Bản tin 14H: Rơi máy bay quân sự tại Hàn Quốc, 3 người chết

Hiện trường vụ rơi máy bay
Hiện trường vụ rơi máy bay
TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 15/2, một trực thăng quân sự của nước này đã rơi trong quá trình bay thử nghiệm, làm 3 quân nhân thiệt mạng. Một quan chức quân sự cho hay trong vụ việc trên, toàn bộ 4 thành viên trong đội bay đều bị thương nặng và 3 người sau đó đã tử thương tại bệnh viện.

Sáng 15/2, Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự của Ban Tuyên giáo Trung ương đã được tổ chức tại Hà Nội. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.


Ngày 15/2, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 (từ 6-14/2), toàn quốc xảy ra 132 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 22 tỷ đồng, làm bị thương 19 người. So với 9 ngày Tết Nguyên đán năm 2015, số vụ cháy tăng 61 vụ (tăng 85,9%); số người bị thương tăng 14 người, không có người chết do cháy, nổ gây ra; thiệt hại về tài sản tăng 8,8 tỷ đồng (tăng 66,7%). Mặc dù số vụ cháy, nổ tăng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên chủ yếu là những sự cố cháy nhỏ, được lực lượng cơ sở và người dân kịp thời dập tắt.


Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ, trong 8 ngày Tết, từ sáng 6/2 đến sáng 14/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 7 Tết Bính Thân) các bệnh viện trên toàn quốc đã khám, cấp cứu cho 267.576 trường hợp, điều trị khỏi bệnh và cho 123.153 người bệnh ra viện về gia đình ăn Tết. Hiện tại, số người bệnh còn nằm điều trị tại các bệnh viện đến sáng mùng 7 Tết là 117.569 trường hợp. Dịp nghỉ Tết có trên 5.100 người vào viện vì đánh nhau, xô xát, trong đó có 13 người chết, tăng khoảng 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.


Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 5h20 sáng 15/2, tại km H205 nút giao thông Khôn Thôn (xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) khiến 2 người phụ nữ tử vong. 2 người phụ nữ đi trên xe máy mang BKS 29D1 – 592.65 lưu thông qua đường sắt. Đúng lúc này, tàu hỏa chạy hướng Hà Nội – Sài Gòn đi tới đâm trúng kéo văng chiếc xe máy khoảng 100 mét. Cú va chạm mạnh khiến bà Nguyễn Thị Lựa (SN 1964, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) ngồi phía sau tử vong tại chỗ, còn người điều khiển chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1991) đang mang thai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng tử vong. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Australia Julie Bishop sẽ tận dụng chuyến thăm Đông Bắc Á từ 15-19/2 để yêu cầu Trung Quốc giải thích về chương trình xây đảo ồ ạt một cách trái phép của nước này ở Biển Đông, trong bối cảnh đang tồn tại những mối quan ngại rằng Trung Quốc có thể quân sự hóa những đảo nhân tạo này. Bên cạnh đó, bà Bishop cũng cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp Vương Nghị ở Bắc Kinh, bà sẽ kêu gọi Trung Quốc hành động hơn nữa để kiềm chế nước láng giềng Triều Tiên, vừa phóng tên lửa tầm xa bất chấp những cảnh báo của cộng đồng quốc tế.


Một hố chôn tập thể chứa khoảng 100 thi thể vừa được phát hiện ở tỉnh Deir al-Zour, miền đông Syria hôm qua (14/2), Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin. các cư dân tại thị trấn Mrat, tỉnh Deir al-Zour đã phát hiện ra hố chôn tập thể trên ở khu vực cách thị trấn khoảng 7km. Khoảng 100 thi thể được phát hiện bên trong hố chôn, trong đó có cả trẻ em. Các nạn nhân bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sát hại. (Xem chi tiết)


Trong hai ngày 12 và 13/2, thêm 6 máy bay chiến đấu Su-30SM mới nhất đã có mặt tại một căn cứ quân sự Nga ở vùng Rostov, miền Nam nước Nga. Trước đó, hôm 5/2, một sư đoàn chiến đấu cơ của Quân khu miền Nam cũng đã tiếp nhận 3 chiến đấu cơ Su-30SM. Sáu chiến đấu cơ Su-30 SM mới nhất đã được đưa tới Quân khu miền Nam nằm tại Vùng Rostov vào cuối tuần qua. Những chiến đấu cơ này đã bay một hành trình dài 4000 km từ xưởng máy bay ở Irkutsk đến căn cứ mới, với 2 lần dừng để tiếp nhiên liệu. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 15/2, một trực thăng quân sự của nước này đã rơi trong quá trình bay thử nghiệm, làm 3 quân nhân thiệt mạng. Một quan chức quân sự cho hay trong vụ việc trên, toàn bộ 4 thành viên trong đội bay đều bị thương nặng và 3 người sau đó đã tử thương tại bệnh viện. Vụ rơi trực thăng Bell UH-1H Iroquois xảy ra vào khoảng 10 giờ theo giờ địa phương (8 giờ theo giờ Việt Nam) tại thành phố Chuncheon, miền Đông Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 110 km. Hiện giới chức trách Hàn Quốc đang điều tra nguyên nhân rơi máy bay.


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Hải quân nước này ngày 15/2 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài 3 ngày nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu chung của hai lực lượng đồng minh này trước khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tàu ngầm. Tham gia cuộc tập trận này, được bắt đầu ngày 13/2 và sẽ kết thúc vào cuối ngày 15/2, có tàu ngầm tấn công USS North Carolina của Mỹ với tốc độ 46 km/giờ và có khả năng mang tên lửa hành trình Tomahawk hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và ngư lôi Mark 48, cùng với tàu ngầm Kim Jwa-jin 1.800 tấn của Hàn Quốc.


Ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên đường cao tốc ở bang Pennsylvania (Mỹ) hôm 13/1. Vụ tai nạn xảy ra lúc 9 giờ 30 ngày 13/2 (giờ địa phương) trên đường cao tốc liên bang 78 gần vùng Fredericksburg, bang Pennsylvania. Trooper Justin Summa - cảnh sát hạt Lebanon, bang Pennsylvania cho biết, khoảng 64 xe gồm container, xe tải và ô tô đã đâm nhau liên hoàn, nằm chồng chất và ngổn ngang trên 3 làn đường cao tốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG