Bản tin 14H: Đâm chìm tàu cá Việt Nam là hành động khủng bố

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam.
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam.
TPO - Sáng 27/5, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nêu quan điểm về vụ việc tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm chiều 26/5  cho rằng đó là hành động khủng bố, đáng lên án.

Khoảng 12h trưa nay 26/5, chiếc xe ô tô Ford Everest chở 3 cán bộ Thanh tra giao thông mang BKS 11A-1868 đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh khi đi đến đoạn qua xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng thì bất ngờ đâm vào nắp cống và bị lật ngửa.

Cú đâm mạnh khiến 3 thanh tra giao thông bị thương phải nhập viện. Chiếc xe lật ngửa và vỡ kính, nằm vắt qua rãnh nước vệ đường, phần đầu của khung xe hư hỏng nặng, móp phần cánh cửa sau bên phải.


3 giờ sáng 27/5, xe container chạy từ hướng quận 4 về quận Bình Thạnh, đến khúc cua trên đường Tôn Đức Thắng gần Cảng Ba Son, quận 1 (TP.HCM) bất ngờ lật ngang. Thời điểm này đường vắng nên không xảy ra thương vong. Hai thùng container loại 20 feet chứa đầy hàng nằm án ngữ giữa đường đến giờ cao điểm sáng khiến giao thông khu vực bị ùn tắc. Cảnh sát giao thông có mặt kịp thời phân luồng cho xe máy chạy lên vỉa hè.


Sáng 27/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng. Là cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đào tạo, huấn luyện, chuẩn bị và triển khai lực lượng, chỉ huy và điều hành toàn bộ lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam.


Ngày 26/5, phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết, vừa đánh sập hệ thống thầu đề có quy mô cực lớn, hiện đang tạm giữ 28 người để điều tra, xử lý. Trước đó, chiều 22/5, 120 cảnh sát hình sự đã đồng loạt tập kích 14 địa điểm thầu đề tại các quận 2, 3, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh và Gò Vấp. Đây là những đại lý cấp 1 thuộc hệ thống thầu đề cực lớn do trùm Nguyễn Ngọc Thắng cầm đầu. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 27/5, đại diện Viện kiểm sát đã kết luận vụ án Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và đồng phạm. Được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo, bầu Kiên bị đề nghị tuyên phạt 30 năm tù giam cho 4 tội danh kinh doanh trái phép, trốn thuế, cố ý làm trái và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)


5h30 sáng ngày 27/5, Trung Quốc tiến hành di dời giàn khoan Hải Dương 981 cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 25 hải lý về phía đông nam. Cục Hải sự Trung Quốc thông báo qua Đài Hải sự, tỉnh Hải Nam cho biết: Giàn khoan Hải Dương 981 được hai tàu Hải Dương 612 và 613 kéo, với tốc độ dịch chuyển 4 hải lý/giờ. (Xem chi tiết)


Trước khi đâm chí mạng tàu cá ĐNa 90152TS, tàu Trung Quốc liên tục quăng chai, vật dụng sát thương về phía các tàu cá Việt Nam. Tàu anh Nhân bị nhiều chai, vật cứng ném về phía cabin, cửa kính, boong tàu. Hiện, tàu cá ĐNa 90152 đang được 9 tàu cá của ngư dân Thanh Khê nỗ lực cứu đắm, lai dắt dần tàu cá ra khu vực vòng ngoài các tàu Trung Quốc đang xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam. (Xem chi tiết)


Bên lề buổi họp tổ sáng 27/5, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nêu quan điểm về vụ việc tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm chiều 26/5: Chưa biết tàu Trung Quốc có phải là tàu cá hay không nhưng đi bảo vệ giàn khoan rồi đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam thì thấp nhất có thể gọi là khủng bố.


Hôm qua 26/5, lực lượng an ninh Ukraine đã huy động ba trực thăng quân sự thực hiện các cuộc không kích xuống sân bay Donetsk sau khi lực lượng ủng hộ ly khai Ukraine bao vây một nhóm khoảng 200 binh lính Ukraine, yêu cầu họ rời khỏi địa phận sân bay này.  Sân bay Donetsk đã tạm dừng vô thời hạn tất cả các chuyến bay đến và đi sau khi lực lượng tự vệ địa phương yêu cầu Kiev rút quân khỏi sân bay này. (Xem chi tiết)


Cơ quan báo chí Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cho biết tổng hành dinh của họ tại Mariupol đã bị tấn công. Các cuộc đấu súng vẫn đang diễn ra ở Mariupol, miền Đông Ukraine. Những kẻ tấn công mặc áo đen và không có mã hiệu. Không có thông tin về số người thương vong trong vụ tấn công này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG