA) cho hay lực lượng này trong quá trình tuần tra giao thông trên đường cao tốc ở Đức vào thứ 5 tuần trước (ngày 5/11) đã kiểm tra và bắt giữ một xe ô tô có chứa một lượng lớn súng trường Kalashnikov, lựu đạn và thuốc nổ có sức phá hủy tương đương những gì vừa diễn ra ở Paris. Người đàn ông hiện đang bị giam giữ này cho đến nay vẫn không khai bất cứ thông tin gì liên quan đến số vũ khí trên.

MỚI - NÓNG