Ban Thanh niên Quân đội về Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vượt qua 3 đội còn lại, đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội xuất sắc giành giải Nhất vòng chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023.

Ngày 20/8, tại Hà Nội, diễn ra vòng chung kết bảng đội tuyển Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023, với sự tham gia tranh tài của 4 đội tuyển xuất sắc nhất, bằng hình thức sân khấu hóa.

Dự chương trình có ông Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc là 4 đội tuyển: Thành Đoàn Hà Nội, Thành Đoàn TPHCM, Ban Thanh niên quân đội và Ban Thanh niên Công an nhân dân.

Gần 1,5 triệu sinh viên tham gia thi Ánh sáng soi đường

Phát biểu tại vòng chung kết bảng đội tuyển, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, tổ chức Đoàn luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập các môn lý luận chính trị, qua đó nâng cao ý thức chủ động vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, rèn luyện cho thanh niên, sinh viên.

Ban Thanh niên Quân đội về Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại chương trình. Ảnh: Như Ý

Những năm qua, Đoàn Thanh niên luôn ưu tiên hàng đầu nhiệm vụ giáo dục cho đoàn viên, sinh viên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá; nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước, nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Thanh niên Quân đội về Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 2

4 đội tuyển tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc. Ảnh: Như Ý

Từ năm 2015, T.Ư Đoàn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”.

Năm nay, Hội thi nhận được sự quan tâm, phối hợp của 2 đơn vị nữa là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Sau 5 lần triển khai, đến nay, Hội thi đã thu hút gần 1,5 triệu sinh viên thuộc hơn 500 học viện, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước tham gia.

Một trong những điểm mới đặc biệt của Hội thi năm nay là Ban tổ chức nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu thông qua hình thức xây dựng và bảo vệ dự án với các chủ đề mang tính thời sự của đất nước.

Ban Thanh niên Quân đội về Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 3

Đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội tranh tài tại vòng chung kết. Ảnh: Như Ý

Dịp này, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn tăng cường triển khai các hoạt động, chương trình giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Các hoạt động giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức mà còn là việc định hình tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích, xử lý trong tất cả lĩnh vực cuộc sống.

“Đoàn các cấp cần đẩy mạnh tổ chức các diễn đàn trao đổi, duy trì và nhân rộng mô hình CLB Lý luận trẻ để các bạn đoàn viên thanh niên hiểu sâu về các giá trị và biết cách áp dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể trong đời sống, công tác”, anh Triết nói.

Theo anh Triết, kết quả của Hội thi là bước đầu, vì vậy các cấp bộ Đoàn cần phải tạo môi trường cho các bạn thí sinh đạt thành tích cao tiếp tục được học tập, phát huy thế mạnh, sở thích của mình trong việc học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. “Đây là lực lượng tiềm năng, những thanh niên ưu tú, là nguồn phát triển đảng viên, tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, anh Triết nhấn mạnh.

Nắm vững luận điểm, lý lẽ sắc bén

Tại vòng chung kết toàn quốc, 4 đội tuyển cùng vượt qua 3 phần thi: "Chúng tôi là ai ”, “Chân trời kiến thức” và “Ánh sáng soi đường”. Các phần thi được thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa tạo sự hấp dẫn, sinh động.

Đặc biệt, phần thi Ánh sáng soi đường, các đội thể hiện khả năng hùng biện, phản biện sắc sảo thuyết phục ban giám khảo qua việc trình bày đề án sẽ được triển khai trong thực tế nhằm góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ban Thanh niên Quân đội về Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 4

Phần thi của đội tuyển Thành Đoàn TPHCM. Ảnh: Như Ý

Ban Thanh niên Quân đội về Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 5

Phần thi của đội tuyển Thành Đoàn Hà Nội. Ảnh: Như Ý

GS, TS Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, đánh giá 4 đội tuyển thể hiện sự ngang sức, ngang tài, Ban giám khảo không dễ cho điểm. Theo ông Chuẩn, đây là một dấu hiệu đáng mừng, điều này cho thấy, các em được học bài bản là các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường.

Các thí sinh có lý lẽ sắc bén, nắm vững những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và biết vận dụng vào trong từng trường hợp. “Cả 4 đội đều rất công phu trong trình bày đề án của mình, nêu được tính cấp thiết, ý nghĩa, tiến độ, và cả vấn đề tài chính cho đề án của mình. Có đề án đã và đang thực hiện, đề án đang ở thì tương lai nhưng đều có triển vọng cao có thể hiện thực hóa vào cuộc sống”, GS, TS Nguyễn Trọng Chuẩn đánh giá.

Ban Thanh niên Quân đội về Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 6

Ông Vũ Thanh Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao giải Nhất cho đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội. Ảnh: Như Ý

Kết quả chung cuộc, đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội xuất sắc giành giải Nhất với 327,8 điểm; đội tuyển Thành Đoàn TPHCM giành giải Nhì. Giải Ba, Khuyến khích lần lượt thuộc về đội tuyển Ban Thanh niên Công an nhân dân, Thành Đoàn Hà Nội.

Ban Thanh niên Quân đội về Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 7

Trao giải Nhì đội tuyển Thành Đoàn TPHCM. Ảnh: Như Ý

Ban Thanh niên Quân đội về Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 8

Trao giải Ba đội tuyển Ban Thanh niên Công an Nhân dân. Ảnh: Như Ý

Cùng với đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội, thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang (Khoa Ngôn ngữ Anh, Học viện Khoa học Quân sự) giải Nhất bảng cá nhân, ngoài phần thưởng tiền mặt còn được tham gia chuyến Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương thăm huyện đảo Trường Sa vào năm 2024.

Ban Thanh niên Quân đội về Nhất Hội thi Ánh sáng soi đường năm 2023 ảnh 9
Ông Vũ Thanh Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao giải Nhất bảng cá nhân cho thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang. Ảnh: Như Ý

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 do T.Ư Đoàn phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH, tổ chức, gồm 2 bảng: cá nhân và đội tuyển.

Năm 2023, Hội thi được tổ chức từ ngày 18/5 - 20/8/2023, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến và sân khấu hóa.

Hội thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học.

Hội thi cũng là sân chơi nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, rèn luyện bản thân.

MỚI - NÓNG