Bản tin 14H: Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ kêu gọi công dân rời Iraq

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Baghdad của Iraq. (Ảnh: Reuters)
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Baghdad của Iraq. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 9/12, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi các công dân nước này rời khỏi tất cả các khu vực ở Iraq, ngoại trừ khu vực người Kurd ở miền Bắc, do gia tăng bất ổn an ninh.

Sáng 10/12, HĐND tỉnh Bình Dương bầu bổ sung chức danh chủ tịch tỉnh, kết quả: 60/61 đại biểu có mặt tại kỳ họp tín nhiệm bầu ông Trần Thanh Liêm (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương) làm Chủ tịch tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Trần Thanh Liêm (SN 1962, quê quán Bình Dương). Ông Liêm là cử nhân luật, cử nhân chính trị, vào Đảng từ năm 23 tuổi. Trước khi về UBND tỉnh Bình Dương nhận nhiệm vụ, ông Liêm là Bí thư Thị ủy Thuận An – một trong những khu vực phát triển mạnh nhất của Bình Dương. (Xem chi tiết)


Sau khi nghe trình bày về Đề án đặt, đổi tên đường trong thời gian tới, ĐB Trần Văn Lĩnh cho rằng, nhất thiết phải có một đường hoặc cầu mang tên Nguyễn Bá Thanh vì những công lao to lớn, những dấu ấn không phai mờ mà cố Bí thư thành ủy đã tạo nên trong thời gian dài ở Đà Nẵng. Ông đề nghị hoặc là cầu sông Hàn, hoặc là cầu Thuận Phước nên đổi tên thành cầu Nguyễn Bá Thanh. Cả hai cây cầu đều có dấu ấn rất lớn của ông Thanh. Đề nghị này vẫn chưa được HĐND chấp thuận. (Xem chi tiết)


Vào lúc 5 giờ ngày 10/12 trên tuyến Quốc lộ 22 , đoạn qua Khu công nghiệp Trảng Bàng, thuộc ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một xe container loại 40 feet đang lưu thông trên đường bị mất lái đã đâm sập nhà dân ven đường, làm 2 người trong nhà tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn giao thông còn làm mảng tường nhà anh Bằng bị đổ sập, nhiều đồ đạc bên trong căn nhà cũng bị hư hỏng.


Vào khoảng 4h ngày 10/12, trên quốc lộ 24, thuộc phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách loại 16 chỗ ngồi, do Lê Văn Cường điều khiển, lưu thông với tốc độ cao theo hướng thành phố Kon Tum- đi huyện Kon Rẫy. Khi tới trước cửa quán cà phê Đất Việt, thuộc phường Trường Chinh, chiếc xe bất ngờ đâm thẳng vào dải phân cách giữa đường. Cú đâm làm xe lật nghiêng xuống đường. Vụ tai nạn khiến, ba người trên xe bị trọng thương. (Xem chi tiết)


Hôm qua 9/12, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trả lời phỏng vấn trên truyền hình cho rằng, Ankara đã vi phạm các thông lệ của luật pháp quốc tế và khiến Nga có đủ lý do để tuyên chiến. Hành động Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga là hành động tấn công trực tiếp vào một quốc gia khác. “Trong tình huống hiện tại, một cuộc chiến tranh là điều tệ nhất có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao Nga không lựa chọn câu trả lời tương xứng cho những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm”, ông Medvedev nói.


Sau cú bắn hạ SU-24 của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cố tỏ ra cứng rắn để chống chọi những áp lực Nga dồn tới. Không hề xin lỗi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn lớn tiếng tuyên bố, sẽ từ chức nếu có bằng chứng Ankara tiếp tay cho IS. Nhưng ông Erdogan tính toán quá sai. Sau vụ bắn máy bay Nga, NATO dù không ủng hộ Nga nhưng cũng chẳng toàn tâm toàn ý ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định, Tổng thống Barack Obama không cho phép Mỹ sử dụng máy bay trực thăng tấn công trong các hoạt động quân sự ở Syria và Iraq. Tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra vào thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Baghdad giải phóng một số thành phố hiện đang thuộc quyền kiểm soát của khủng bố Hồi giáo. (Xem chi tiết)


Ngày 9/12, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi các công dân nước này rời khỏi tất cả các khu vực ở Iraq, ngoại trừ khu vực người Kurd ở miền Bắc, do gia tăng bất ổn an ninh. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ còn kêu gọi người dân nước này sinh sống trong khu vực người Kurd ở Iraq tránh xa những nơi đang diễn ra những chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tuân thủ những cảnh báo cũng như chỉ dẫn của chính quyền địa phương.


Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa chặt đầu 5 con tin Nga với cáo buộc họ làm gián điệp trong lãnh thổ do chúng kiểm soát ở Syria. Hiện danh tính của các nạn nhân trên chưa được tiết lộ do IS tiếp tục tìm kiếm thêm những thành viên khác trong mạng lưới tình báo này trước khi họ kịp trốn thoát. Vụ hành quyết 5 con tin người Nga diễn ra chỉ một tuần sau khi IS tung đoạn video hành quyết một con tin được cho là điệp viên Nga. (Xem chi tiết)


Hạm đội phương Bắc của Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/12 thông báo một đơn vị tên lửa mới của Nga được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 đã được triển khai hoạt động tại Bắc Cực. Một nguồn tin khác cho biết Nga cũng đã triển khai 2 hệ thống S-400 tới khu vực. Theo nguồn tin trên, hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S của Nga cũng được triển khai để bảo vệ cho hệ thống phòng không S-400 trong cự ly gần. Ngoài ra, một hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastian đã được đưa tới quần đảo Novaya Zemlya. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG