“Bản lĩnh thép” Ðại Dũng trên những công trình thế kỷ

Công ty ÐẠI DŨNG đã sản xuất kết cấu thép cho hai nhà máy nhiệt điện: nhà máy nhiệt điện Linkou & nhà máy nhiệt điện Talin tại Ðài Loan
Công ty ÐẠI DŨNG đã sản xuất kết cấu thép cho hai nhà máy nhiệt điện: nhà máy nhiệt điện Linkou & nhà máy nhiệt điện Talin tại Ðài Loan
TP - Công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Ðại Dũng (DDC), thành phố Hồ Chí Minh đang là một hiện tượng với những bước phát triển thần tốc mà vững chắc trong lĩnh vực chế tạo cơ khí, xây lắp, đặc biệt trong sản xuất kết cấu thép, nhà thép tiền chế. Dấu ấn Ðại Dũng ghi đậm nét trên hàng loạt những công trình tầm vóc thế kỷ trong nước và thế giới.

Tầm vóc trên thương trường

Trong lãnh vực sản xuất kết cấu thép DDC luôn là Công ty kết cấu thép hàng đầu Việt Nam và khu vực Ðông Nam Á với hàng loạt các công trình trọng điểm mà DDC đã thực hiện trong thời gian qua như Các nhà ga hành khách: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Sân bay Buôn Mê Thuột, Sân Bay Vinh - Nghệ An, Sân bay Tuy Hòa - Phú Yên, Sân bay T1 Nội Bài, Nhà khách Vip đón nguyên thủ Quốc gia Sân bay Nội Bài, nâng cấp sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cùng với những công trình công nghiệp nặng như: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa, công trình CoCaCoLa tại Campuchia. Các nhà máy Caosu như: nhà máy Caosu DRC Ðà Nẵng với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ, Nhà máy Caosu Bình Dương,…

Ðặc biệt hơn DDC vừa hoàn thành hơn 30.000 tấn kết cấu thép cho hai nhà máy nhiệt điện: nhà máy nhiệt điện Talin và nhà máy nhiệt điện Linkou tại Ðài Loan với nhà thầu chính là Tập Ðoàn Alstom – Pháp.

Những ngày này, công ty Ðại Dũng cũng đang khẩn trương thi công các hạng mục kết cấu thép để hoàn thành công trình Nhà máy sản xuất lốp xe Bridgestone – Hải Phòng cho Chủ đầu tư là Tập đoàn Bridgestone ( Nhật Bản), Nhà thầu chính là công ty Zenitaka (Nhật Bản) với vốn đầu tư 447,8 triệu đô la Mỹ, diện tích mà Công ty Ðại Dũng (DDC) thi công kết cấu nhà máy giai đoạn 1, 2, 3, 4 là 30 ha ( trên tổng diện tích đất 50 ha của chủ đầu tư). Với sự chuyên nghiệp trong mô hình quản lý thi công và sản xuất, Ðại Dũng đã được Chủ đầu tư, công ty tư vấn và nhà thầu Zenitaka đánh giá rất cao về chất lượng cũng như tiến độ của dự án.

Ðây chỉ là một vài trong hơn 2.500 công trình Ðại Dũng đã và đang thi công với chất lượng cao, luôn được khách hàng tin tưởng, hài lòng trong 20 năm qua. Các khu công nghiệp, khu chế xuất Tân Tạo, Sóng Thần, Biên Hòa 2, Tân Thuận, Linh Trung, Việt Nam Singapo (VSIP)... đều có những công trình hiện đại, sừng sững do Ðại Dũng thi công đang hiện diện, đáp ứng cho yêu cầu phát triển mạnh mẽ của các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Sản phẩm kết cấu thép Ðại Dũng đã xuất khẩu đi hơn 30 nước trên thế giới như tại các nước Mỹ, Nhật, Úc, Ý, Singapore, các nước Châu Âu, Các nước Trung Ðông, các nước Ðông Nam Á,…

Thần tốc nhưng vững bền

Qua 20 năm hình thành và phát triển đến nay Ðại Dũng đã là một tập đoàn lớn mạnh với 6 công ty thành viên cùng hơn 2.100 CB-CNV, vốn điều lệ 420 tỷ đồng, doanh thu tăng trưởng qua các năm, mỗi năm tăng 20% đến 30%, cùng với quy mô và năng lực sản xuất có 7 nhà máy được trang bị máy móc thiết bị hiện đại tại thành phố Hồ Chi Minh, Long An, Dung Quất Quảng Ngãi... với tổng công suất gia công 100.000 tấn kết cấu thép/năm, trong đó nhiều sản phẩm kết cấu thép công nghệ cao, phức tạp, nhiều dòng sản phẩm tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn, siêu trường, siêu trọng... Ðể có những bước phát triển vượt bậc đó, ngay từ khi mới khởi nghiệp, Ban Tổng Giám Ðốc Công ty Ðại Dũng đã vạch ra các chiến lược nắm bắt nhu cầu thị trường, gắn doanh nghiệp mình cùng sự phát triển của trào lưu phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp và  của cả nền Kinh Tế. Với phương châm mà Ban Tổng Giám Ðốc và toàn thể CB-CNV Công ty Ðại Dũng luôn tâm niệm và  thực hiện là xây dựng giá trị cốt lõi doanh nghiệp phải bằng chất lượng sản phẩm tốt nhất, đúng tiến độ và giá cả hợp lý nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, thường xuyên tái cấu trúc nhân sự để nâng cao năng lực quản lý, tăng năng suất, tăng cường kiếm soát chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh. 

MỚI - NÓNG
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
Từ 1/7/2024, áp quy định giá tối đa sách giáo khoa
TPO - Bộ GD&ĐT vừa có chỉ đạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với năm học mới 2024 -2025. Trong đó thông tin, đơn vị đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024.