Bản tin 14H: Nga tiêu diệt hết “khủng bố” ở khu vực Su-24 bị bắn

Máy bay Nga dội bom xuống khu vực Su-24 bị bắn. Nguồn Sputnik.
Máy bay Nga dội bom xuống khu vực Su-24 bị bắn. Nguồn Sputnik.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/11 cho biết quân đội nước này cùng với quân đội Syria đã tiêu diệt hết "quân khủng bố" tại khu vực chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị bắn hạ.

Quốc hội thống nhất giữ quy định không thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình về tội tham ô, nhận hối lộ nếu sau khi bị kết án chủ động nộp lại tối thiểu 3/4 tài sản phạm tội và tích cực hợp tác phá án hoặc lập công lớn. Bộ luật Hình sự sửa đổi được Quốc hội thông qua vào sáng 27/11 với tỷ lệ tán thành trên 84%. (Xem chi tiết)


Sáng 27/11, với đa số tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Bộ luật Tố tụng Hình sự. Theo đó, Bộ luật chính thức cho phép cơ quan điều tra được áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt như ghi âm, ghi hình, nghe điện thoại bí mật đối với tội phạm về tham nhũng, rửa tiền, ma túy… (Xem chi tiết)


Tội phạm công nghệ cao nổi lên thủ đoạn giả danh công an lừa đảo chuyển tiền vào tài khoản đã mở sẵn để chiếm đoạt, sử dụng mạng internet, facebook để buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, ma tuý, vũ khí... Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, diễn ra tại trụ sở Công an Hà Nội. (Xem chi tiết)


Mặc dù đoàn tàu sắp chạy đến nơi, nhưng một người đàn ông khoảng 60 tuổi vẫn cố tình băng qua đường sắt. Đúng lúc này đoàn tàu chạy đến tông trực diện khiến người đàn ông bị hất văng xuống mé sông Châu Giang, tử vong tại chỗ. 
Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 8h20 ngày 27/11, tại Km 230 chạy song song với QL1A, đoạn đi qua địa bàn phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/11 cho biết quân đội nước này cùng với quân đội Syria đã tiêu diệt hết "quân khủng bố" tại khu vực chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị bắn hạ. "Chiến đấu cơ Nga, kết hợp với đạn pháo của quân đội chính phủ Syria, đã dội bom dữ dội xuống khu vực an toàn mà phi công của chúng tôi đã ở đó," người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov tuyên bố trong buổi họp báo trực tuyến.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối trao cho Tùy viên quốc phòng Nga bất kỳ tài liệu nào liên quan tới vụ Ankara bắn hạ máy bay cường kích Su-24 của Moskva. Về kết quả việc Tùy viên quốc phòng Nga tới Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ, ông Konashenkov nói: "Đại diện quân sự của chúng tôi được thông báo rằng phía Thổ Nhĩ Kỳ không thể trao cho ông ấy bất kỳ tài liệu nào liên quan tới vụ chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 hôm 24/11 vừa qua".
Giới chức lãnh đạo nhà nước và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt có những động thái cho thấy muốn hạ nhiệt căng thẳng với Nga xung quanh sự cố không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ cường kích Su-24 của Nga hôm 24/11. “Các cuộc thảo luận là cần thiết, và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác với Liên bang Nga và các đồng minh để giảm căng thẳng trong quan hệ hai nước. Tuy nhiên, Ankara khẳng định, các biện pháp để bảo vệ lãnh thổ sẽ không thay đổi”, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói.(Xem chi tiết)

Nhật báo Libération ngày 26/11 dành 4 trang để điểm ra và phân tích "5 lỗ hổng của ngành tình báo Pháp", trả lời cho câu hỏi được nhiều người đặt ra: Vì sao Tình báo Pháp để khủng bố lọt lưới? Thực tế cho thấy sau vụ tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo bị tấn công hồi đầu năm nay, bất chấp các hồi chuông báo động gióng lên suốt những tháng sau đó, các cơ quan tình báo Pháp xem ra vẫn bất lực trong trách nhiệm giám sát khủng bố, để chúng tiếp tục gây ra vụ tấn công đẫm máu ngay giữa thủ đô Paris tối 31/10 vừa qua. (Xem chi tiết)
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27/11 cho biết, các lực lượng hải quân nước này và tàu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lần đầu tiên tham gia vào một cuộc diễn tập chung khi cả hai bên đều đang thực hiện tuần tra chống cướp biển ở Vịnh Aden. Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết cuộc tập trận diễn ra vào ngày 25/11. Bộ trên đã đăng tải các bức ảnh về những sỹ quan của hai bên đang trao đổi trên cầu của một con tàu và mô phỏng chỉ huy một cuộc đột kích trên biển.

Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh liên bang ngày 26/11, Chính phủ Đức đã đề xuất điều lực lượng tham gia cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria. Đề xuất còn phải được Quốc hội Đức thông qua. Theo đó, Đức sẽ điều tới Syria từ 4 đến 8 máy bay Tornado, một tàu chiến hộ tống tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp cũng như các máy bay tiếp dầu và thiết bị vệ tinh. 
MỚI - NÓNG