Trung tâm dã chiến xét nghiệm COVID-19 hơn 12.000 mẫu ở Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm xét nghiệm dã chiến lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở huyện Yên Dũng
Trung tâm xét nghiệm dã chiến lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở huyện Yên Dũng
TPO - Với 130 y bác sĩ, kỹ thuật viên giỏi và 65 học viên năm thứ 4, Trung tâm xét nghiệm dã chiến của Học viện Quân y đã bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang) từ chiều 17/5, với số lượng được giao là 12.300 mẫu.

Theo Học viện Quân y, được gấp rút triển khai theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang để tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, sau khi hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trong tối 16/5 và sáng 17/5, Trung tâm xét nghiệm dã chiến dưới sự điều hành của Ban chỉ huy gồm 12 người do Thiếu tướng, GS.TS Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viên Quân y làm trưởng ban đã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ từ chiều 17/5.

Với “đại bản doanh” đặt tại Trung đoàn 831 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang), Trung tâm xét nghiệm dã chiến của Học viện Quân y được trang bị 5 container của 2 phòng xét nghiệm, một nhà bạt chuyên dụng của bệnh viện dã chiến. Lực lượng tham gia tổ chức thành 20 tổ lấy mẫu, 2 tổ xét nghiệm, một tổ thu gom mẫu.

Như Tiền Phong đã thông tin, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chiều 16/5, Thượng tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Học viện Quân y và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tiếp tục tăng cường thêm lực lượng, phương tiện, cơ động ngay lên Bắc Giang để phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ khống chế dịch trong thời gian ngắn nhất, tránh để các ổ dịch lây lan, diễn biến phức tạp thêm. Viện Y học Dự phòng Quân đội nhanh chóng tổ chức lực lượng, cơ động lên giúp Bắc Ninh - địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.

Trung tâm dã chiến xét nghiệm COVID-19 hơn 12.000 mẫu ở Bắc Giang ảnh 1

Phân tích mẫu xét nghiệm

Trung tâm dã chiến xét nghiệm COVID-19 hơn 12.000 mẫu ở Bắc Giang ảnh 2

Ảnh: Đình Tùng

Trung tâm dã chiến xét nghiệm COVID-19 hơn 12.000 mẫu ở Bắc Giang ảnh 3

Người dân đến xét nghiệm được giãn cách đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch

Trung tâm dã chiến xét nghiệm COVID-19 hơn 12.000 mẫu ở Bắc Giang ảnh 4

Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viên Quân y (bên trái) làm Trưởng ban chỉ huy Trung tâm xét nghiệm dã chiến

Trung tâm dã chiến xét nghiệm COVID-19 hơn 12.000 mẫu ở Bắc Giang ảnh 5

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) kiểm tra việc triển khai Trung tâm xét nghiệm dã chiến của Học viện quân y tại tỉnh Bắc Giang, ngày 17/5

Trung tâm dã chiến xét nghiệm COVID-19 hơn 12.000 mẫu ở Bắc Giang ảnh 6

Phổ biến, hạ đạt mệnh lệnh hành quân cho cán bộ, y bác sĩ, học viên Học viện Quân y trước khi lên đường tới Bắc Giang chi viện chống dịch, tối 16/5

Trung tâm dã chiến xét nghiệm COVID-19 hơn 12.000 mẫu ở Bắc Giang ảnh 7

Ảnh: Đình Tùng

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.