Bản tin 14H: Nghị sỹ Mỹ 'gật đầu' bán 58 triệu thùng dầu dự trữ

Giếng dầu gần Tioga, Bắc Dakota, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Giếng dầu gần Tioga, Bắc Dakota, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Một nguồn tin khu vực cho hay Mỹ có kế hoạch bán 58 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược trong giai đoạn 2018-2025 theo một thỏa thuận ngân sách vừa đạt được giữa Nhà Trắng và các nghị sỹ hàng đầu của hai đảng trong Quốc hội Mỹ. Số tiền bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược sẽ được chuyển hết cho Bộ Tài chính.

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết, khoảng chiều và đêm 30/10, một đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta gây mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có giông, trời mát sau chuyển lạnh, vùng núi trời rét, các vùng núi cao trời rét đậm, rét hại vào đêm và sáng sớm. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, miền Bắc có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác. Trên đất liền chuyển gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ nổi gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật trên cấp 7, biển động.


Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm túc biểu đồ chạy xe, luồng tuyến vận tải hành khách. Khi không có nhu cầu khai thác các “lốt” xe đã được chấp thuận phải có báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý tuyến, không được tự ý chuyển nhượng “lốt” xe. Sở GTVT Hà Nội cho biết, trước ngày 30/11, sẽ hoàn thành việc rà soát, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng biểu đồ chạy xe tuyến xe vận tải hành khách cố định liên tỉnh đi và đến Hà Nội theo đúng quy hoạch chi tiết đã được Bộ GTVT phê duyệt. (Xem chi tiết)


Sáng nay (29/10), tại triển lãm Giảng Võ (Đống Đa - Hà Nội), Ban Dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông chính thức cho trưng bày triển lãm tàu mẫu, mở cửa tự do cho nhân dân vào tham quan. Hàng trăm người đã tới tham quan và trải nghiệm tàu mẫu. Nhiều người đánh giá toa tàu mẫu có thiết kế hiện đại, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Mỗi khách thăm quan tàu sẽ nhận được một phiếu khảo sát ý kiến. Dự kiến thời gian triển lãm từ 10h00 ngày 29/10 đến 17h00 ngày 30/11. (Xem chi tiết)


Cán bộ đội thanh tra giao thông yêu cầu anh Đ vào một quán bán phở gần đó để... lập biên bản. Bức xúc về cách làm việc trên, anh Đ đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh sự việc. Sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 21/10 tại địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Liên quan đến sự việc trên, ngày 29/10, ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu tổ công tác kiểm điểm về hành vi trên. Cán bộ, thanh tra viên có liên quan đến vụ việc, đã nhận hình thức hạ thi đua. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h hôm nay (29/10) tại cổng chùa Thanh Lâm (phường Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), bà Nguyễn Thị Tý (trú tại P.Minh Khai) trong lúc dọn hàng, đã phát hiện một thùng xốp đặt trước cổng chùa. Khi mở thùng ra kiểm tra, bà Tý phát hiện bên trong có một bé trai khoảng 2 tháng tuổi vẫn đang ngủ. Ngoài ra, bên cạnh thùng xốp còn có một bịch quần áo cùng với nhiều loại thuốc khác nhau và một tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ: “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn không nuôi được, xin nhà chùa nuôi cháu”. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã xuống hiện trường đưa bé trai về Trạm y tế phường để chăm sóc. (Xem chi tiết)


Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, Mỹ đưa tàu đi qua khu vực một số cấu trúc địa lý thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam: "Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”. (Xem chi tiết)


Tàu ngầm B-237 “Rostov-on-Don” thuộc dự án 636.3 (còn gọi là Kilo) của Hải quân Nga đã bất ngờ gặp sự cố khi đang di chuyển tới căn cứ hải quân của Hạm đội Biển Đen. B-237 “Rostov-on-Don” và thủy thủ đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện tại Hạm đội Biển Bắc, và ngày 16/10 bắt đầu kế hoạch di chuyển sang Biển Đen trước khi gia nhập Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga. Tuy nhiên, tàu ngầm được mệnh danh là “Hố đen đại dương” đã gặp sự cố về điện khi đang di chuyển và phải nhờ tàu cứu hộ đưa vào cảng Kronstadt. (Xem chi tiết)


Ông Dijsselbloem, người đứng đầu Nhóm Bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung euro (Eurogroup), đã đề xuất cắt một phần khoản tài trợ từ quỹ đoàn kết của EU đối với các nước từ chối tiếp nhận người tị nạn, trong đó có Cộng hòa Séc, Ba Lan và Hungary. Trước đó, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel cũng đã đưa ra ý kiến tương tự. ​Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel lại bác bỏ biện pháp này. Thư ký báo chí của Ủy ban châu Âu (EC) nhấn mạnh rằng hiện không có một cơ sở pháp lý nào để cắt tài trợ của EU vì lý do từ chối tiếp nhận người tị nạn.


Một nguồn tin khu vực cho hay Mỹ có kế hoạch bán 58 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược trong giai đoạn 2018-2025 theo một thỏa thuận ngân sách vừa đạt được giữa Nhà Trắng và các nghị sỹ hàng đầu của hai đảng trong Quốc hội Mỹ. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ bán hơn 8% của 695 triệu thùng dầu dự trữ trong kho, được cất giữ tại bốn địa điểm dọc Vịnh Mexico. Số tiền bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược sẽ được chuyển hết cho Bộ Tài chính.


Ngày 29/10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố ông cần phải nắm giữ quyền lực một khi nước này vẫn chưa có được hòa bình và ổn định. Thủ tướng Thái Lan nói rằng nước này đang trong giai đoạn đi theo các lộ trình mà NCPO đặt ra để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử. Đó là khung thời gian 20 tháng để soạn thảo hiến pháp, tổ chức trưng cầu dân ý, phê chuẩn các luật phát sinh và tổ chức tổng tuyển cử. Ông nhấn mạnh rằng trong thời gian thực hiện lộ trình này, bất kỳ mưu toan nào nhằm khích động chia rẽ, hận thù, bạo lực sẽ bị trừng trị.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.