Bản tin 14H: Khinh hạm Nga phóng tên lửa trúng mục tiêu

Bản tin 14H: Khinh hạm Nga phóng tên lửa trúng mục tiêu
TPO - Trong cuộc tập trận bắn đạn thật, khinh hạm Đô đốc Gorshkov thế hệ mới của Nga đã phóng tên lửa hành trình trúng các mục tiêu trên biển và trên bờ biển. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ở Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 9. Dự báo, chiều và đêm nay (26/11), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. 


Một vụ cháy nổ lớn xảy ra tại tòa nhà Vincom Center B (quận 1, TPHCM) khiến hơn 700 người hoảng loạn giẫm đạp nhau tìm lối thoát, hàng chục người ngất xỉu, bị thương. Đó là tình huống giả định do Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (Bộ Công an) và Cảnh sát PCCC TPHCM đặt ra trong buổi tổng duyệt diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại tòa nhà Vincom Center B (số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) vào ngày 26/11. Buổi diễn tập chính thức sẽ được diễn ra vào lúc 8h sáng 28/11 cũng tại tòa nhà Vincom Center B trên. (Xem chi tiết)


Ngày 25/11, Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo đề nghị UBND quận Ba Đình yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị máy móc thi công để đẩy nhanh tiến độ phá dỡ các phần sai phạm của công trình cao ốc 8B Lê Trực. Theo Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện cam kết từ ngày 21/11 chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực – Công ty Cổ phần May Lê Trực đã bắt đầu tiến hành lắp dựng hệ thống giàn giáo, hệ thống bao che an toàn để phục vụ công tác phá dỡ giai đoạn 1, đồng thời tiến hành phá dỡ phần mái và tầng tum thang của công trình. (Xem chi tiết)


Chuẩn bị chở con đi học, người đàn ông có quốc tịch nước ngoài bị một thanh niên bịt mặt bắn trọng thương. Hơn 30 cảnh sát 113 đến phong tỏa hiện trường. Sự việc xảy ra lúc 7h30 ngày 26/11, trên đường Nguyễn Duy Hiệu (phường An hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Theo những người chứng kiến, vào thời gian trên, người đàn ông họ Liu (31 tuổi) dắt xe máy ra chở con đi học. Bất ngờ, nam thanh niên ngồi trên xe máy chờ sẵn ở cửa rút súng ngắn bắn một phát trúng người. Nạn nhân ngã gục xuống đất và được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn nghi can lái xe bỏ chạy.(Xem chi tiết)


Sau 3 tháng khảo sát nhà hàng bia ôm cho tiếp viên bán dâm tại chỗ, lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang nhiều kiều nữ đang chiều khách, nhiều bao cao su vứt dưới sàn. Theo đó, khoảng 19h ngày 25/11, Đoàn kiểm tra liên ngành VH-XH (Đoàn 2) phối hợp với Công an quận 1 (TP HCM) bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng Trúc Trúc Xinh (ở quận 1), bắt quả tang tiếp viên đang bán dâm cho khách. Lực lượng chức năng đã mời người môi giới, chủ chứa, khách và gái bán dâm về Công an phường ĐaKao lấy lời khai, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Trưa 26/11, một trực thăng Mi-8 đã rơi tại tỉnh Krasnoyarsk của Nga, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có toàn bộ tổ lái gồm 3 người. Có 17 người sống sót trong vụ tai nạn này. Cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết tai nạn xảy ra tại huyện Turukhansk khi chiếc Mi-8 đang bay đến trạm bơm dầu. Theo Sở Tình trạng khẩn cấp tỉnh Krasnoyarsk, chiếc trực thăng đã bị mất liên lạc và khi gặp nạn, trên máy bay có 22 hành khách và 3 thành viên tổ lái.


Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk ngày 25/11 cho hay chính phủ của ông đã quyết định đóng cửa không phận với tất cả máy bay Nga. Lệnh cấm bay được áp dụng cả với các phi cơ quân sự và dân sự của Nga. Ông Yatsenyuk nói, quyết định đóng cửa không phận này là vì lý do an ninh quốc gia cũng như để đáp trả lại các hành động của Nga. (Xem chi tiết)


Một quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho rằng, Nga không có lý do để hướng S-400 vào các máy bay của NATO, cũng như can thiệp vào hoạt động không kích khủng bố của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Syria. Tuy nhiên, giới chức Lầu Năm góc thừa nhận, Mỹ thực sự quan ngại tới sự hiện diện của hệ thống phòng không S-400 của Nga ở Syria. “Đây là một hệ thống tên lửa phức hợp hiệu quả và là mối đe dọa đối với tất cả các mục tiêu… Có những mối lo ngại thực sự liên quan đến hoạt động bay của liên minh không kích ở Syria”, quan chức quân sự Mỹ cho biết. (Xem chi tiết)


Ngày 25/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới Pháp để bày tỏ sự ủng hộ đối với quốc gia đồng minh này trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel, hai bên cam kết “sát cánh cùng nhau” trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi Đức hành động nhiều hơn nữa để chống lại IS, tổ chức khủng bố đã gây ra loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris vừa qua. 


Trong cuộc tập trận bắn đạn thật, khinh hạm Đô đốc Gorshkov thế hệ mới của Nga đã phóng tên lửa hành trình trúng các mục tiêu trên biển và trên bờ biển. Phát ngôn viên Hạm đội phương Bắc của Nga Vadim Serga ngày 25/11 cho biết thông tin này. Theo ông Serga, "cuộc tập trận bắn đạn thật với nhiều loại tên lửa hành trình khác nhau đã được tiến hành như một phần trong giai đoạn kết thúc các cuộc thử nghiệm phương tiện kỹ thuật và vũ khí".

MỚI - NÓNG