Bác sĩ quân y tương lai sẵn sàng vào điểm nóng chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn viên thanh niên Học viện Quân y sẽ sẵn sàng tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch tại các vùng dịch khi được giao nhiệm vụ và tự nguyện đăng ký tham gia thử nghiệm vacxin Nano Covax.

Đoàn viên Học viện Quân y bày tỏ quyết tâm xung kích thực hiện phong trào thi đua cao điểm. Video: Nguyễn Minh

Hưởng ứng phong trào “Thanh niên Quân đội xung kích, chung tay đánh bay đại dịch COVID-19”, chiều 28/5, Học viện Quân y tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Học viện Quân y xung kích, tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19”.

Phát động phong trào, Đại tá Doãn Văn Mậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y (HVQY) kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đoàn và toàn thể cán bộ, ĐVTN Học viện cùng phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện; nhân rộng các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bác sĩ quân y tương lai sẵn sàng vào điểm nóng chống dịch COVID-19 ảnh 1

Đại diện tổ chức Đoàn các cấp trong Học viện Quân y ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào, chiều 28/5

Đại diện tuổi trẻ nhà trường, Thượng sĩ Nguyễn Hà My, Bí thư Chi đoàn 51A (Đoàn cơ sở Hệ 2, HVQY) khẳng định học viên, ĐVTN nhà trường sẽ quyết tâm, phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

“Với đôi phù hiệu quân y trước ngực áo, ĐVTN Học viện sẽ thực sự trở thành những chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch, xứng đáng với sự tin yêu mà nhân dân dành cho màu áo blouse trắng”, Hà My nói.

Phong trào thi đua cao điểm đặt ra nhiều nội dung, chỉ tiêu như tập trung giáo dục cho cán bộ Đoàn, ĐVTN nắm chắc, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, thông điệp “5K” và các nguyên tắc trong chống dịch theo tinh thần phòng là cơ bản, quyết định.

Cùng đó, động viên cán bộ, ĐVTN khắc phục khó khăn, đề cao quyết tâm, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; sẵn sàng xung phong nhận nhiệm vụ lên tuyến đầu, đi vào tâm các vùng dịch để chống dịch.

Xây dựng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bác sĩ quân y tương lai sẵn sàng vào điểm nóng chống dịch COVID-19 ảnh 2

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Viết Lượng, Chính ủy Học viện Quân y phát biểu động viên tuổi trẻ nhà trường tại lễ phát động thi đua cao điểm

Cán bộ, ĐVTN làm tốt mọi công tác chuẩn bị, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch tại các vùng dịch khi được giao nhiệm vụ. Tiếp tục tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia thử nghiệm vacxin Nano Covax giai đoạn 3…

Tại lễ phát động, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Viết Lượng, Chính ủy HVQY biểu dương tinh thần tự nguyện, xung kích trong tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch, qua những việc làm cụ thể mà điển hình là việc gần 500 cán bộ, y bác sĩ và học viên đang chấp nhận hiểm huy, gian khổ, trực tiếp giúp chính quyền và người dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đẩy lui đại dịch.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Lượng nhấn mạnh, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN trong tham gia cùng với Học viện và toàn dân, toàn quân đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trở thành yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách. Theo ông, đó vừa là vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, ĐVTN trong toàn Học viện, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Học viện và toàn thể người dân.

Bác sĩ quân y tương lai sẵn sàng vào điểm nóng chống dịch COVID-19 ảnh 3

Đại tá Doãn Văn Mậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y phát động phong trào thi đua

Bác sĩ quân y tương lai sẵn sàng vào điểm nóng chống dịch COVID-19 ảnh 4

Thượng sĩ Nguyễn Hà My đại diện cho tuổi trẻ Học viện bày tỏ quyết tâm

Bác sĩ quân y tương lai sẵn sàng vào điểm nóng chống dịch COVID-19 ảnh 5

Ký kết giao ước thi đua

Bác sĩ quân y tương lai sẵn sàng vào điểm nóng chống dịch COVID-19 ảnh 6

Tham dự lễ phát động có lãnh đạo Học viện Quân y và cán bộ, ĐVTN nhà trường

MỚI - NÓNG